xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xứng danh Cảnh sát biển

Đại tá Lê Huy Sinh (Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là "mệnh lệnh trái tim". Các chiến sĩ luôn phát huy hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Cảnh sát biển"

Trong những ngày tháng 3, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 phấn khởi tự hào, ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống của đơn vị (5.3.2004 - 5.3.2021).

Chấp pháp trên biển

BTL Vùng Cảnh sát biển 2, tiền thân là Vùng 3 Cảnh sát biển, được thành lập vào ngày 5-3-2004, được giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát vùng biển từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), bao gồm quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Trong 17 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự an toàn trên biển, xứng đáng với truyền thống "Mưu trí sáng tạo; đoàn kết hiệp đồng; hết lòng vì dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ"; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn trên vùng biển miền Trung của Tổ quốc.

Xứng danh Cảnh sát biển - Ảnh 1.

Lãnh đạo Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 2 ký kết văn bản hợp tác chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”Ảnh: TẤN THẠNH

Điển hình là thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, hoạt động của nước ngoài trên vùng biển được phân công quản lý. Đến nay, đã phát hiện và theo dõi, giám sát, tuyên truyền, yêu cầu rời khỏi vùng biển Việt Nam hơn 750 lượt tàu quân sự, tàu chấp pháp của nước ngoài; phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu rời khỏi vùng biển Việt Nam hơn 21.000 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm đánh bắt hải sản ở khu vực biển đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, hằng năm, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức trên 100 lượt tàu, xuồng thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; qua đó kiểm tra trên 1.800 lượt tàu, xử lý vi phạm trên 1.400 trường hợp.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trên biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã bắt giữ, xử lý 26 vụ với 33 phương tiện vi phạm, tịch thu hơn 8.100 tấn than các loại; 10.400 tấn titan; 16 triệu lít xăng, dầu, cùng nhiều tang vật khác. Tổng số tiền bán, phát mại tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước được trên 190 tỉ đồng. Ngoài ra, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Núi Thành, Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) đấu tranh triệt phá 5 chuyên án, 69 vụ án về ma túy, bắt giữ 110 đối tượng.

Hết lòng vì dân

Với ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển là người bạn đồng hành, hết lòng hỗ trợ họ trong quá trình đánh bắt hải sản trên các vùng biển của Tổ quốc. Còn với các chiến sĩ quân phục trắng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là "mệnh lệnh trái tim". Các anh luôn phát huy hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Cảnh sát biển".

Đến nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn được 65 phương tiện và 629 người dân. Ngoài ra, còn tổ chức ứng cứu, khắc phục sau thiên tai lũ lụt, cấp hàng ngàn lít dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các ngư dân bị nạn, ngư dân mưu sinh trên biển.

Xứng danh Cảnh sát biển - Ảnh 2.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào ngày 9-7-2020. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Song song đó, trong những năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 chú trọng làm tốt công tác dân vận, thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, ủng hộ các quỹ xã hội, hỗ trợ các ngư dân tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng. Đơn vị đã nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; duy trì đỡ đầu 15 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ xây 11 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Cảnh sát biển Việt Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Những năm gần đây, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), đảo Cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), kết hợp trao tặng hơn 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; hơn 2.500 lá cờ Tổ quốc; hàng trăm áo phao cá nhân, phao tròn cứu sinh với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Hướng dẫn cho ngư dân kỹ thuật cấp cứu người đuối nước được 362 lượt người tham gia: cấp phát trên 400 sổ tay hướng dẫn nhận biết và xử trí một số tình huống cấp cứu trên biển.

Với những kết quả đạt được trong 17 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các tập thể, cá nhân của đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tiêu biểu là BTL Vùng Cảnh sát biển 2, cùng 2 tàu CSB 4032, CSB 4033 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo về vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là tình hình trên khu vực biển tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, BTL vùng xác định một số nội dung trọng tâm. Trước hết, tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, xây dựng tinh thần và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tập trung xây dựng BTL Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu theo phương châm "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo".

Ba là, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng, đánh giá, dự báo đúng tình hình trên biển; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền và các hoạt động kinh tế biển.

Bốn là, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; phối hợp với các lực lượng có liên quan trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm trên biển.

Năm là, tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động dân vận, tuyên truyền đặc biệt, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đẩy mạnh hợp tác giữa Vùng Cảnh sát biển 2 và Báo Người Lao Động

Trong năm 2020, Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực phối hợp Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Theo đó, lãnh đạo Báo Người Lao Động và lãnh đạo BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc và nhiều phần quà cho các gia đình ngư dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào ngày 9-7-2020; trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và nhiều phần quà cho ngư dân đảo Cù lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 10-7-2020. Đồng thời, thăm hỏi và tặng quà cho nhiều gia đình chính sách tiêu biểu.

Ngày 24-7-2020, lãnh đạo BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và Báo Người Lao Động ký kết chương trình phối hợp toàn diện. Trong đó, một nội dung quan trọng là thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" song song với chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân". Trên cơ sở đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát động cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng cuộc thi "Chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm" do Báo Người Lao Động tổ chức. Nhiều bài viết có chất lượng đã được chọn đăng trên báo.

Trong năm 2021, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 dự kiến tiếp tục phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức nhiều hoạt động của chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" song song với chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Cụ thể, sẽ trực tiếp trao tặng cờ Tổ quốc, túi cứu thương và các vật dụng thiết yếu cho ngư dân tại 6 tỉnh mà Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý. Đồng thời, phối hợp tổ chức những hoạt động có ý nghĩa khác nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong quần chúng nhân dân; góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo