xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách Tây bị đánh ở phố Bùi Viện: Bỉ mặt dân Sài Gòn

Bài: Hoài Thiệu, Ảnh: Lê Phong

(NLĐO) - Nhóm thanh niên đánh khách Tây ở phố Bùi Viện là cách hành xử côn đồ, ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện của người dân TP HCM nên không thể cứ thế cho qua

Sau khi Báo Người Lao Động trích đăng clip nhóm thanh niên đánh tới tấp một du khách khiến cư dân mạng phẫn nộ. Theo đó, đã có hàng trăm bình luận của bạn đọc bày tỏ sự bức xúc và đề nghị chính quyền TP HCM phải xử nghiêm.

Mở đầu, bạn đọc Mai Trực cảm thấy tức "ói máu" sau khi xem clip và thốt nên rằng quảng bá du lịch mười năm không bằng bọn này thiêu rụi trong một phút. Đánh hội đồng người ngoại quốc như những kẻ vô học, không coi trọng danh dự nước nhà.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyen Thien Nhan nói đây là cách hành xử côn đồ, du đãng theo kiểu ỷ đông hiếp yếu và đặt câu hỏi cơ động, trật tự, đặc nhiệm và nhiều cơ quan khác ở đâu.

Và theo bạn đọc này thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến 80% khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đã không quay trở lại.

Khách Tây bị đánh ở phố Bùi Viện: Bỉ mặt dân Sài Gòn - Ảnh 1.

Hình ảnh 3 nhân viên đánh tới tấp 1 du khách khiến nhiều người phẫn nộ

Bạn đọc Trần Phước xem đi xem lại nhiều lần clip và nhận ra những người tham gia vụ hành hung này mặc đồng phục đen có thêu chữ security. Thực tế là có những du khách nước ngoài khi say không kiềm chế được nên có những hành vi không đúng mực nhưng đánh họ như thế thì không phải là giải pháp hay. Với cách hành xử côn đồ như thế này chẳng khác gì đạp đổ chén cơm của mình.

Nhiều bạn đọc đang chờ đợi xem TP sẽ xử lý vụ việc này như thế nào để ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai ở phố đi bộ Bùi Viện.

Bạn đọc Nấm Lùn khá thận trọng khi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc, nếu là khách nước ngoài sai thì đề nghị xử phạt và giải thích cho họ hiểu rõ về phong tục tập quán của nước mình cho họ nắm rõ. Còn nếu lỗi là do bên nhân viên quán của nước mình, thì cần phải có hình thức xử phạt nặng hơn, vì hành động của họ đã làm mất đi hình ảnh của một quốc gia từ bao nhiêu năm mà chúng ta cùng xây dựng và gìn giữ đó là thân thiết, hòa nhã và nhiệt tình, vui vẻ.

Khách Tây bị đánh ở phố Bùi Viện: Bỉ mặt dân Sài Gòn - Ảnh 2.

Du khách chỉ biết chống đỡ trước sự hung hăng của nhóm thanh niên

Sự việc này, Công an phường Phạm Ngũ Lão cần phải làm việc ngay với những người liên quan mà không cần phải có trình báo của khách Tây bởi dù với bất kỳ mâu thuẫn gì thì nhân viên cũng không có quyền đánh người như vậy, đặc biệt đó là khách nước ngoài.

"Đánh khách du lịch nước ngoài như vậy là làm xấu hình ảnh "Thân thiện, mến khách" mà bao lâu nay chính quyền và nhân dân TP xây dựng. TP quyết tâm xây dựng phố đi bộ Bùi Viện cũng vì lý do thu hút du lịch nên cần phải xử lý nghiêm trường hợp này để làm gương cho những quán khác", bạn đọc Chu Thông viết và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh của quán vì không thể chấp nhận kinh doanh với cách hành giang hồ như vậy. Khu phố Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão được gọi là phố Tây balô, có danh từ rất lâu và là thương hiệu của TP, góp phần vào ngành công nghiệp không khói.

Bạn đọc Ngọc Long nhận định vấn đề cốt lõi không phải là dẹp quán mà là tổ chức và quản lý phố này như thế nào để không còn những hình ảnh phản cảm. Nhân viên sai thì phải xử lý nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo