xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tràn lan phân bón, thuốc trừ sâu dỏm

Bài và ảnh: Ca Linh

Tình trạng thuốc trừ sâu, phân bón dỏm, kém chất lượng lại rộ lên ở ĐBSCL, làm nhiều nông dân lâm vào cảnh trắng tay

Thời gian qua, Báo Người Lao Động liên tục nhận được thư phản ánh của nhiều người dân ở ĐBSCL về tình trạng đại lý vật tư nông nghiệp bán phân bón và thuốc trừ sâu kém chất lượng hoặc hàng giả. Sau một thời gian dốc sức đầu tư vào ruộng vườn, không ít nông dân lâm vào cảnh thất bát, nợ nần.

Tiền mất tật mang

ĐBSCL là vùng trồng lúa, trái cây và nuôi thủy sản lớn nhất nước nên đây là thị trường béo bở cho các đại lý vật tư nông nghiệp. Thế nhưng, thị trường có hàng ngàn loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khiến nông dân như đứng giữa “ma trận”, họ chỉ mua theo cảm tính khi thấy quảng cáo trên truyền hình hoặc nghe lời mời mọc của nhân viên tiếp thị.

Ông Lê Thanh Phong (ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Tôi canh tác 2 ha lúa, khi thấy trên truyền hình quảng cáo thuốc hay phân nào tốt cho lúa là vụ sau tôi sử dụng để xem loại nào thích hợp. Không may vụ thu đông vừa rồi, tôi mua phân urê của một đại lý ngoài chợ về bón cho lúa thì bị lép hạt, thưa thóc”. Theo lời ông Phong, gần cánh đồng nhà ông cũng có vài hộ nông dân nghe theo lời của nhân viên tiếp thị mua một loại thuốc BVTV xuất xứ từ Mỹ, khi phun trên lúa đã làm cháy lá, giảm năng suất.

Có kinh nghiệm nuôi tôm nhiều năm, sử dụng qua hàng chục loại thuốc trị bệnh cho tôm nhưng ông Nguyễn Văn Quắn (ngụ xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) vẫn mua nhầm thuốc dỏm. “Cách nay không lâu, tôi mua 2 bịch thuốc ANTI HB đặc trị gan cho tôm. Trên bao bì ghi tiếng Việt và tiếng Anh, có hướng dẫn sử dụng nhưng không thấy ghi đơn vị nhập khẩu hay địa chỉ sản xuất. Xài mấy loại thuốc mập mờ như thế này phải chấp nhận hên xui. Nếu may thì tôm hết bệnh, còn xui xẻo thì tôm chết trắng. Biết vậy nhưng vẫn sử dụng vì chúng tôi làm sao biết được thuốc nào tốt, thuốc nào xấu” - ông Quắn bộc bạch.

 

Nông dân dễ mua nhầm thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng
Nông dân dễ mua nhầm thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng

 

Hám lợi, hại nông dân

ĐBSCL hiện có khoảng 7.000 sản phẩm phân bón đang lưu hành. Trên thực tế, vì mục đích lợi nhuận, nhiều đại lý phân bón không mặn mà bán sản phẩm của các công ty sản xuất có uy tín, bảo đảm chất lượng vì hoa hồng thấp. Trong khi các sản phẩm nhái được trích lợi nhuận rất cao.

Theo khảo sát của Công ty CP BVTV An Giang, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có trên 30 cơ sở kinh doanh phân bón lá giả nhãn hiệu Boom Flower của công ty đã đăng ký độc quyền. Trung tuần tháng 11 vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long đã kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH MTV Hóa Sinh Cửu Long, phát hiện thuốc trừ sâu Thadant 200sc INDO NHẬT có hình thức bên ngoài giống sản phẩm INDOSUPER của Công ty TNHH Phú Nông (Cần Thơ) nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Cách đây không lâu, Nguyễn Hữu Dư (25 tuổi; ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) mua nhiều loại thuốc BVTV giá rẻ, pha với màu rồi cho vào vỏ chai hiệu Syngenta thật đã qua sử dụng, dùng máy đóng nút, dán nhãn giả. Chỉ trong nửa tháng, Dư đã tung ra thị trường 120 thùng (khoảng 7.200 chai), thu gần 2 tỉ đồng. Hành vi của Dư sau đó đã bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, khuyến cáo: “Nông dân không nên mua vật tư nông nghiệp trôi nổi trên thị trường vì rất dễ bị “tiền mất tật mang” mà nên mua ở những đại lý, công ty có uy tín. Khi sử dụng sản phẩm cho cây trồng hoặc vật nuôi, nếu xảy ra vấn đề gì thì báo ngay cho cán bộ kỹ thuật ở địa phương để kịp thời xử lý”.

 

Mức phạt không đủ răn đe

Ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cho biết từ phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng huyện Bình Tân đã bắt quả tang một đại lý pha trộn thuốc BVTV kém chất lượng bán cho nông dân trồng khoai lang. Khi phun thuốc này, khoai lang bị sâu, bọ tấn công làm giảm năng suất. Tuy nhiên, đại lý này chỉ bị xử phạt hành chính chứ không bị rút giấy phép kinh doanh. Hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi làm giả vật tư nông nghiệp là không đủ răn đe.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo