xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gom trúng rác độc hại 3 công nhân công trình đô thị cấp cứu

Bài và ảnh: Hoàng Minh

Nhóm công nhân đô thị bị ngộ độc chất độc hại khiến việc thu gom rác toàn huyện Thủ Thừa bị ứ đọng gần một tuần nay

Trưa 15-9, bà Bùi Thị Bích Phượng, Giám đốc Công ty CP Công trình đô thị huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết 3 công nhân trực tiếp thu gom rác thải bị ngộ độc rất nặng đã được đưa đi cấp cứu, hiện đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Long An theo dõi điều trị. "Nhóm công nhân này bị ngộ độc khiến việc thu gom rác toàn huyện bị ứ đọng gần một tuần nay. Việc tìm người khác thay thế gặp khó khăn, chúng tôi đang gấp rút thuê nhân công để nhanh chóng gom rác"- bà Phượng nói.

Khoảng 10 giờ ngày 10-9, anh Lê Văn Tân (SN 1978, ngụ thị trấn Thủ Thừa), ông Nguyễn Văn Bay (SN 1956), Nguyễn Văn Liêm (SN 1979, con ông Bay, ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) nhân viên Công ty CP Công trình đô thị huyện đi theo xe chuyên dụng thu gom rác để lấy rác thải do một số doanh nghiệp chở bỏ ven đường tỉnh 818 đoạn xã Tân Lập.

Gom trúng rác độc hại 3 công nhân công trình đô thị cấp cứu - Ảnh 1.

Lúc đưa một số bao rác thải lên xe, mùi hóa chất bên trong bay ra cả 3 người cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn, liên tục ói. Thấy bất thường, tài xế chở 3 công nhân vào bệnh viện huyện Thủ Thừa. Tại đây, bác sĩ lập tức cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, cả 3 đều ngộ độc chất thải độc hại (chưa xác định chất độc gì trong hóa chất) nên vẫn tiếp tục nằm điều trị. Ông Liêm cho biết hiện bên trong cơ thể vẫn còn nóng ran, khó thở và rát cổ họng, rất khó ăn uống.

Gom trúng rác độc hại 3 công nhân công trình đô thị cấp cứu - Ảnh 2.

Không có người thu gom, rác thải chất đầy đường

Cùng lúc 3 công nhân nhập viện, Công ty CP Công trình đô thị huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc thu gom rác thải toàn huyện. "Có phương tiện hoạt động nhưng không thuê được người, chính vì vậy rác ở trung tâm huyện, khu công nghiệp, nhà trọ và hộ dân chất đầy lộ. Mỗi ngày không biết bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến đề nghị khắc phục nhanh, hôm nay công ty mới tìm được vài người vào làm tạm. Nghề này ô nhiễm, hôi thối lại chế độ thấp nên ai nghe tới cũng từ chối"- giám đốc công ty nói.

Rác tồn đọng kéo theo nhiều hệ lụy từ vị trí "tập kết" gần nhà dân. "Đêm khuya đến sáng là một số người điện thoại cho tôi để chửi, họ nói thu tiền không lấy rác, chất rác như cái núi sát nhà ai chịu nổi. Có người còn đẩy mấy thùng rác ra quốc lộ 1 để phản ứng"- ông Phạm Văn Khéo, Phó ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cho biết.

Theo bà Phượng, trong hôm nay chỉ gom được tại thị trấn Thủ Thừa, sau đó đến khu công nghiệp và các xã lân cận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo