xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Tô Lâm "đăng đàn" trả lời chất vấn chiều nay 13-8

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chiều nay 13-8 sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Chiều nay 13-8, tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ có hơn 2 giờ (14 giờ đến 16 giờ 35 phút) để trả lời chất vấn.

Theo kế hoạch dự kiến, Bộ trưởng Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn chiều nay 13-8 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trong hơn 2 giờ đồng hồ - Ảnh: Quochoi

Cán bộ móc ngoặc thành lập công ty "sân sau"

Theo báo cáo của Bộ Công an gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho phiên chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm ngày 13-8, tính riêng từ năm 2017 đến nay, đã phát hiện 26.599 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế và 363 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Khởi tố mới 2.410 vụ/3.159 bị can về án kinh tế và 327 vụ/617 bị can về án tham nhũng. Thu hồi tài sản án kinh tế gần 24.000 tỉ đồng (đạt 44,84%) và tài sản án tham nhũng gần 2.700 tỉ đồng (đạt 38,76%).

Theo Bộ Công an, phương thức, thủ đoạn tội phạm kinh tế, tham nhũng rất đa dạng và tinh vi. Trong đó, tình trạng thông đồng móc ngoặc giữa các đối tượng thoái hoá, biến chất trong đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước với các đối tượng bên ngoài, giữa khu vực công và khu vực tư dưới các hình thức như thành lập các công ty "sân sau", "công ty gia đình" dùng ảnh hưởng của mình để đấu thầu cho các dự án; thâu tóm đất công; cho vay sai nguyên tắc, thế chấp vòng vo, rút tiền của nhà nước...

"Sự móc nối giữa hai khu vực trong và ngoài nhà nước tạo thành chu trình khép kín, lợi dụng các khe hở của cơ chế, chính sách để hoạt động phạm tội, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn"- báo cáo của Bộ Công an nêu rõ.

Đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng, lực lượng công an thụ lý điều tra 170 vụ án, tội phạm xảy ra phổ biến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội danh liên quan đến cố ý làm trái, vi phạm quy định cho vay.

Thủ đoạn nổi lên là cán bộ ngân hàng lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo, thông đồng trong nội bộ làm giả chứng từ hoặc đưa vào hạch toán vào hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt.

Nhiều dự án đầu tư công với số vốn rất lớn nhưng không hiệu quả, thi công kéo dài, chất lượng không đảm bảo gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. Thủ đoạn chủ yếu là cán bộ thuộc các đơn vị chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công của nhà nước, lợi dụng chức vụ được giao, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý của các cấp, thông đồng, móc ngoặc với nhà thầu thi công từ khâu chỉ định thầu, chia nhỏ dự án để chỉ định thầu; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán để "đội vốn".

Đặc biệt, việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư ra ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước có biểu hiện lợi ích nhóm, nhiều sai phạm, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước.

Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai cũng diễn biến phức tạp. Bộ Công an cho biết đã phát hiện 14.629 ha đất cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật, 78.486 ha đất bị lấn chiếm.

Xảy ra tình trạng câu kết giữa chủ đầu tư với cán bộ địa chính điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định gây "cơn sốt" về thị trường bất động sản; thông đồng trong định giá thấp hơn thực tế quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.

Tình hình hoạt động của tội phạm tại các TP lớn diễn ra phức tạp. Riêng Hà Nội và TP HCM chiếm khoảng 20% số vụ phạm pháp hình sự toàn quốc.

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 1 ngày và vẫn áp dụng hình thức đổi mới từ kỳ chất vấn tại phiên họp lần thứ 22. Theo đó, đại biểu quốc hội (ĐBQH) nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút mỗi lần. Sau đó, người được chất vấn sẽ trả lời ngay câu hỏi của ĐBQH.

Trong trường hợp ĐBQH chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận như tại phiên chất vấn ở QH, thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sáng nay 13-8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trả lời chất vấn của ĐBQH. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trả lời các nhóm vấn đề về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục-đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan còn có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo