xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sài Gòn – TP HCM: nơi ghi dấu ấn vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phan Anh; ảnh: Nguyễn Phan

(NLĐO) - Sáng 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, Thành ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2021).

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đọc diễn văn ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. 

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bác trải qua nhiều cuộc hành trình cả trong và ngoài nước nhưng Sài Gòn – TP HCM là nơi ghi dấu ấn vô cùng sâu sắc của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh như nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã viết: "Sài Gòn, nơi tuy Bác dừng chân ngắn nhất, lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước".

Sài Gòn – TP HCM: nơi ghi dấu ấn vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Sài Gòn – TP HCM: nơi ghi dấu ấn vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM nghe giới thiệu về triển lãm "Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh: Từ Bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử

Theo ông Nguyễn Văn Nên, 45 năm sau ngày được mang tên Bác, TP đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng và phát triển; là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào đổi mới, năng động sáng tạo, không ngừng vươn lên về mọi mặt.

"Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng chúng ta luôn tin rằng với truyền thống cách mạng, yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của người dân TP HCM, chúng ta nhất định sẽ chung sức đồng lòng xây dựng, phát triển TP giàu đẹp, văn minh để xứng đáng hơn với vinh dự thành phố mang tên Bác, để chất lượng sống của người dân không ngừng được nâng cao, đó cũng là mong ước lớn lao của Bác" – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM Trương Minh Tước Nguyên khẳng định khát vọng của Bác có giá trị thời đại, giúp tuổi trẻ TP rút ra nhiều bài học quý báu, ứng dụng trong cuộc sống, học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đoàn viên, thanh niên TP đã và đang nỗ lực tham gia tích cực công tác phòng chống dịch cùng với các ban, ngành, đoàn thể. Đến nay, đã có hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến hỗ trợ các y, bác sĩ, đơn vị chức năng địa phương trong công tác xét nghiệm, tuyên truyền và hậu cần, tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch...

Đoàn lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2021), sáng 5-6, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham gia đoàn còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu.

Đoàn lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, đoàn đại biểu TP đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta – Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn đại biểu TP HCM đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4.

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo