xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tết sẻ chia" đến với trẻ em nghèo

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Nhiều hoàn cảnh khó khăn khi nhận được quà "Tết sẻ chia" do Báo Người Lao Động tổ chức đã xúc động, không giấu được niềm vui trong những ngày giáp Tết.

Chiều 27-1, Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình "Tết sẻ chia", trao 150 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho trẻ em nghèo ở TP Thủ Đức và quận 3 (TP HCM).

Mặc dù 14 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ rất sớm, nhiều phụ huynh đã dẫn con đến đợi ở hành lang Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức. Chị Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1980) cho biết: "Tôi nghe cán bộ phường nói hôm nay chương trình "Tết sẻ chia" đến với trẻ em nghèo, nhà tôi hoàn cảnh khó khăn và con tôi được trao một suất nên rất mong chờ. Đây là món quà Tết ý nghĩa và cũng như là món quà đầu xuân cháu nhận được".

Bà Lê Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức, kể với phóng viên một trường hợp nam sinh lớp 11 có cha mẹ đều qua đời do Covid-19. Đó là em N.Đ.B (SN 2005, ngụ TP Thủ Đức).

Cha mẹ em B. đều là giáo viên và cùng qua đời vào tháng 8-2021. Hiện giờ Bảo đi làm gia sư mỗi tháng được 1 triệu đồng và nuôi người anh 23 tuổi bị tâm thần nhẹ.

Giọng trầm buồn, B. kể: "Hiện giờ hai anh em bảo ban nhau sống, ngoài giờ học em đi làm thêm gia sư. Số tiền kiếm được cũng bù đắp được phần nào chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, mấy dì mấy bác nhà ngoại cũng giúp đỡ hai anh em. Hôm nay, em cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cô chú bạn đọc và lãnh đạo Báo Người Lao Động".

Tết sẻ chia đến với trẻ em nghèo - Ảnh 1.

100 trẻ em nghèo ở TP Thủ Đức nhận quà từ Báo Người Lao Động

Lê Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức, cho biết trên địa bàn TP Thủ Đức có 172 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc có cha, mẹ qua đời vì Covid-19. "Chúng tôi chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành với trẻ em nghèo và người yếu thế. Hiện nay, TP Thủ Đức có nhiều chương trình đồng hành cùng trẻ em nghèo và chúng tôi mong muốn Báo Người Lao Động có nhiều chương trình phối hợp, giúp đỡ trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn".

Tết sẻ chia đến với trẻ em nghèo - Ảnh 2.
Tết sẻ chia đến với trẻ em nghèo - Ảnh 3.

Trẻ em nghèo quận 3 nhận quà

Sau khi trao 100 phần quà tại TP Thủ Đức, Báo Người Lao Động đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 (TP HCM), trao 50 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

5 phần học bổng cho trẻ mồ côi

Chiều 27-1, chương trình "Tình thương cho em" đã trao 5 suất học bổng mỗi phần 5 triệu đồng cho 5 trẻ có cha, mẹ qua đời trong dịch Covid-19.

Nhận học bổng từ Báo Người Lao Động, em H.H.H (học sinh lớp 9, ngụ quận 3) xúc động nói: "Em rất biết ơn bạn đọc Báo Người Lao Động. Đây là động lực để em cố gắng học giỏi hơn sau này trở thành người có ích để đền đáp lại sự quan tâm của cộng đồng đối với gia đình em trong lúc khó khăn này".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo