xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp sức cùng cộng đồng

HẠ VY

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã đáp ứng đúng nhu cầu, mong mỏi của nhiều người nên nhận được sự đồng hành, ủng hộ sâu rộng là điều dễ hiểu.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ, "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" là chương trình thấm đẫm tính nhân đạo, có ý nghĩa cao quý. "Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hưởng ứng chương trình này là thể hiện trách nhiệm xã hội khi cả nước đang vất vả chống dịch Covid-19" - Thượng tọa cho biết.

Tiếp sức cùng cộng đồng - Ảnh 1.
Tiếp sức cùng cộng đồng - Ảnh 2.

Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" được đông đảo cá nhân, tổ chức ủng hộ Ảnh: Quốc Thắng


Từ đầu tháng 6-2021, khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Ðộng phát động đã được triển khai thực hiện rất nhanh chóng, hiệu quả.

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội. Ðông đảo bạn đọc và các doanh nghiệp, đơn vị đã nhiệt tình đóng góp cho chương trình nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm trị giá ước tính hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, các tỉnh Lâm Ðồng, Ðắk Nông, Ðồng Tháp ủng hộ 130 tấn nông sản.

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã bền bỉ đến với các lực lượng tuyến đầu, những người dân gặp khó khăn, các khu cách ly, khu phong tỏa do dịch Covid-19 suốt nhiều tuần ròng rã.

* * *

Nhớ lại những ngày giữa tháng 7-2021, ông Vũ Ðình Trung - Bí thư Ðảng ủy phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM - vẫn còn ấn tượng về chuyến đến thăm ấm áp nghĩa tình của đoàn công tác chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch".

Lúc ấy, phường Cầu Kho có đến 3/6 khu phố xuất hiện ổ dịch, 146 gia đình - khoảng 800 người - ở đây bị ảnh hưởng nặng nề về đời sống và sinh kế. Phường đã tích cực sử dụng nguồn lực địa phương cùng với sự chung sức của nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để bảo đảm bữa ăn hằng ngày và cung cấp gạo, mì, nhu yếu phẩm cho người dân khu phong tỏa. Phường còn hỗ trợ 240 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo trên địa bàn, chăm lo cho những đối tượng yếu thế như người bán vé số dạo, bán hàng rong.

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã trao nhiều thùng dầu ăn, mì ăn liền, khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho phường Cầu Kho. Ðồng hành với chương trình, Quỹ Ðạo Phật Ngày Nay - chùa Giác Ngộ (TP HCM) trao hàng tấn nông sản, Công ty Bewina trao cơm bento... Theo ông Vũ Ðình Trung, đây là những món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm chí tình, qua đó làm vơi bớt những thiếu thốn của người dân.

Với tính chất cấp thiết, chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" là địa chỉ uy tín, nhận được sự ủng hộ nhanh chóng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ khắp nơi với những sản phẩm thiết yếu như gạo, đồ hộp, mì ăn liền, trái cây sấy, sữa, thực phẩm đông lạnh... Lượng hàng hóa này đã nhanh chóng được chuyển đến các lực lượng phòng chống dịch và người dân ở các khu phong tỏa, cách ly.

TP Thủ Ðức là một trong nhiều nơi mà "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" tiếp sức. Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thủ Ðức, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Theo bà, chương trình này đã kịp thời chung tay cùng chính quyền các địa phương chăm lo đời sống người dân, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Khi TP HCM thực hiện Chỉ thị 10, Ủy ban MTTQ TP Thủ Ðức đã phối hợp cùng các đơn vị, đoàn thể tổ chức "Siêu thị nghĩa tình Thủ Ðức" và "Ði chợ giúp người dân mùa Covid-19". Sự quan tâm, san sẻ từ chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" càng góp phần nối dài những yêu thương, nghĩa tình, thiết thực vì người dân.

Những phần quà từ chương trình của Báo Người Lao Ðộng được Ủy ban MTTQ TP Thủ Ðức bổ sung vào nguồn nhu yếu phẩm, thực phẩm của "Siêu thị nghĩa tình Thủ Ðức" và "Ði chợ giúp người dân mùa Covid-19". Những chương trình này đã giúp nhiều người dân, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống.

* * *

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã thực hiện sứ mệnh làm cầu nối chuyên chở tình cảm từ những trái tim thơm thảo gần xa hướng đến đội ngũ tuyến đầu ngày đêm căng mình chống dịch, những người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, gia đình anh Trần Văn Ðức đã đến tận Tòa soạn Báo Người Lao Ðộng đóng góp 1 tấn gạo. Có đơn vị ủng hộ vài tấn rau củ tươi… Góp gió thành bão, nhiều cá nhân, đơn vị chung sức đồng lòng muốn chia sớt gian nan cho người đang gặp nguy khó. Tất cả mọi đóng góp đều được ban tổ chức chương trình tiếp nhận, phân loại, bảo quản kỹ càng và khẩn trương chuyển đến những nơi đang cần.

Chị Hồ Thị Thanh Nhiên, Giám đốc Công ty Bewina - chuyên về thực phẩm thuần thực vật, là một trong những người đồng hành xuyên suốt cùng chương trình. Không chỉ cung cấp các phần ăn giàu dinh dưỡng, chị còn trực tiếp đi với đoàn. Theo chị Nhiên, chương trình được tổ chức chu đáo và sâu sát tình hình thực tế. 

Chính trụ sở Báo Người Lao Ðộng cũng trở thành điểm hẹn đầy yêu thương. Suốt nhiều ngày, cứ đến 11 giờ là cán bộ, nhân viên, phóng viên, thậm chí cả thành viên Ban Biên tập, thay phiên túc trực để gửi tặng những phần cơm đầy đủ dưỡng chất cho bất kỳ người nào cần.

Nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động khi chứng kiến việc này. Chị Kim Ngọc, nhân viên giao hàng của một hãng xe công nghệ, bộc bạch: "Tình cờ đi ngang tòa soạn và được tặng hộp cơm nóng hổi, tôi thấy thật ấm lòng. Trong những ngày giãn cách, kiếm được chai nước hay thức ăn rất khó. Tôi rất cảm kích và nhớ mãi hộp cơm được tặng trong những ngày dịch bệnh căng thẳng ấy".

Nhận phần cơm trưa trước trụ sở Báo Người Lao Ðộng , anh Nguyễn Văn Sơn - ở quận 3, TP HCM - cũng không giấu được xúc động: "Của cho không bằng cách cho. Các anh chị trao tặng cơm rất ân cần. Tôi thấy hạnh phúc khi chứng kiến những hành xử nghĩa tình, nhất là trong lúc khó khăn, ở thành phố mình"...

 "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đã đáp ứng đúng nhu cầu, mong mỏi của nhiều người nên nhận được sự đồng hành, ủng hộ sâu rộng là điều dễ hiểu. Không chỉ là giá trị vật chất, chương trình còn có ý nghĩa lớn lao trong việc động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch và sự sẻ chia chí tình với người khó khăn, yếu thế; thể hiện sâu sắc trách nhiệm, sự chủ động, nhiệt huyết hướng về cộng đồng của người làm báo.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho rằng "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch", "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" là những chương trình rất ý nghĩa được Báo Người Lao Động triển khai kịp thời, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo