xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc

HỮU HƯNG thực hiện

(NLĐO)- Sáng 27-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ xuất quân và tiễn Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Sáng ngày 27-4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Xuất quân Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) tại Abyei và Nam Sudan.

Clip: Chủ tịch nước tiễn đưa lực lượng lên đường giữ gìn hoà bình Liên Hiệp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân tới dự Lễ Xuất quân. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ Xuất quân.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 2.

Từ 7 giờ 30 phút sáng 27-4, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 đã có mặt tại sân bay quân sự ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Nhiều người thân cũng đã có mặt để tiễn lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 3.
CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 4.
CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, tới dự Lễ Xuất quân.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 - Ảnh: Hữu Hưng

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho Đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 8.

Thực hiện nhiệm vụ đi tham gia hoạt động GGHB LHQ nhiệm kỳ 2022 – 2023 tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan) và phái bộ UNISFA (tại khu vực Abyei) có 184 người thuộc đội Công binh và 63 người thuộc Bệnh viện dã chiến.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 9.

Sau lễ xuất quân, các chiến sĩ mũ nồi xanh hành quân ra máy bay để lên đường làm nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên Đội Công binh Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 10.
CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 11.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với biên chế 63 quân nhân (10 nữ quân nhân) sẽ tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh và điều trị, từ đó đúc rút ra các kinh nghiệm để xây dựng, nghiên cứu đề tại khoa học trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại Phái bộ Nam Sudan.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 12.
CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 13.

Đội Công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người (trong đó có 21 nữ quân nhân) sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ GGHB LHQ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hoà bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia Châu Phi.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 14.

Nhiệm vụ chính của Đội Công binh số 1 khi triển khai đến Phái bộ UNISFA ở Abyei là khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường vận tải chính và vận tải dự phòng; sửa chữa khôi phục đường băng dã chiến; chuẩn bị và bảo dưỡng tuyến đường kết nối các căn cứ, xây dựng bãi đỗ trực thăng; kiểm tra, khắc phục sự cố giao thông, đảm bảo thông tuyến cho các đoàn xe của LHQ và vận tải cứu trợ; sửa chữa, nâng cấp căn cứ LHQ... Trong ảnh: Đội Công binh số 1 chụp ảnh cùng đại biểu quốc tế

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 15.

Các nữ sĩ quan mũ nồi xanh của Việt Nam

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 16.

Các bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên máy bay vận tải C17 do Úc hỗ trợ, đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 17.

Lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các quân nhân.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 18.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra chân cầu thang máy bay tiễn đưa các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 19.

Tất cả vì một thế giới hoà bình. Tính cả Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 436 quân nhân trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 20.

Nụ cười của các chiến sĩ mũ nồi xanh trước khi lên máy bay đi làm nhiệm vụ.

CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 21.
CLIP: Chủ tịch nước tiễn lực lượng lên đường gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 22.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo