xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tình thương cho em” đến với 10 trẻ ở Đồng Tháp

QUANG TRƯỜNG

(NLĐO) – 10 học sinh ở Đồng Tháp nhận học bổng từ chương trình “Tình thương cho em” của Báo Người Lao Động đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước khi cha, mẹ mất vì Covid-19.

Ngày 6-11, Báo Người Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên và trao 10 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) từ chương trình "Tình thương cho em" của Báo Người Lao Động cho 10 em là con của công nhân, người lao động tử vong do dịch Covid-19.

“Tình thương cho em” đến với 10 trẻ ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

H.Q.Đ. (giữa) và anh trai của mình trong ngày nhận học bổng từ chương trình "Tình thương cho em"

Em H.Q.Đ (SN 2010, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Đừng, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) là trường hợp đầu tiên đoàn ghé thăm. Trong căn nhà tình thương của bà N.T.L. (bà nội của em Đ.), khói hương trên bàn thờ một người phụ nữ trẻ tuổi vẫn luôn nghi ngút. Nhìn vào di ảnh trên bàn thờ, bà L. nghẹn ngào cho biết đó là N.T.B. (SN 1980, là mẹ của Đ.) - đứa con dâu xấu số của bà.

“Tình thương cho em” đến với 10 trẻ ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Anh em Đ. thắp hương lên bàn thờ mẹ mình

Ngoài Đ., vợ chồng bà B. còn đứa con trai năm nay học lớp 9. Cách nay khoảng 2 năm, vợ chồng bà B. gửi con lại cho bà nội nuôi dạy để lên Bình Dương làm công nhân. Ngày 12-8 vừa qua, bà B. mắc Covid-19 và tử vong. Chồng bà B. là ông T.D.T. cũng mắc bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Sau khi điều trị hết bệnh, ông T. ở lại Bình Dương tiếp tục làm công nhân để kiếm tiền gửi về quê nuôi 2 con ăn học.

Bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh, cho biết trên địa bàn huyện hiện có 11 em nhỏ mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19. Tất cả những em này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Tình thương cho em” đến với 10 trẻ ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Chị em bé N. mất cha vì Covid-19 khi còn quá nhỏ

Trường hợp thứ 2 là em N.T.A.N. (SN 2017, học mầm non ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình). Cha của N. là ông N.T.V.P. (SN 1990), công nhân kỹ thuật cho một doanh nghiệp tại Bình Dương. Do mắc Covid-19, ông P. đã tử vong, bỏ lại vợ và 2 đứa con gái nhỏ (em của N. mới 2 tuổi). Chị em N. hiện được ông bà nội cưu mang để mẹ N. trở lên Bình Dương tiếp tục làm công nhân.

Trường hợp thứ 3 là nam sinh B.P.L. (SN 2011, học sinh lớp 5 ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình). L. còn đứa em gái năm nay mới 5 tuổi.

“Tình thương cho em” đến với 10 trẻ ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Em B.P.L. (thứ 3 từ trái sang) và em gái đã mất mẹ vì đại dịch Covid-19

Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng bà P.T.T.A. (SN 1987, mẹ của L.) vay tiền để cất căn nhà tôn đơn sơ, sau đó gửi lại 2 con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng để lên TP HCM giúp việc nhà cho người khác. Trong thời gian làm thuê, bà A. bị mắc Covid-19 dẫn đến tử vong. Chồng bà A. hiện làm công nhân ở Bình Dương.

Nhìn đứa cháu ngoại được nhận học bổng, ông M.V.T. vui mừng đến trào nước mắt. "Tôi tuổi đã lớn, chỉ mong sao được khỏe mạnh để phụ thằng rể nuôi dạy 2 đứa cháu nên người. Con gái tôi ra đi khi còn quá trẻ, đau thương quá" – ông T. khóc nghẹn.

Ngoài 3 em học sinh nêu trên, đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho 7 em ở huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh rất trân trọng, vui mừng khi hay tin chương trình "Tình thương cho em" đến với những trẻ bị mồ côi cha, mẹ vì Covid-19. Mong rằng, chương trình ấm áp này tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều trẻ em trong cả nước nói chung, Đồng Tháp nói riêng trong thời gian tới; góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp các em có thêm niềm tin học tập, trở thành người có ích cho xã hội sau này" - bà Thu Ba xúc động nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo