xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bệnh viện dã chiến đã mang hình ảnh quốc hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bản đồ Việt Nam bằng sỏi giới thiệu cho đoàn Cố Vấn quân sự Liên Hiệp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan

Ngày 5-10, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) của Việt Nam đang làm việc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan đã đón tiếp trọng thể đoàn Cố vấn quân sự LHQ do ngài Đại tướng Birame Diop, Cố vấn Quân sự Cục hoạt động hoà bình LHQ, New York dẫn đầu. Tháp tùng đoàn còn có Tư lệnh các lực lượng quân sự tại Phái bộ LHQ ở Nam Sudan (UNMISS), Trung tướng Shailesh Tinaikar. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi thăm và làm việc của ngài tại các Phái bộ Nam Sudan.

Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Đón tiếp đoàn Cố vấn quân sự LHQ do ngài Đại tướng Birame Diop, Cố vấn Quân sự Cục hoạt động hoà bình LHQ, New York dẫn đầu.

Ngay từ cổng chính Bệnh viện, bức tranh quốc hoa của Việt Nam được vẽ đặc sắc đã gây ấn tượng đầu tiên với Đoàn Cố vấn. Bước vào khuôn viên BVDC2.3 tham quan và làm việc, được Ban Giám đốc cùng cán bộ nhân viên BVDC2.3 tiếp đón nồng hậu, Đại tướng Birame Diop và Đoàn làm việc lại một lần nữa bất ngờ với tác phẩm bản đồ Việt Nam làm bằng sỏi được đặt ở giữa lối vào đơn vị và bức tranh cổ động được làm từ vật liệu tái chế với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai tác phẩm rất ý nghĩa do chính tay các cán bộ nhân viên BVDC2.3 tạo nên.

Bắt đầu buổi làm việc, Phó Giám đốc chuyên môn BVDC 2.3 Trần Đăng Khoa đã có bài thuyết trình giới thiệu về tổ chức biên chế, cách thức vận hành Bệnh viện cũng như một số thành quả mà Bệnh viện đã đạt được trong hơn 6 tháng qua, đặc biệt là phương án ứng phó với bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 kể từ ngày đặt chân đến địa bàn.

Thay mặt Đoàn Cố vấn, ngài Cố vấn Quân sự Cục Gìn giữ hòa bình LHQ đánh giá cao kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên Bệnh viện cùng những đóng góp về mặt chuyên môn của BVDC2.3 đối với công tác đảm bảo y tế cho cán bộ nhân viên LHQ đang làm việc tại Phái bộ.

Cuối buổi làm việc, đoàn Cố vấn được giới thiệu về Phòng Vật lí trị liệu - Châm cứu, một trong những điểm sáng và khác biệt với các Thê đội trước đã triển khai tại địa bàn, áp dụng chữa trị thành công trên các mặt bệnh đặc biệt như: Liệt dây thần kinh VII ngoại biên và các bệnh lí về xương khớp, thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm, idây chằng…

Không chỉ vậy, trong buổi chiêu đãi Đoàn tại Tiểu đoàn Vệ binh Mông cổ, Đội văn nghệ BVDC2.3 đã làm bạn bè các nước vô cùng ấn tượng với tiết mục biểu diễn trống: "Hào khí Việt Nam". Tiếng trống vang lên trên mảnh đất Bentiu, Nam Sudan như tái hiện lại hào khí lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong thời bình, trống đã trở thành hình thức nghệ thuật dân gian, mang đậm truyền thống khí phách hào hùng, tinh thần bất khuất của dân tộc.

Chỉ qua hai buổi làm việc ngắn ngủi, BVDC2.3 Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng đoàn cố vấn. Đại tướng Birame Dioptin không chỉ bày tỏ sự thích thú trước những món quà mỹ nghệ đậm chất dân tộc của Việt Nam mà còn về lòng hiếu khách, thân thiện, tinh thần tự hào dân tộc, cũng như tin tưởng vào năng lực và sự phát triển hơn nữa của Bệnh viện trong tương lai để có thể góp phần đem lại cuộc sống bình yên, tốt đẹp cho mảnh đất Nam Sudan đang còn chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.

Một số hình ảnh đón tiếp đoàn Cố vấn quân sự LHQ do ngài Đại tướng Birame Diop, Cố vấn Quân sự Cục hoạt động hoà bình LHQ, New York dẫn đầu:

Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 2.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 3.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 4.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 5.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 6.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 7.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 8.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 9.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 10.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 11.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 12.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 13.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 14.

Hình ảnh tiết mục biểu diễn trống: “Hào khí Việt Nam” trong buổi chiêu đãi Đoàn tại Tiểu đoàn Vệ binh Mông cổ:

Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 15.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 16.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 17.
Đoàn Cố vấn quân sự Liên Hiệp Quốc làm việc với bệnh viện dã chiến Việt Nam - Ảnh 18.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo