xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc, tình cảm không chỉ là thông gia mà là người một nhà

Thế Dũng từ Seoul, Hàn Quốc

(NLĐO)- Làm việc với lãnh đạo tại thành phố Gwangju, quê hương thứ hai của 3.000 người Việt với hơn 500 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc với tình cảm không chỉ là thông gia mà là của người một nhà

Chiều 6-12, trước khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có những hoạt động tại tỉnh Gyeonggi ở miền Tây Hàn Quốc.

Đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc, tình cảm không chỉ là thông gia mà là người một nhà - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Gyeonggi và bà con người Việt đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thế Dũng

Tại tỉnh Gyeonggi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và khai trương Ngày Văn hóa Việt Nam tại thành phố Gwangju.

Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Tỉnh trưởng Gyeonggi, Thị trưởng Gwangju tiếp tục dành cho người Việt Nam tại đây các điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả để họ hội nhập tốt hơn, nhất là các cô dâu Việt Nam, những người đã rời xa quê hương, sang đây gắn bó cuộc đời với Hàn Quốc.

Đặc biệt, tỉnh Gyeonggi là quê hương thứ hai của gần 37.000 người Việt, trong đó có khoảng 3.000 người Việt với hơn 500 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang sinh sống tại thành phố Gwangju.

"Đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc với tình cảm không chỉ là thông gia, mà là của người một nhà" - Chủ tịch nước chia sẻ.

Đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc, tình cảm không chỉ là thông gia mà là người một nhà - Ảnh 2.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước, thành phố Gwangju tuyên bố Ngày 6-12 hằng năm là Ngày Việt Nam tại Gwangju nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa các địa phương của hai nước, đẩy mạnh giao lưu với các thành phố khác của Việt Nam.

Dự lễ công bố Ngày Việt Nam của thành phố Gwangju, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự kiện Ngày Việt Nam hằng năm tại thành phố Gwangju sẽ tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác, giao lưu mới giữa nhân dân, doanh nghiệp địa phương hai nước.

Đồng bào Việt Nam tại Hàn Quốc, tình cảm không chỉ là thông gia mà là người một nhà - Ảnh 3.

Chủ tịch nước dự lễ công bố Ngày Việt Nam của thành phố Gwangju

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã tham quan Không gian văn hóa Việt Nam và dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Cũng trong chiều 6-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và động viên một gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tiêu biểu là gia đình chị Nguyễn Thị Lý, quê Hải Phòng tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam rời tỉnh Gyeonggi, ra Sân bay Quân sự Thủ đô Seoul lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc.

Đề nghị quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam

Gyeonggi là tỉnh có số dân nhiều nhất Hàn Quốc (13,4 triệu dân), và là nơi đặt cơ sở sản xuất của các tập đoàn, công ty lớn như công ty chất bán dẫn Suwon Samsung, LG LCD Complex, Incheon's SK Hynix... Tỉnh hướng tới trở thành trung tâm thương mại ở Đông Bắc Á thông qua khai thác hải cảng Pyeongtaek.

Trước việc Gyeonggi là địa phương có ngành gốm sứ nổi tiếng ở Hàn Quốc, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cũng có nhiều địa phương, doanh nghiệp có nghề gốm sứ lâu đời với lịch hàng ngàn năm, đây là cơ sở để Gyeonggi và các địa phương Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

6c

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đề nghị lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh mở rộng quy mô và đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển các khu đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh khách sạn, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thành phố thông minh, chú trọng chuyển giao công nghệ...

Đồng thời hỗ trợ quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, các hoạt động âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo