xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năng nổ như Chu Minh Phương

Bài và ảnh: Kỳ Nam

6 năm tuổi Đảng, trên cương vị một bí thư Đoàn phường, anh Chu Minh Phương luôn gương mẫu trong các phong trào, mạnh dạn đăng ký phần việc thanh niên và hoàn thành tốt

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đang thẩm định hồ sơ của Thành ủy Nha Trang để trình cơ quan thẩm quyền khen thưởng đối với đảng viên trẻ Chu Minh Phương vì có nhiều thành tích trong phong trào sáng kiến, sáng tạo.

Theo giới thiệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, chúng tôi tìm gặp Chu Minh Phương - Bí thư Đoàn phường Phước Hòa, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - khi anh đang miệt mài lắp ráp máy phun sát khuẩn tự động.

Trăn trở với việc chống dịch

Phòng làm việc của anh nằm trong trụ sở UBND phường nhưng không khác gì một phân xưởng chế tạo với nhiều máy móc, dụng cụ.

Phương kể: "Ngay khi tỉnh Khánh Hòa có ca mắc Covid-19 đầu tiên, tôi lo lắng vì việc tiếp xúc nơi công cộng, nhất là sát khuẩn tay nếu cứ đổ cồn ra khỏi chai hoặc thông qua vòi bóp xịt thì bất tiện. Ý tưởng làm một chiếc máy phun sương, lấy cồn tự động bằng bộ cảm biến ra đời từ đó".

Qua tìm hiểu trên thị trường, Chu Minh Phương thấy máy sát khuẩn tự động có nhiều loại nhưng muốn trang bị thì phải tốn nhiều chi phí nên không phải cơ quan, đơn vị nào cũng sắm được. Vốn là một kỹ sư ngành cơ - điện tử Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Phương nghĩ cần nghiên cứu để làm ra máy sát khuẩn phù hợp thực tiễn, đơn giản và tiết kiệm nhất.

Khi anh Phương nêu ý tưởng, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và Đảng ủy phường Phước Hòa hết sức ủng hộ, tạo điều kiện tối đa trong công việc để anh có thời gian thực hiện. Anh tự bỏ tiền và công sức để nghiên cứu. Ban đầu, máy được làm bằng hộp gỗ, sau đó anh mua hộp điện bằng nhựa có sẵn để lắp đặt nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Máy có cảm biến khi đưa 2 bàn tay vào thì động cơ bơm và cồn sẽ phun ra ở dạng sương. Máy có thể sử dụng nguồn pin hoặc điện để hoạt động nên rất cơ động. Một đặc điểm nữa là máy gọn nhẹ nên có thể đặt ở bất cứ nơi nào, từ cơ quan, trụ sở đến lều trại dã chiến. Máy được các nhà chuyên môn đánh giá cao do tiết kiệm lượng cồn so với việc đổ cồn ra khỏi chai hoặc thông qua vòi bóp xịt, việc phun sương cho lượng cồn ra đều cả đôi tay… Sản phẩm không thua kém những máy cùng loại bán ngoài thị trường về công dụng nhưng giá rẻ hơn, từ 500.000 - 700.000 đồng/máy.

Sau khi thử nghiệm thành công, Thành Đoàn Nha Trang đã hỗ trợ kinh phí và đặt hàng anh Phương làm máy phun sát khuẩn tự động đưa về 27 xã, phường trong toàn TP để phòng dịch. Đến nay, anh đã lắp đặt được gần 80 máy để sử dụng cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Thành ủy, huyện Vạn Ninh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và các khu cách ly chống dịch Covid-19 ở tỉnh Khánh Hòa…

Năng nổ như Chu Minh Phương - Ảnh 2.

Đảng viên trẻ Chu Minh Phương với chiếc máy sát khuẩn

Luôn gương mẫu đi đầu

Theo ông Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, công trình máy sát khuẩn của Chu Minh Phương đã được đăng ký Công trình Thanh niên năm 2020 của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. Việc làm này của anh Phương xuất phát từ lòng đam mê, suy nghĩ tích cực, đóng góp hết sức thiết thực cho xã hội.

Ông Trần Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Phước Hòa, cho biết Chu Minh Phương mới có 6 năm tuổi Đảng nhưng luôn gương mẫu đi đầu, năng nổ trong phong trào. Đặc biệt là anh luôn ham học hỏi, tranh thủ tiếp cận kiến thức mới, mạnh dạn đăng ký phần việc thanh niên và đã tích cực hoàn thành tốt.

Năm 2018, Chu Minh Phương đứng ra xây dựng và thành lập mô hình "CLB Khởi nghiệp phát triển kinh tế trong thanh niên" với việc xây dựng một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm bằng tay, các thiết bị phụ kiện. Mô hình đoạt giải nhì cuộc thi "Sáng tạo trẻ và ý tưởng khởi nghiệp" tỉnh Khánh Hòa lần III.

Năm 2019, Phương xây dựng mô hình "Phát triển kỹ năng thực hành xã hội và trải nghiệm hoạt động ngoại khóa trong thanh thiếu niên", nhằm trang bị cho thanh thiếu niên những kiến thức, kỹ năng để có hành vi, thói quen lành mạnh. Mô hình này đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Sáng kiến TP Nha Trang công nhận.

Mới đây, tranh thủ lúc các học sinh, thanh thiếu niên nghỉ học để phòng dịch Covid-19, anh Phương đã phát động cuộc thi sáng tạo năm 2020 cho thanh niên và thiếu nhi ở 3 lĩnh vực: đồ dùng học tập, ứng dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện môi trường.

"Khi học sinh nêu ý tưởng, cần vật liệu, trang thiết bị gì thì chúng tôi, các thành viên trong CLB Sáng tạo khoa học của Đoàn phường, sẽ mua và cung cấp, hỗ trợ, hướng dẫn lắp đặt. Nhờ vậy, học sinh rất thích tham gia, chế tạo với gần 30 tác phẩm gửi về dự thi. Nhiều tác phẩm có ý tưởng rất bất ngờ, thú vị như: mô hình nhà thông minh, cần cẩu, xe truyền động bằng puly…" - anh Phương cho biết.

Bà Phạm Thị Xuân Thảo, Trưởng Phòng Tổ chức Đảng - đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết những năm qua, Chu Minh Phương là người đi đầu trong các phong trào; luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng, kiến thức trên tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp thu, vận dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong công tác. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo