xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an

Trần Thái

(NLĐO) – Sau nhiều tháng vắng lặng vì dịch bệnh Covid-19, dịp lễ vía Ngọc Hoàng, chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TP HCM) lại nghi ngút khói hương.

Chiều 9-2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), lượng người đổ về Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là Chùa Phước Hải) dâng hương, cầu bình an dịp đầu năm vẫn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt". Dòng người chen chân từ cổng vào đến chánh điện.

Do lượng khách tăng đột biến, nhiều mặt bằng xung quanh chùa trở thành bãi giữ xe, khách ra vào tấp nập. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, hàng ngàn lượt người đã đến chùa để thắp hương, cầu an, phóng sinh chim chóc. Khuôn viên chùa nghi ngút hương khói.

Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 1.
Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 2.

Người dân đến Chùa Ngọc Hoàng cầu bình an.

Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 3.

Các bãi xe tự phát trước cổng chùa tấp nập người ra vào.

Theo ông Tân, giữ xe tại khu vực này, dù lượng khách đổ về chùa đã đông trở lại nhưng vẫn không bằng thời điểm chưa có dịch. Những năm trước người đến dâng hương chen chúc nhau từ đầu năm đến giữa tháng giêng.

Trong quan niệm dân gian mùng 9 Tết Nguyên đán cũng tức ngày lễ vía Ngọc Hoàng. Ông Trần Hữu Chương, tài xế xe ôm công nghệ (ngụ quận Tân Phú, TP HCM), cho biết ông tranh thủ nghỉ làm buổi sáng để đưa vợ đến Chùa Ngọc Hoàng dâng hương, cầu phúc.

"Như thường lệ, năm nào vợ chồng tôi cũng đến chùa để thắp nhang cầu an vào dịp này. Sau đợt dịch vừa qua, tôi chỉ cầu mong gia đình được bình an, mạnh khoẻ, mong dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt để mọi người có thể tập trung làm ăn, vực dậy kinh tế" – ông Chương chia sẻ.

Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 4.
Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 5.
Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 6.

Khuôn viên chùa nghi ngút khói hương.

Chị Trần Thị Thuý (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) cho hay chị vừa quay trở lại TP HCM sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Trước khi đi làm trở lại, chị cùng nhiều đồng nghiệp đến chùa Ngọc Hoàng để khấn cầu thiện duyên, năm mới nhiều điều may mắn, sức khoẻ và  phát đạt.

Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 7.
Người dân khắp nơi đổ về chùa Ngọc Hoàng cầu an - Ảnh 8.

Hầu hết người đến chùa đều khấn nguyện bình an, sức khoẻ cho năm mới.

Bà Hà Phương (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết chùa Ngọc Hoàng là địa điểm dâng hương quen thuộc của bà. Đến đây, bà cảm thấy tâm được tĩnh lặng, gạt bỏ phiền não, tiếp thêm năng lượng an lành. 

Thời gian dịch bệnh vừa qua, bà rất trông ngóng chùa mở cửa đón người dâng hương trở lại. Tự tay thắp hương, dâng hoa, bà Hà Phương khấn nguyện năm mới được nhiều điều may mắn, sức khoẻ cho gia đình.

Người dân đổ xô đến chùa Phước Hải cầu an

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo