xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để Bình Thuận phát triển bứt phá.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận sáng 26-3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" vào tối 25-3 với các màn trình diễn đặc sắc, tạo ấn tượng tốt cho người dân và du khách. 

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đang trở thành trung tâm năng lượng quốc gia và trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

Nhấn mạnh, tỉnh Bình Thuận cần biến những khó khăn, bất lợi từ thời tiết khô, nắng thành lợi thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ nắng, gió để phát triển kinh tế, khai thác du lịch.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận  - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: D.N

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Bình Thuận khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực để có những bước đột phá mới. "Tỉnh cần tính toán kỹ thúc đẩy liên kết vùng, nhất là với các địa phương thuộc động lực phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và các khu vực khác. Phát huy lợi thế là cửa ngõ kết nối giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh thuộc vùng động lực phía Nam" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Thuận cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị, củng cố tinh thần cho cán bộ, đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đặc biệt là trong HĐND và phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch cho các chức danh của Quốc hội, tăng cường công tác giám sát trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2022, ngay khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tỉnh Bình Thuận đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh, nhất là 3 trụ cột: Công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,75%. Trong đó: Nhóm ngành nông – lâm - thủy sản tăng 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,66%; dịch vụ tăng 14,88%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo