xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ phóng viên bị đánh gần trạm BOT Trảng Bom: Những người quen biết 2 đối tượng nói gì?

Nhóm Phóng viên

Người trong giới tài xế cũng như hàng xóm đều không ngờ 2 đối tượng này hành động côn đồ; họ khuyên các đối tượng hợp tác với cơ quan chức năng để bản chất vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ

Liên quan vụ phóng viên Nguyễn Văn Tuấn của Báo Người Lao Động bị hành hung khi đang tác nghiệp gần trạm BOT Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), trong 2 ngày 7 và 8-3, chúng tôi tìm đến nơi Lê Duy Thanh (SN 1990) và Lê Đức Việt (SN 1989) đang tạm trú để nắm bắt về tình hình, nhân thân sau khi công an triệu tập họ đến làm việc.

Khá bất ngờ

Theo đó, Thanh thường trú tại phường Cam Phú Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; tạm trú tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Một người dân ngụ gần khu vực Thanh và gia đình ở trọ, đồng thời từng là bạn trong hội nhóm cùng làm nghề lái xe, cho biết khi hay tin Thanh tham gia vụ việc đánh phóng viên thì cảm thấy… khá bất ngờ.

"Chúng tôi có quen nhau, cùng trong hội anh em lái xe. Trong hội này thường có quy ước hành xử tốt, văn minh trong các vấn đề liên quan đến tham gia giao thông, cũng như đấu tranh để giảm bớt tiêu cực trong giao thông. Khi hay tin Thanh không đội mũ bảo hiểm, nhậu nhẹt rồi chạy xe ngược chiều, sau đó tham gia hành hung phóng viên đang thông tin phản ánh những bất cập về trạm BOT Trảng Bom, chúng tôi rất ngạc nhiên…" - người hàng xóm cũng là đồng nghiệp trong nghề lái xe với Thanh chia sẻ.

Vụ phóng viên bị đánh gần trạm BOT Trảng Bom: Những người quen biết 2 đối tượng nói gì? - Ảnh 1.

Lê Đức Việt (trái) và Lê Duy Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Người này cho biết thêm cuộc sống gia đình Thanh bình thường, có vợ cùng tạm trú tại xã Hưng Lộc. "Việc Thanh tham gia hành hung phóng viên nếu theo chỉ đạo của ai đó khiến chúng tôi càng bất ngờ, vì anh em làm nghề lái xe thường nhắc nhở nhau bảo vệ an toàn giao thông chứ không giúp sức cho việc cản trở giao thông, dẫn đến vi phạm pháp luật" - người này nói thêm.

Một tài xế khác cũng ở gần nơi Thanh tạm trú cho biết ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, biết cơ quan chức năng đang truy tìm 2 đối tượng, tài xế này cũng đã gọi báo cho lực lượng chức năng về nhân thân của Thanh, để lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Người này cho biết cũng nắm khá rõ về nhân thân của Việt (đang ngụ tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất), vì cả 3 cùng làm nghề lái xe.

Trưa 20-2, theo sự phân công, phóng viên Nguyễn Văn Tuấn (thuộc Văn phòng Liên lạc Đông Nam Bộ - Báo Người Lao Động) đến xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để ghi nhận phản ánh của người dân xung quanh bất cập liên quan đến dải phân cách cứng phía Đông trước trạm BOT đường tránh Biên Hòa (thường gọi là trạm BOT Trảng Bom). Khi tiếp xúc với người dân xong, phóng viên tiến hành chụp ảnh dải phân cách thì ngay lập tức bị 2 đối tượng hành hung, đánh vào mặt và truy đuổi.

Vụ việc gây bức xúc dư luận. Các đơn vị chức năng ngay sau đó vào cuộc và xác định chính Việt và Thanh hành hung phóng viên. Sau đó, cả hai đã ra trình diện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý.

Trưng cầu giám định thương tích

Liên quan vụ việc, phóng viên Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án, đồng thời đề nghị Công an huyện Trảng Bom và VKSND cùng cấp trưng cầu giám định thương tật để tiến hành thủ tục khởi tố, điều tra làm rõ vụ việc. Chiều 8-3, anh Tuấn đã được Công an huyện Trảng Bom hướng dẫn đến Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai thực hiện chụp, chiếu giám định thương tích. Phía Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai cho biết trong tuần sẽ có kết quả cụ thể.

"Một cán bộ điều tra cho hay do nhân sự của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom ít mà công việc nhiều, địa bàn rộng nên từ lúc xảy ra vụ việc đến nay mới lên lịch đưa tôi đi giám định được. Phía công an cho biết sẽ cố gắng giải quyết sớm, nhanh và trách nhiệm nhất có thể nhưng phải phụ thuộc vào nhân lực đang có" - anh Tuấn nói. Công an huyện Trảng Bom cũng cho biết khi có kết quả điều tra sẽ thông tin ngay cho báo chí.

Liên quan vụ việc, Báo Người Lao Động trước đó cũng đã gửi công văn đến nhiều đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu chỉ đạo điều tra, làm rõ việc hành hung phóng viên để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Công an xác minh nhân thân Lê Duy Thanh

Theo xác minh của Công an phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lê Duy Thanh (tạm trú ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có quê ở xã Cam Phúc Bắc. Gia đình Thanh khá cơ bản, cha là bộ đội đã xuất ngũ, mẹ nội trợ và làm nông. Thanh làm nghề tài xế xe đường dài, hiện đã có vợ ở Đồng Nai. Thanh đi khỏi địa phương hơn 4 năm nay và rất ít về thăm nhà ở Cam Ranh. Qua rà soát hồ sơ ở địa phương, Thanh không có tiền án, tiền sự. Gia đình cũng rất ngạc nhiên về việc Thanh nhậu nhẹt rồi đánh phóng viên.

K.Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo