xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khám xét nhà dân bằng lệnh… miệng

Minh Sơn

Bà Phan Hạnh Đào (ngụ số 8, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) có đơn và clip gửi Báo Người Lao Động phản ánh về việc bị Công an huyện Tân Thạnh và Công an thị trấn Tân Thạnh 2 lần xông vào xét nhà nhưng không có lệnh khám xét.

Theo bà Đào, khoảng 14 giờ ngày 26-5, 8 công an mặc cảnh phục và thường phục xông vô nhà bà nói có 2 đối tượng trộm chạy vào nên phải kiểm tra. Bà Đào đề nghị phải có lệnh khám xét và lập biên bản nhưng một người mặc cảnh phục mang cấp hàm đại úy nói đang làm nhiệm vụ, không được ngăn cản; yêu cầu bà mở cửa phòng ngủ, cửa tủ để kiểm tra. Bà Đào tiếp tục đề nghị phải có lệnh khám xét thì người này nói: "Công an nhận tin báo nhà chị có đánh bài nên mới đến đây, yêu cầu chị mở tủ ra để tìm bộ bài"! Bà Đào ra nhà trước mời một số người dân vào chứng kiến rồi mới đồng ý mở cửa phòng ngủ và tủ. Không có ai trong phòng cũng không có bộ bài nào trong tủ.

"Lúc thì họ nói có trộm chạy vào, lúc lại nói tôi đánh bài rồi nói có người lạ trong nhà, công an có quyền kiểm tra hộ khẩu. Dù không am hiểu pháp luật nhưng tôi cũng biết mới 14 giờ mà kiểm tra tạm trú, tạm vắng là chưa đúng quy định. Tôi đã làm đơn tố cáo hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhiều tháng qua mà không thấy ai xử lý" - bà Đào bức xúc.

Theo bà Đào, gần 1 năm trước, khoảng hơn 20 giờ, nhiều công an huyện và công an thị trấn (trong đó có ông Trần Thanh, Phó Công an thị trấn Tân Thạnh) cũng yêu cầu bà mở cửa để khám xét nhà. "Tôi hỏi anh Bô (đại tá Phạm Công Bô, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh - PV) khám nhà tôi sao không có lệnh? Anh Bô nói công an có quyền xét không cần lệnh" - bà Đào thuật lại. Công an lật từng viên gạch, mở tủ đồ, leo lên nóc nhà… nhưng không thấy gì nên bỏ về. Bà Đào đã yêu cầu lập biên bản nhưng ông Thanh nói về cơ quan lập rồi qua lấy. Thế nhưng, từ đó đến nay, không ai đưa biên bản cho bà.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: "Có thể khi nhận tin báo, anh em đi kiểm tra nhưng chưa đủ cơ sở chứng cứ, non nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ thanh tra làm rõ vụ này, nếu có sai phạm sẽ kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ chứ không bao che".

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM), việc thực hiện kiểm tra hay khám xét nhà dân đều phải có lệnh, trừ việc khám xét phải bắt quả tang hành vi vi phạm pháp luật. Nếu kiểm tra hành chính thì chỉ có cảnh sát khu vực mới được thực hiện.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo