xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM nói về quảng cáo trên mạng

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Tình trạng quảng cáo trên mạng Internet nhất là các hoạt động quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam đang diễn ra ngày phổ biến nhưng cũng hết sức phức tạp

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM vừa báo cáo UBND thành phố về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Trước ý kiến cử tri về tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý.

Theo đơn vị này, tình trạng quảng cáo trên môi trường mạng Internet nhất là các hoạt động quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam đang diễn ra ngày phổ biến nhưng cũng hết sức phức tạp. Nhiều quảng cáo cạnh tranh không lành mạnh, lừa dối khách hàng, vi phạm đến văn hóa, thuần phong mỹ tục... ảnh hưởng đến người dân, người tiêu dùng. 

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM nói về quảng cáo trên mạng  - Ảnh 1.

Nhiều quảng cáo trên mạng không lành mạnh, lừa dối khách hàng

Hiện việc quản lý các hoạt động quảng cáo trên các trang mạng xã hội nước ngoài (như Facebook, Youtube,...) gặp rất nhiều khó khăn do chưa có quy định về việc cấp phép trong quảng cáo trên các trang mạng và khi cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì không thể xác định được thông tin về đối tượng vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội nước ngoài gỡ bỏ những thông tin quảng cáo vi phạm hoặc cung cấp thông tin chủ tài khoản để xử lý. 

Do đó, thời gian qua, khi phát hiện vi phạm về quảng cáo trên mạng xã hội nước ngoài mà không thể xác định được đối tượng đăng thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật và nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin người dùng cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm trên không gian mạng. 

Nếu lấy được thông tin người dùng (như số điện thoại..) thì đây là cơ sở rất quan trọng trong việc xác định được đối tượng vi phạm để kịp thời xử lý nghiêm, làm điểm, răn đe các cá nhân, tổ chức đang vi phạm với thông điệp "Các đối tượng vi phạm không còn có thể ẩn danh trong mạng xã hội, trong không gian mạng để hoạt động phi pháp nếu đang ở Việt Nam". 

Từ 1-1-2012 đến cuối năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động quảng cáo đối với 42 tổ chức, cá nhân vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng. Riêng quý I-2023 đã phối hợp xử lý 4 trường hợp vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo