xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vỉa hè đã thông thoáng hơn

Nhóm Phóng viên

Từ khi triển khai chiến dịch giành lại vỉa hè đến nay, người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm túc, tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm, không tái chiếm vỉa hè…

Ngày 13-3, nhiều quận ở TP HCM tiếp tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên nhiều tuyến đường.

Người dân đã thay đổi nhận thức

Dẫn đầu đoàn liên ngành ra quân cùng 15 phường, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch UBND quận 10, cho biết đoàn đã lập biên bản, tháo dỡ nhiều biển hiệu, mái che, chậu cây, bậc tam cấp... lấn chiếm vỉa hè. Những trường hợp người dân xin tự tháo dỡ, đoàn lập biên bản nhắc nhở, cho thời hạn để xử lý. Trường hợp lấn chiếm phức tạp (xây tường, mái hiên…), đoàn sẽ giới thiệu đội ngũ chuyên dụng giúp dân tháo dỡ an toàn.

“Từ lâu, quận 10 thường xuyên ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Trong lần này, quận ra quân đồng loạt, bảo đảm xử lý công bằng. 10 ngày trước, theo chỉ đạo của quận, lãnh đạo các phường đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân. Những trụ sở cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên đã tự nguyện đập bỏ, tháo dỡ phần lấn chiếm để làm gương, qua đó người dân cũng đã chủ động đập bỏ phần xây dựng lấn chiếm” - bà Nga chia sẻ.

Riêng đối với các trường hợp bán hàng rong, bà Nga cho biết sẽ giao phường xác định số lượng và nơi thường trú. Nếu có hộ khẩu, KT3 tại địa bàn, quận sẽ sắp xếp chỗ làm ăn buôn bán; trường hợp từ nơi khác đến buôn bán, sẽ trả về địa phương.

Tại quận Bình Tân, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết từ khi triển khai chiến dịch giành lại vỉa hè, người dân chấp hành rất nghiêm túc. Với những tuyến đường trọng tâm như Kinh Dương Vương, Vành Đai Trong, Tên Lửa…, người dân không dám tái chiếm, cũng không còn cảnh xe đẩy, hàng rong tràn ra đường. Ngoài ra, chợ tự phát đầu đường Hồ Học Lãm - Kinh Dương Vương không còn cảnh buôn bán lấn chiếm và ùn ứ vào buổi chiều. Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 2 đến nay đã có hơn 700 hộ dân ký vào bản cam kết và phần lớn người dân tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm.

“Hôm trước, tôi thấy đường Hồ Học Lãm nhiều bảng hiệu lấn chiếm nên yêu cầu cán bộ xuống vận động dân. Ngày hôm sau kiểm tra đột xuất thấy bảng hiệu tháo hết, dân đập bỏ bục lên xuống lấn chiếm. Đó là tín hiệu vui, cho thấy bà con đã thay đổi nhận thức rất nhiều, lực lượng chức năng không phải tốn nhiều tiền của, sức lực để đi cưỡng chế” - ông Bình thông tin thêm.

Tại quận 3, quận Tân Phú, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm hẳn, chỉ còn một vài trường hợp nhỏ vi phạm. Từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2-2017, lực lượng chức năng quận Tân Phú đã phát phiếu cam kết hơn 1.700 trường hợp, trong đó có 1.555 trường hợp tự khắc phục; quận 3 đã xử phạt khoảng 1.400 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng.

Người dân tự giác tháo dỡ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè Ảnh: Quốc Chiến
Người dân tự giác tháo dỡ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè Ảnh: Quốc Chiến

Nhiều giải pháp căn cơ

Trong văn bản khẩn vừa được Văn phòng UBND TP HCM ban hành liên quan việc tái lập trật tự lòng lề đường, vỉa hè, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định TP không chủ trương “đẩy đuổi” người bán hàng rong. Song song đó, Chủ tịch UBND TP giao UBND các quận, huyện chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường để tụ tập buôn bán trên địa bàn phụ trách; đồng thời, rà soát các vị trí đủ điều kiện để tổ chức các phiên chợ cho người dân buôn bán bảo đảm cuộc sống nhưng không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận, huyện duy trì, không để tái diễn tình trạng mất trật tự lòng lề đường, vỉa hè sau khi đã tổ chức kiểm tra, xử lý và giao UBND các quận, huyện phát động phong trào thi đua giữa các phường, xã, thị trấn trong công tác bảo đảm trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn phụ trách; xem xét chuyển công tác những người đứng đầu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND các quận huyện phải nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các đoạn vỉa hè đã xuống cấp, hư hỏng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt hành vi vi phạm trật tự lòng lề đường, vỉa hè phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; yêu cầu phải nhắc nhở, thông báo, vận động người vi phạm chấp hành và tự tháo dỡ trước khi tổ cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Riêng với Sở Giao thông Vận tải (GTVT), UBND TP giao chủ trì rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung những quyết định, văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, như: danh sách các tuyến đường đô thị kiểu mẫu, quy định về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe… Ngoài ra, Sở GTVT nghiên cứu, tham mưu UBND TP tổ chức phố đi bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm TP; rà soát, chấn chỉnh, xử phạt nghiêm đối với các công trình giao thông vi phạm về trật tự lòng lề đường, vỉa hè; chỉ đạo tháo dỡ, yêu cầu các đơn vị không xây nhà vệ sinh công cộng trên vỉa hè làm ảnh hưởng đến người đi bộ.

Viện Nghiên cứu phát triển TP cũng được UBND TP giao phối hợp với Sở GTVT và UBND các quận, huyện khẩn trương xây dựng, hoàn thành đề án quy hoạch các khu vực được phép kinh doanh buôn bán, kết hợp với chức năng ở của các nhà mặt tiền đường.

Nghiên cứu lắp đặt camera giám sát

Chiều 13-3, tại phố Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn (quận Đống Đa)..., lực lượng liên ngành TP Hà Nội tiếp tục xử lý các sai phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cho biết trên địa bàn sẽ có 10 tổ công tác thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giám sát việc lấn chiếm vỉa hè. Quận cũng đang yêu cầu lực lượng công an lên kế hoạch lắp camera để giám sát.

Tại khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, sau 3 ngày ra quân, tình trạng vỉa hè đã thông thoáng.

Ng.Hưởng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo