xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết Dương lịch ăn gì, chơi đâu?

Nhóm phóng viên

Tại TP HCM, chương trình tiêu điểm là bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình diễn ánh sáng laser 3D từ lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2015 tại tòa tháp Bitexco (quận 1)

Trong dịp Tết Dương lịch 2015, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi, giải trí sẽ được tổ chức tại các điểm vui chơi, du lịch của TP HCM, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu...

Sẵn sàng đón khách

Tại TP HCM, liên tục trong 2 ngày 31-12-2014 và 1-1-2015, Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức lễ hội ẩm thực BBQ với gần 50 món nướng; lễ hội đếm ngược và trình diễn pháo hoa mừng năm mới tại quảng trường mới Đầm Sen... Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên khai trương các công trình vui chơi giải trí mới, như: Lâu đài phép thuật (dựa theo phiên bản Harry Porter), xe cáp treo du lịch trên không, khu trò chơi liên hoàn tại Vương quốc các thiên tài tương lai, khu vui chơi trong nhà... Khu Du lịch Bình Quới 1 cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực.

Tại TP Nha Trang, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị du lịch tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, nghệ thuật đường phố, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hội hát bài chòi... tại Quảng trường 2-4, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công viên Tuệ Tĩnh cũng như tại nhiều khách sạn, khu du lịch.

 

Lướt ván buồm trên biển Mũi NéẢnh: Bạch Long
Lướt ván buồm trên biển Mũi NéẢnh: Bạch Long

 

Để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp này, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bình Thuận cũng có nhiều chương trình phục vụ hấp dẫn, như: tiệc nướng ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ, gala dinner, biểu diễn lân - sư - rồng... Các công ty lữ hành đưa nhiều gói du lịch giảm giá đặc biệt và thiết kế các tour mới: Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm - Bàu Trắng; Phan Thiết - đảo Phú Quý; Phan Thiết - chùa Hang - bãi đá Bảy Màu; Phan Thiết - hồ Hàm Thuận - Đa Mi... Các câu lạc bộ JIBES, SunShine Beach Resort, Wind Champ cũng tổ chức các hoạt động thể thao lướt ván buồm, ván diều, canô, lặn biển, thuyền buồm hoặc điều khiển xe vượt đồi cát...

TP Vũng Tàu cũng là một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn để chào đón năm mới. Ngoài tắm biển, du khách có thể tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, như: Bạch Dinh, ngọn hải đăng, trận địa pháo cổ Sao Mai - Núi Lớn, Thích ca Phật đài, Khu Du lịch Hồ Mây, vườn quốc gia Côn Đảo... Đặc biệt, Countdown Party 2015 được tổ chức tại bãi biển riêng của khách sạn The Imperial vào ngày 31-12-2014 hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đầy bất ngờ cho du khách.

Xử lý nghiêm nạn “chặt chém”

Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện TP Nha Trang đã phát triển đến 16.200 phòng, dự kiến đầu năm 2015 sẽ đưa vào sử dụng thêm 2.000 phòng nên tình trạng thiếu phòng ở Nha Trang sẽ rất khó xảy ra. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Thanh tra Sở Tài chính và Sở VH-TT-DL kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị lữ hành thực hiện công khai giá dịch vụ, tránh tình trạng “chặt chém” du khách.

Tại Mũi Né, giá cả dịch vụ tại khu vực Hòm Rơm, Long Sơn, Suối Nước có thể tăng từ 10%-20% so với thường ngày; giá phòng nhìn chung ổn định. Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đã lập số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc và tiếp nhận phản ánh của du khách khi bị “chặt chém”. Các số điện thoại này được treo tại nhiều điểm đến, các khu vui chơi công cộng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đoàn kiểm tra của các cơ quan liên ngành cũng thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở sai phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trong năm qua, các “điểm đen” trong kinh doanh du lịch đã được giải quyết một cách triệt để. Hiện nay, đường dây nóng của tỉnh đã được thành lập và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; nếu cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch nào sai phạm sẽ bị xử lý thật nghiêm.

 

Không thiếu tàu xe, không tăng giá

Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây (TP HCM), cho biết dự kiến 2 ngày 31-12-2014 và 1-1-2015, lượng khách qua bến sẽ tăng 25%-30% so với ngày thường. Vì vậy, ban giám đốc đã làm việc với các doanh nghiệp, cam kết đưa 100% xe vào phục vụ dịp lễ. Nếu khách đông hoặc tăng đột biến, bến sẽ điều xe tuyến ít khách sang tuyến nhiều khách, đưa xe buýt tăng cường vào hoạt động. Giá vé vẫn giữ như ngày thường, không phụ thu. Bến xe Miền Đông cũng bảo đảm phục vụ khách tốt, giá vé không đổi. Riêng xe buýt sẽ tăng 1.364 chuyến trên 15 tuyến vào dịp Tết Dương lịch đối với những tuyến đến các khu vui chơi, giải trí, bến phà, bến xe... Ngược lại, một số tuyến từ chợ Bến Thành đến Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tạm ngừng hoạt động.

Còn theo ông Bùi Công Trùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tàu cao tốc Vina, tàu không tăng chuyến, vẫn hoạt động 4 chuyến ngày (2 chuyến xuất phát từ TP HCM và 2 chuyến xuất phát từ Vũng Tàu) do lượng khách ở mức tương đối, giá vé 200.000 đồng/lượt/khách (ngày thường) và 250.000 đồng/lượt/khách (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

T.Hồng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo