xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm "chịu thua" quán nhậu!

Lê Phong

(NLĐO) – Về đêm, các quán xá ở phố đi bộ Bùi Viện đua nhau mở nhạc khiến không ít cư dân mất ngủ, chưa kể trộm cắp cũng đang hoành hành nơi đây

Sáng 21-9, lãnh đạo UBND quận 1, TP HCM đã có buổi tiếp xúc với đông đảo người dân sống và kinh doanh trên đường Bùi Viện để lắng nghe các ý kiến, góp ý về hoạt động an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở phố đi bộ này

Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm chịu thua quán nhậu! - Ảnh 1.

Phố Bùi Viện, quận 1, TP HCM

Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm chịu thua quán nhậu! - Ảnh 2.

UBND quận 1 và Công an quận 1 tiếp xúc với người dân, hộ kinh doanh ở phố Bùi Viện

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ quán ăn số 25 Bùi Viện phàn nàn về việc trộm cắp diễn ra ở đây gây mất hình ảnh đối với khách du lịch. 

"Cứ quay đi quay lại 5-10 phút không để ý tài sản là bị mất. Có lần, khách đến quán tôi ngồi ăn để nón bảo hiểm ngay trên xe và sau đó bị một người buôn bán vỉa hè lấy mất. Điều này cho thấy, trộm không chỉ từ nơi khác đến mà chính từ nơi đây", chị Ngân nói.

Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm chịu thua quán nhậu! - Ảnh 3.

Chị Ngân - chủ quán ăn số 25 Bùi Viện phàn nàn về tình hình an ninh trật tự

Cũng theo chị, rất nhiều lần chứng kiến nhiều cảnh khách Tây ngồi khóc khi mất hết giấy tờ. Về đêm, ở đây các quán đua nhau mở nhạc dẫn đến việc không thể ngủ được, chưa kể, xe đi lại rất khó khăn vì bị lấn chiếm.

Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm chịu thua quán nhậu! - Ảnh 4.
Phố đi bộ Bùi Viện: Hàng lưu niệm chịu thua quán nhậu! - Ảnh 5.

Nhiều đề xuất, góp ý để phố đi bộ Bùi Viện phát huy hiệu quả như mobng muốn

Trong khi đó, ông Trần Hoàng Thanh, một người dân sống tại Bùi Viện cho biết hiện nay giá thuê nhà ở Bùi Viện tăng rất cao, mỗi căn nhà nho nhỏ cũng lên đến 6.000 USD/tháng. Từ đó, rất nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng quà lưu niệm, kỷ vật phục vụ cho du khách phải đóng cửa. Thay vài đó, là các qu1n ăn quán nhậu đưa nhau mọc lên.

"Tôi rất muốn bán những món quà cho du khách như áo in hình "I Phở", ""Tôi yêu Việt Nam"...  để quảng cáo hình ảnh đất nước. Tuy nhiên giá mặt bằng tăng mà lợi nhuận không cao đành đóng cửa" - một người từng là chủ cửa hàng quà lưu niệm ở phố Bùi Viện than thở.. 

Còn bản thân ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 thì thừa nhận rất nhiều người bạn của ông sau 1-2 năm quay lại Bùi Viện thì  thấy các sản phẩm quà lưu niệm làm từ gỗ, giấy không thay đổi, tạo cảm giác nhàm chán. 

Nhiều đối tượng tiền án giữ xe giá cao ở Bùi Viện

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết trên phố Bùi Viện có 308 cơ sở kinh doanh, hoạt động chủ yếu: Nhà nghỉ, nhà cho thuê, cửa hàng tiện lợi, quán bar, nhà hàng, cà phê, quán nhậu…

Kể từ khi chuyển đổi sang hình thức phố đi bộ về đêm, doanh thu các cửa hàng tăng từ 30-50% và những ngày cuối tuần thu hút 1.000-1.500 người tham quan.

Hiện tại, tuyến phố này phát sinh nhiều bãi giữ xe trái phép. Nhóm người đứng ra trông giữ xe từng có tiền án, tiền sự và sẵn sàng cự cãi với cơ quan chức năng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo