xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải làm sao cho nhân dân cùng hiệp lực xây dựng TP HCM

Phan Anh; ảnh: Nguyễn Phan

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ TP HCM phải đổi mới mạnh mẽ công tác vận động nhân dân để nhân dân cùng đồng tâm, hiệp lực, phát huy tài năng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng và an ninh TP.

Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2019).

Phải làm sao cho nhân dân cùng hiệp lực xây dựng TP HCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM” cho tác giả Nguyễn Đình Đầu với công trình quyển sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa”.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Ủy ban MTTQ TP cùng các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Phải làm sao cho nhân dân cùng hiệp lực xây dựng TP HCM - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM” cho sáng kiến “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” do LĐLĐ TP HCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức

Mặt trận các cấp còn đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư…

Phải làm sao cho nhân dân cùng hiệp lực xây dựng TP HCM - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung (giữa) chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP với mô hình “Ngày Hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” đạt giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM"

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Ủy ban MTTQ TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong hệ thống chính trị; chú trọng công tác vận động nhân dân phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tập tính, thế mạnh của từng khu dân cư, nhóm cộng đồng dân cư… để nhân dân cùng đồng tâm, hiệp lực, phát huy tài năng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng và an ninh TP.

"Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ cần vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân" – ông Trần Lưu Quang nói.

Phải làm sao cho nhân dân cùng hiệp lực xây dựng TP HCM - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu (giữa) trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM” cho mô hình “Ngày hội văn hóa các dân tộc” của Hội Liên hiệp Thanh niên TP.

Dịp này, Ủy ban MTTQ TP đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" năm 2019 cho 221 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ TP trao Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP HCM" cho 5 tập thể, 2 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo