xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Thông qua cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển, đảo, các quy định của pháp luật liên quan đến biển, đảo cho các thầy cô giáo, học sinh và người dân địa phương.

Ngày 14-5, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban thanh niên Quân đội và UBND thị xã Duy Tiên tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 1.

Các đại biểu và đông đảo học sinh, giáo viên tham gia cuộc thi

Tới dự hội thi có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đại tá Trần Văn Xuân, Phó chỉnh ủy Cảnh sát biển Việt Nam - Trưởng ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Quân đội; Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam; thị xã Duy Tiên và hơn 600 học sinh, giáo viên trên địa bàn thị xã.

Đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội rất chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, nhằm đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 2.

Các em học sinh chăm chú theo dõi cuộc thi

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bí thư Thị ủy Duy Tiên trao giải nhất cho em Lại Thị Mai Anh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Tiên Ngoại

Thực hiện chủ trương này, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền biển đảo trong các tầng lớp nhân dân. Đây là một trong những hoạt động thể hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. 

Thực tiễn, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai công tác tuyên truyền khá tốt trong nhân dân thông qua nhiều hình thức, trong đó tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là một hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát biển, là một hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả thông qua tổ chức sân chơi bổ ích cho các em học sinh.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; về chức năng nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; tuyên truyền về tội phạm, ma túy, tác hại của ma túy đối với học đường; qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 4.

Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và các đơn vị trao quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 5.

Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" có sự tham gia của 68 em học sinh 3 trường gồm THCS Tiên Ngoại, THCS Nguyễn Hữu Tiến và THCS Hoà Mạc. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm với các gói câu hỏi thông qua 4 phần thi: "Ra khơi", "Vượt sóng", "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền".

Nội dung các câu hỏi xoay quanh việc tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam như: Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982; Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng cảnh sát biển; truyền thống quê hương; về tác hại của ma túy đối với học đường; bạo lực học đường; về công tác phòng chống dịch Covid-19...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 6.

Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, tới thăm, tặng quà thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về em Lại Thị Mai Anh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Tiên Ngoại.

Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng 5 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi suất 2 triệu đồng và 1 túi quà bằng hiện vật trị giá 500.000 đồng); tặng 40 suất quà cho thương binh thị xã Duy Tiên (bệnh binh loại 1, mỗi suất 1 triệu đồng và 1 túi quà bằng hiện vật trị giá 500.00 đồng); tặng Trại Thương binh trung ương (xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên) một thùng quà trị giá 2.000.000 đồng và tặng 60 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các thương bệnh binh; tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh trong địa bàn thị xã Duy Tiên có hoàn cảnh khó khăn…

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 7.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp tổ chức cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương - Ảnh 8.

Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên

Từ tháng 3-2013 đến 5-2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức thành công 58 Cuộc thi với sự tham gia của 61 trường THCS tại 18 tỉnh, TP trên địa bàn cả nước. Cuộc thi đã thu hút 17.200 em học sinh tham gia (trong đó tham gia trực tiếp là 5.200 em, thi trực tuyến là 12.000 em), có khoảng 65.000 đại biểu, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân tham gia cổ vũ, đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong giáo viên, học sinh và nhân dân, tạo ra sức lan tỏa tốt.

Tặng 1.050 suất học bổng, 550 xe đạp, 10 máy tính bảng, trên 15.000 cuốn vở học sinh, 800 cặp sách, và 2.000 áo in cờ Tổ quốc cho học sinh nghèo học giỏi. Tặng 950 suất quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá gần 5 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo