11/05/2026 20:46

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt

In bài viết

(NLĐO)- Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang đề xuất cơ chế chưa từng có khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình

Chiều 11-5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở các phường trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 11-5

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 2.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội, phát triển văn hóa, hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở và xây dựng các cơ chế vượt trội cho TPHCM. Các ý kiến, phản ánh của cử tri đều được 3 đại biểu Quốc hội ghi nhận, trao đổi và giải đáp làm rõ.

Một cuộc cách mạng về thể chế

Cử tri Lê Thị Phương Loan, phường Bình Tiên, cho biết hiện nay TPHCM đang triển khai rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc xây dựng dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Bà kiến nghị thành phố sớm trình các cơ quan Trung ương thông qua Luật Đô thị đặc biệt để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trao đổi lại, Bí thư Thành ủy TPHCM nói cử tri cho rằng luật này sẽ tạo cơ chế để TPHCM chủ động hơn trong các lĩnh vực như đầu tư, biên chế, ngân sách… hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây đều là những nội dung rất lớn trong dự thảo luật lần này.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 11-5

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng vấn đề khi có luật rồi, khâu tổ chức thực hiện như thế nào. "Với luật này, thành phố đang trình một yếu tố cực kỳ đặc biệt. Luật này không có nghị định, không có thông tư mà HĐND - UBND TPHCM sẽ hướng dẫn thực hiện luật. Đây là một bước cải tiến cực kỳ lớn, là một cuộc cách mạng về thể chế" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Theo ông, có thể tự tin với hướng đi trên vì Luật Thủ đô mới của Hà Nội theo đúng mô hình này, đã được Quốc hội thông qua.

Hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng ở trung tâm

Đề cập đến phát triển hạ tầng, cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Diên Hồng, cho rằng hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Theo cử tri, tình trạng ùn tắc giao thông tại TPHCM vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Do đó, cử tri kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến kết nối sân bay Long Thành, cảng Cát Lái cùng các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và Đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc phát triển đô thị theo hướng giãn dân khỏi khu vực trung tâm. Các dự án nhà ở mới sẽ ưu tiên phát triển ở vùng ven, gắn với đầu tư hạ tầng kết nối.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Theo ông Trần Lưu Quang, chủ trương sắp tới của TPHCM là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Những khu đất lớn sẽ ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Ngoài việc hạn chế cao ốc ở trung tâm, thành phố cũng nghiên cứu mô hình "nhà ở thương mại giá hợp lý", phát triển tại các khu vực xa trung tâm. Để nhà ở hấp dẫn người dân, thành phố sẽ đầu tư hệ thống giao thông kết nối, đảm bảo rút ngắn thời gian đi vào trung tâm.

Về hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết việc kết nối đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu, nhất là sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông, chỉ khi hạ tầng giao thông được kết nối hiệu quả mới có thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển của toàn vùng. Hiện TPHCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, cao tốc kết nối sân bay Long Thành và nhiều công trình lớn khác dự kiến khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Để người dân không chỉ "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng"

Trước ý kiến cử tri về phát triển văn hóa, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu lớn nhất của thành phố là nâng cao chất lượng sống của người dân, không chỉ ở điều kiện vật chất như "ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng" mà còn ở đời sống tinh thần văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM nói về điểm “rất đặc biệt” của Luật Đô thị đặc biệt - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc chiều 11-5

TPHCM là địa phương được kỳ vọng nhiều nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu này nhờ có nguồn lực, kinh nghiệm và dư địa phát triển lớn, vì vậy thành phố phải quyết liệt đi trước trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, văn hóa là cốt lõi của mọi vấn đề, muốn phát triển đất nước hay thành phố đều phải chăm lo cho văn hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nơi vẫn ưu tiên phát triển kinh tế hơn vì đầu tư cho văn hóa thường khó nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức như các công trình kinh tế. Dù vậy, TPHCM sẽ cố gắng cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đầu tư cho văn hóa theo mong muốn của người dân.


Bài-ảnh-clip: PHAN ANH
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Lao động 21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sức khỏe 21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Sức khỏe 19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Quốc tế 19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.