xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không để lừa đảo việc làm nở rộ, hoành hành

Trường Hoàng

(NLĐO) - Trong phiên thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM ngày 7-12, tình trạng lừa đảo việc làm hoành hành được nhiều đại biểu đặt ra, yêu cầu xử lý triệt để

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt vấn đề: Thời gian qua, bà thường xuyên tiếp nhận điện thoại của người dân cầu cứu về việc bị lừa đảo giới thiệu việc làm.

Cụ thể, các doanh nghiệp lừa đảo không đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm mà đăng ký loại hình doanh nghiệp vận tải hàng hóa. Sau đó, tuyển dụng công khai trên mạng, rồi lừa đóng tiền ký quỹ, tiền mua bảo hộ lao động, thẻ ra vào mỗi người từ 300.000 đồng – 400.000 đồng. Sau khi nhận tiền thì đẩy người lao động đi làm bốc vác, trả công bèo bọt. Người lao động bức xúc đòi trả lại tiền đều không được mà bỏ việc giữa chừng thì mất tiền.

Theo bà Trâm, các doanh nghiệp lừa đảo việc làm mọc lên nhiều từ bao năm qua. Đặc biệt tập trung ở khu vực ngã tư An Sương (quận 12). Chỉ cần 1 căn phòng thuê, vài cái bàn, treo bảng tuyển dụng là hoạt động. Mỗi ngày có hàng chục người lao động các nơi về đây bị lừa mất tiền.


Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường. Ảnh Hoảng Triều

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường. Ảnh Hoảng Triều

“Chính quyền địa phương biết, Sở LĐ-TB-XH TP cũng biết nhưng không làm gì được vì người lao động không có hợp đồng lao động, doanh nghiệp liên tục thay đổi tên, người đăng ký kinh doanh. Cuối cùng người lao động chịu mất tiền còn doanh nghiệp lừa đảo sống khỏe, nhởn nhơ. Đây không đơn thuần là lao động mà trở thành vấn đề an ninh trật tự. Người dân đặt câu hỏi không lẽ Nhà nước chịu thua bọn bất lương?” – bà Nguyễn Thị Tố Trâm nói.


Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động. Ảnh Hoàng Triều

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động. Ảnh Hoàng Triều

Trước vấn đề đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đặt ra, ông Lê Trương Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho rằng quận 12 sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước hành vi lừa đảo việc làm.

Ngoài ra, quận 12 đã xây dựng chương trình "Vì quận 12 bình yên" để kêu gọi người dân tăng cường công tác tham gia bảo vệ tổ quốc, người dân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng xử lý. Đặc biệt, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép thành lập doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp này có đầy đủ giấy phép kinh doanh nên xử lý tận gốc rất khó. Hiện tại chỉ xử lý khi các doanh nghiệp này vi phạm, vi phạm tới đâu xử lý đến đó. Còn việc đình chỉ kinh doanh, rút giấy phép kinh doanh là không được, chủ yếu là xử phạt hành chính” – ông Lê Trương Hải Hiếu cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo