xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thành ủy TP HCM: Trong thi đua khen thưởng không có xin cho

Phan Anh; Ảnh Nguyễn Hoàng

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp các ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng, để không chỉ là phong trào bề nổi mà phải thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân

Sáng 5-4, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả thi đua yêu nước mà các cá nhân, tập thể đã đạt được trong năm 2021.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Trong thi đua khen thưởng không có xin cho - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2021 sáng 5-4

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố; triển khai các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Năm 2021 cũng là năm ứng phó với đại dịch Covid-19 chưa từng có khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát, lây lan nhanh, gây ra những thiệt hại rất lớn.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, trong năm 2021, TP HCM vừa vượt qua thử thách nghiệt ngã của dịch bệnh, vừa bám sát nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng.

"Một năm chúng ta đã trải qua 3 thử thách lớn, phải thực hiện cùng lúc 3 mặt trận, đó là phòng chống dịch, bám sát các nhiệm vụ trong năm 2021 và phục hồi kinh tế - xã hội.

Chúng ta đã nỗ lực. Tuy TP HCM còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng một số chỉ tiêu đã đạt và vượt, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội" - ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Trong thi đua khen thưởng không có xin cho - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đó, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh năm 2022 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố, là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm vừa vượt chướng ngại vật, vừa tăng tốc để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm 2021 và khắc phục hậu quả dịch bệnh để lai.

Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp các ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng, để không chỉ là phong trào bề nổi mà phải thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân; khích lệ tinh thần tự giác vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và nỗ lực vượt qua chính mình.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, phong trào thi đua cần bám sát mục tiêu đổi mới sáng tạo, xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh, hiện đại và gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2022.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM  yêu cầu hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn lệch lạc, phát hiện và xử lý những sai phạm, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

"Hội đồng thi đua khen thưởng hướng dẫn và tổ chức, chủ động phát hiện và đề xuất. Không có xin cho, mọi thủ tục ngoài quy định đều không thể chấp nhận và đều phản tác dụng với công tác thi đua khen thưởng" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Trong thi đua khen thưởng không có xin cho - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Nói thêm, ông Nguyễn Văn Nên cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, phát động cuộc thi đua lớn là cả nước chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó có chuyển đổi số. TP HCM đang thực hiện nhiều dự án như dự án giao thông quan trọng, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, nhà ven kênh rạch... Việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đã và đang được chỉ đạo triển khai.

Tại hội nghị, UBND TP HCM đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, UBND TP HCM đã tặng Cờ thi đua đối với 8 tập thể; tặng Bằng khen cho 121 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, trong đó có Báo Người Lao Động.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đề nghị các sở ban ngành, các quận huyện và TP Thủ Đức tổ chức phong trào thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án, công trình trọng điểm. Cụ thể như án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM, khởi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đường Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao thông An Phú, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạnh Nước Lên…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo