xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác

Phan Anh; ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Báo Người Lao Động có 3 tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015-2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức.

Sáng 28-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2015 – 2020.

Mở đầu bài phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, suốt cuộc đời là tấm gương phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là mạch nguồn cảm hứng vô tận cho hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí".

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi lễ

Với sự kính trọng, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nhiều năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phát động đã nhận được sư quan tâm, hưởng ứng của đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, TP.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, từ năm 2008 đến nay, TP đã tổ chức 6 đợt phát động và tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tính đến hôm nay, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 -2020 đã trao Giải cho 162 tác phẩm, 209 tập thể, cá nhân; biểu dương 26 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động quảng bá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đánh giá qua 6 đợt tổ chức, Giải thưởng này đã đạt được một số kết quả nổi bật. Giải thưởng đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ, các hội viên hội văn học- nghệ thuật TP; nhiều tác phẩm có tính tư tưởng, nghệ thuật cao, được thể hiện dung dị, gần gũi với đời sống xã hội, dễ đi vào lòng người.

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, Hội Nhà báo TP, Báo Người Lao Động chúc mừng 2 tác giả đạt giải.

Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị với đối tượng đa dạng về ngành nghề, độ tuổi thể hiện tình cảm yêu kính Bác qua những vần thơ, câu hò, điệu lý, tiểu phẩm tuyên truyền với những cảm xúc chân thành, sâu lắng, xuất phát từ trái tim. 

Mỗi tác phẩm đoạt giải đều có nét khắc họa riêng nhưng đều có chung cảm xúc, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 3.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài chúc mừng tác giả Thanh Hiệp

Ngoài ra, số lượng tham gia và đạt Giải lần này nhiều hơn các đợt trước, cho thấy kết quả của công tác quảng bá các tác phẩm đạt Giải được thực hiện tốt hơn. Nhiều tác phẩm được biên tập, dàn dựng đưa vào các chương trình nghệ thuật, biểu diễn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của TP; đưa về các địa phương, đơn vị để lưu diễn, triển lãm, giới thiệu, giúp các tác phẩm đến gần với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 4.

Nhóm tác giả đạt giải A

Ban Tổ chức cho biết trong đợt II, có 97/163 tác phẩm tham gia đạt Giải. Trong đó khối chuyên nghiệp (tác phẩm của các hội viên các hội văn học, nghệ thuật, phóng viên các cơ quan báo chí TP) có 59 tác phẩm đạt giải, gồm 6 giải A, 25 giải B, 15 giải C và 13 giải Khuyến khích; Giải quảng bá có 15 tập thể, 11 cá nhân.

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 5.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bìa phải) trao giải A cho tác giả Thanh Hiệp - đại diện nhóm tác giả đạt giải.

Báo Người Lao Động đạt 2 giải. Một giải A với tác phẩm "Di chúc Bác sáng lòng ta" (4 kỳ) của nhóm tác giả: Phạm Phương Thảo, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Đức Ngọc, Công Tuấn, Trường Huy, Trọng Đức, Thanh Hiệp; một giải C với tác phẩm "Sống đẹp nhờ học Bác" của tác giải Phan Anh (Nguyễn Thị Thừa).

Báo Người Lao Động đoạt giải A và C về học tập, làm theo gương Bác - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Trần Trọng Dũng và Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Nguyễn Thị Thanh Thúy chúc mừng tác giả Phan Anh đạt giải C.

Ở khối không chuyên (tác phẩm dự thi của các quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở) có 38 tác phẩm đạt giải, gồm 4 giải A, 8 giải B, 13 giải C và 13 giải khuyến khích); Giải quảng bá có 5 tập thể.

Trong đợt 1, giai đoạn 2015-2020, được tổ chức trao Giải vào ngày 22-12-2018, Báo Người Lao Động cũng có một tác phẩm "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tác giả Trường Hoàng, Phan Anh đạt giải C.

Dịp này, TP HCM cũng trao tặng, vinh danh và biểu dương 30 tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2015 - 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Phát động Giải thưởng về học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2020-2025

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã phát động Giải thưởng Sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí chủ đề "học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí cùng cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân TP tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó làm cho Giải thưởng ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo các địa phương, đơn vị trong cả nước, TP để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật góp phần quan trọng trong xây dựng nền văn học, nghệ thuật, báo chí cũng như văn hóa, con người TP và nước nhà.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo