xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lực lượng dân phòng luôn có mặt xử lý cháy nổ từ đầu đến khi kết thúc sự cố

Di Lâm

(NLĐ0) - TP HCM hiện có 1.991 đội dân phòng với 21.461 đội viên

Ngày 4-3, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH Bộ Công an đã làm việc với TP HCM về công tác xây dựng, hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn.

Theo báo cáo từ Công an TP HCM, địa bàn hiện có 1.991 đội dân phòng với 21.461 đội viên. Qua khảo sát, đánh giá tại cơ sở, Công an TP HCM nhận xét do không có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nên lực lượng dân phòng chưa chủ động và khó thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định, nội quy an toàn PCCC trong khu dân cư. 

Lực lượng dân phòng luôn có mặt xử lý cháy nổ từ đầu đến khi kết thúc sự cố - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục Trưởng, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, gặp gỡ lực lượng dân phòng

Bên cạnh những thiếu sót trên, hầu như các đội dân phòng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay đảm bảo an toàn cháy, nổ tại khu dân cư. Lực lượng dân phòng đều có mặt xử lý ngay từ ban đầu đến khi kết thúc tất cả sự cố cháy, nổ trên địa bàn cư trú. Ngoài ra, các đội tham gia xử lý vụ việc ở địa bàn khác khi được yêu cầu. Mỗi khi có sự cố cháy, nổ, cứu nạn-cứu hộ, lực lượng dân phòng làm tốt việc thông tin báo cháy, báo sự cố và tham gia chữa cháy ban đầu, kết hợp bảo vệ hiện trường trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt. Hàng năm, lực lượng dân phòng cùng bảo vệ dân phố kịp thời phát hiện và dập tắt tại chỗ rất nhiều vụ cháy.

Tại TP HCM, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng còn thô sơ, chưa có phương tiện cơ giới (máy bơm chữa cháy, xe chữa cháy nhỏ…). Đa số đội dân phòng ở và làm việc chung với ban điều hành khu phố hoặc không có nơi làm việc. Thậm chí, một số địa phương tận dụng vỉa hè, lòng đường nhỏ, chật chội làm chốt bảo vệ, bảo quản phương tiện PCCC. Việc duy trì quân số đội viên dân phòng tại TP gặp nhiều khó khăn do luật quy định chế độ hoạt động của đội dân phòng là kiêm nhiệm nhưng tính chất hoạt động trong công tác PCCC là thường trực chữa cháy 24/24 nên người dân không muốn tham gia lâu dài.

Trực tiếp xuống khảo sát tình hình lực lượng PCCC tại chỗ ở phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP HCM), thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục Trưởng, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH khẳng định nhà nước luôn quan tâm đến đội ngũ tham gia lực lượng dân phòng. Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát ở nhiều địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành quy định về xây dựng lực lượng nói trên một cách thống nhất, phù hợp hoàn cảnh hiện nay. Đồng thời, Bộ Công an đề xuất trung ương có chế độ, chính sách tốt hơn cho đội viên dân phòng. Như vậy, lực lượng dân phòng có điều kiện nâng cao hiệu quả công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Về khó khăn TP HCM phản ánh, thiếu tướng Đỗ Minh Dũng nhận xét đó là những ý kiến xác đáng, thiết thực. "Chúng tôi ghi nhận và tiếp tục khảo sát, nắm tình hình để có đánh giá toàn diện" – thiếu tướng Đỗ Minh Dũng cho biết.

Luật Phòng cháy và chữa cháy cùng nhiều văn bản liên quan quy định lực lượng dân phòng do UBND cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) quyết định thành lập. Mỗi khu phố, ấp thành lập đội dân phòng có từ 10-30 đội viên. Thành phần tham gia chủ yếu và nòng cốt là bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, lãnh đạo tổ dân phố. Đội dân phòng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do công an cấp xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động. Cơ quan cảnh sát PCCC có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng dân phòng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo