xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

D.Ngọc - Ảnh: P. Dung

(NLĐO)- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sáng nay 13-6 đã chủ trì lễ đón, cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman, duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 13-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Nirmala Sitharaman duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón sáng 13-6 - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Tại buổi hội đàm diễn ra sau lễ đón, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao CH Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nói chung; thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch giới thiệu với Bộ trưởng Nirmala Sitharaman các thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua; thống nhất phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng thời gian tới. Đặc biệt, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, họp nhóm hợp tác quốc phòng song phương, tham vấn sĩ quan 3 quân chủng (hải quân, lục quân và không quân). Hai bộ trưởng cũng tập trung thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng, hợp tác đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Cũng trong sáng 13-6, Bộ trưởng Nirmala Sitharaman và các thành viên đoàn tham dự Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 4

Gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ với sự tham dự của 16 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ là sự kiện tiếp nối thành công của các cuộc gặp gỡ, hội thảo trước đây như buổi gặp gỡ doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hai nước diễn ra tháng 6-2016 tại Hà Nội, Hội nghị bàn tròn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại New Delhi vào tháng 12-2016…

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, khẳng định đây là cơ hội để doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp gỡ, trao đổi thông tin, đặc biệt với các nội dung như hợp tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ, mua sắm hàng hóa quốc phòng, hợp tác công nghệ quốc phòng và đào tạo nhân lực… Từ đó, mở ra các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp để trên cơ sở đó hoạch định ra phương hướng và cách thức triển khai công tác công nghiệp quốc phòng phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả giữa hai bên thời gian tới.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, khẳng định đây là cơ hội để doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng Việt Nam gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Ông Rajib Kumar Sen, Cục trưởng Cục Quản lý công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, khẳng định hai bên đã thống nhất sẽ thành lập quan hệ đặc biệt giữa các cục công nghiệp quốc phòng hai nước. Chính phủ Ấn Độ dành mối quan tâm cho ngành công nghiệp quốc phòng và dành đầu tư rất lớn cho ngành này. Tại Ấn Độ và Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân đang có nhiều sáng kiến để tìm đối tác và hợp tác. Thông qua buổi gặp gỡ, hy vọng hai bên có những dự án hợp tác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo