img

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh

Sáng 1-1-2023, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chào cờ đầu năm mới 2023 tại Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Phú Yên), nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. 

img
img
img
img

Ngay từ sớm, dù thời tiết rất lạnh và có mưa phùn, nhưng hàng ngàn người vẫn cùng nhau lên đỉnh Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) để dự buổi chào cờ đặc biệt này.

Dự lễ chào cờ đầu năm mới 2023 có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”; đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…. 

Đúng 9 giờ, lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, hướng về Tổ quốc, biển đảo quê hương với nhiều ước vọng trong năm mới.

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh - Ảnh 2.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, cán bộ, nhân dân tỉnh Phú Yên và đông đảo du khách trong cả nước chào cờ và hát Quốc ca tại Mũi Đại Lãnh.

img
img
img

Dưới cờ Tổ quốc, ngay ngày đầu năm mới, tại một vị trí đặc biệt, bài Quốc ca vang lên hòa trong tiếng sóng, tiếng gió từ biển cả, làm cho không khí buổi lễ chào cờ đầu năm thêm trang nghiêm, linh thiêng, hùng tráng.

Phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết: "Lễ chào cờ đầu năm mới và chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh, gắn với chương trình “Tự hào cờ tổ quốc”, trao học bổng từ chương trình “học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” là chuỗi các hoạt động đầu tiên của Phú Yên trong năm 2023, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và tất cả mọi công dân Việt Nam. Hoạt động cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nguồn động viên to lớn, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Đây là chương trình mở đầu tốt đẹp cho các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân đầy khởi sắc của Phú Yên năm 2023, góp phần thúc đẩy kinh tế, nhất là du lịch của Phú Yên phát triển trong thời gian tới."

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm mới 2023

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho tỉnh Phú Yên. Trong đó, 5.000 lá cờ trao cho ngư dân từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và 5.000 lá cờ được trao cho Tỉnh đoàn Phú Yên để triển khai "Đường cờ Tổ quốc".

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến với tỉnh Phú Yên có ý nghĩa hết sức đặc biệt đúng ngày đầu năm mới 2023. Địa điểm cũng hết sức đặc biệt là Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở đất liền Việt Nam. "Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã tổ chức một chương trình hết sức ý nghĩa và cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có sự kết nối, chỉ đạo để Báo Người Lao Động có thể tham dự trao tặng cờ Tổ quốc, học bổng cho các học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của tỉnh Phú Yên" - Tổng Biên tập Tô Đình Tuân nói.

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh - Ảnh 5.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tại buổi lễ

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh - Ảnh 6.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao cờ Tổ quốc cho lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên

img
img
img
img

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - cùng ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Hình ảnh khó quên tại lễ chào cờ ở Mũi Đại Lãnh - Ảnh 8.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập và ông Lê Cao Cường - Tổng thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, trao 2 bảng tượng trưng tổng cộng 10.000 lá cờ cho ngư dân và Tỉnh đoàn Phú Yên từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động đã tặng 50 suất học bổng (2 triệu đồng/1 suất) cho các em sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại chương trình, với sự thống nhất của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Báo Người Lao Động cũng quyết định tặng thêm 100 triệu đồng cho con em ngư dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên, để có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.


img
img
img
img

Ông Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Báo Người Lao Động đã trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Phú Yên, trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo và dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với lễ chào cờ, tỉnh Phú Yên còn tổ chức lễ đón và tặng quà cho những du khách đầu tiên đến với Phú Yên.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, năm 2022 ngành du lịch tỉnh đã đón 2,2 triệu lượt du khách, đạt tổng doanh thu hơn 2.700 tỉ đồng. Phú Yên hy vọng năm 2023 sẽ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ hơn nữa.

img
img

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ tặng quà lưu niệm cho những vị khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2023 đến Phú Yên

img
img
img

Sau chương trình lễ chào cờ đón năm mới, ông Trương Hòa Bình và các đại biểu đã đến thăm, tặng quà 2 đơn vị đang làm việc tại Trạm Hải Đăng Mũi Đại Lãnh và Tổ quản lý danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh; dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thả vòng hoa tại di tích lịch sử Tàu Không số - Vũng Rô.

HOÀNG TRIỀU thực hiện

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên