xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải: Cán bộ, đảng viên cần san sẻ với nhân dân

Phan Anh

(NLĐO) - Nói về công tác chăm lo người nghèo trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải mong muốn cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong các khâu, thể hiện sự san sẻ, yêu thương đối với nhân dân, nhường nhịn cho những người yếu thế

Chủ trì cuộc họp về công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong thời gian thực Chỉ thị 16 trên địa bàn TP HCM, tổ chức vào chiều 16-7, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cho rằng hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu trong tất cả các khâu.

 "Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nhường cho dân trong việc chia sẻ khó khăn trong hàng thiếu yếu. Đây là thời điểm cán bộ, đảng viên thể hiện sự san sẻ, yêu thương đối với nhân dân, nhường nhịn cho những người yếu thế" – Phó Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý. 

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải: Cán bộ, đảng viên cần san sẻ với nhân dân - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Phan Anh)

Đánh giá về công tác chăm lo cho người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết ngoài chăm lo theo Nghị quyết của HĐND TP HCM, của Chính phủ, TP HCM còn chăm lo cho các đối tượng yếu thế bằng các nguồn lực vận động. 

Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, cùng chăm lo cho người dân trong thời điểm khó khăn này, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, TP Thủ Đức tập trung chỉ đạo để đảm bảo địa phương mình không có một trường hợp nào thiếu đói, cùng cực do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

"Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất, cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 còn dài, đời sống người dân sẽ còn khó khăn. Do đó cần chú ý duy trì và làm tốt hơn nữa công tác chăm lo để an dân" – ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu. 

Trước đó, báo cáo kết quả triển khai thực hiện đảm bảo an sinh, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế khi thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM cho biết tính đến ngày 15-7, các quận, huyện và TP Thủ Đức đã chi hỗ trợ hơn 153 tỉ đồng cho 130.431 đối tượng trên tổng số 210.933 lao động theo Nghị quyết 09 của HĐND TP HCM và Nghị quyết 68 của Chính phủ. 

MTTQ TP HCM và các cấp đã tiến hành rà soát, lập danh sách những hộ có hoàn cảnh khó khăn không thuộc 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09. Với nhóm đối tượng này, Ủy ban MTTQ TP HCM đã có gói hỗ trợ an sinh với số tiền 3,9 tỉ đồng để làm sao "đón" hết những người khó khăn mà chính sách của Chính phủ và TP chưa thể đến kịp, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi đối tượng sẽ được tặng 300.000 đồng/người để mua nhu yếu phẩm.

LĐLĐ TP HCM cũng có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân, người lao động với phương châm tuyệt đối không để công nhân, người lao động phải thực hiện giãn cách chịu đói (không đi làm, không về quê được, chưa được nhận lương). 

LĐLĐ TP HCM đã xây dựng phương án hỗ trợ khẩn cấp đối với các tình huống: phong tỏa tại khu lưu trú, khu nhà trọ đông công nhân; phong tỏa tại doanh nghiệp; phong tỏa khu công nghiệp. Mức hỗ trợ tương đương 25.000 đồng/ngày/người, chủ yếu là thực phẩm, vật dụng cá nhân thiết yếu với yêu cầu trong vòng 2 giờ kể từ khi có quyết định phong tỏa phải bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo