xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gia súc... “tham gia giao thông”!

Gia Minh - Hà Tâm - Thành Đồng

Hiện tượng gia súc thả rông ngay trên các đại lộ, quốc lộ và cả đường cao tốc không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân

Chiều 20-12, khi đang đi trên đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường được xem là đẹp nhất TP HCM, chúng tôi chứng kiến đàn heo khoảng 5 con chui khỏi rào thép chạy trên vỉa hè kiếm ăn. Những con heo này còn xông thẳng xuống làn đường xe 2 bánh khiến nhiều phương tiện phải thắng gấp.

Chốt chặn để… đuổi heo

Theo người dân địa phương, đây là đàn heo rừng được nuôi tại một khu đất rộng hàng trăm mét vuông sát cầu Rạch Lăng (phường 13, quận Bình Thạnh). Đàn heo thường “trốn” ra đường gây lộn xộn và mất an toàn giao thông.

Qua ghi nhận, tại khu đất trên nuôi hàng chục con heo, trong khi chỉ rào chắn sơ sài bằng lưới thép, nhiều đoạn bị hở khiến heo thường xuyên ùa ra ủi rác và cây xanh trồng trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, chất thải của đàn heo cùng thức ăn thừa lâu ngày thối rữa gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chủ trại vẫn không chịu rào chắn, nuôi nhốt heo cẩn thận.

Nguy hiểm nhất là tình trạng heo chạy ra đường vào ban đêm. Tài xế Nguyễn Văn Đăng (thường xuyên chạy xe tải qua khu vực trên) phản ánh nhiều lần đi qua khu vực này, anh thót tim khi đang điều khiển xe thì đột ngột có heo chạy ngang đường. “Đêm khuya, heo còn lao thẳng qua làn đường ô tô, leo lên dải phân cách có trồng cây giữa 2 hướng đi để ủi đất và tìm kiếm thức ăn. Do heo rừng lai, da có màu đen nên khi trời tối, người đi đường không quan sát kỹ thì rất dễ tông trúng. Ô tô tông trúng thì cùng lắm heo chết nhưng người đi xe máy mà tông vào heo thì té ngã liền. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy” - anh Đăng kể.

Một chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết rất nhiều lần đơn vị này phải đứng chốt gần khu vực cầu Rạch Lăng để đuổi heo khi chúng chạy ra đường vì từng có tai nạn xảy ra do tránh heo thả rông. Tình trạng này nếu còn tiếp diễn thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Dù vậy, CSGT chỉ có thể kiểm soát giao thông trên đường Phạm Văn Đồng chứ không thể xử lý việc heo được chủ thả rông.

Heo thả rông bên đường Phạm Văn Đồng chiều 20-12Ảnh: GIA MINH
Heo thả rông bên đường Phạm Văn Đồng chiều 20-12Ảnh: GIA MINH

Xử phạt còn nhẹ

Tình trạng gia súc thả rông cũng diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến đường khác tại TP HCM, như: Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ (quận 2); khu vực Làng Đại học (giáp ranh giữa quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây… Trước đó, trên đường Nguyễn Cơ Thạch (hướng về đường Mai Chí Thọ), chúng tôi cũng chứng kiến nhiều đàn bò được chủ chăn thả, chạy rông. Khi tài xế bóp còi, đàn bò hoảng sợ chạy loạn xạ thì mới có người đến đuổi chúng qua bên đường.

Anh Lê Anh Tuấn (tài xế xe container) kể đã có lần toát mồ hôi khi đang điều khiển xe container lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP HCM) thì bất ngờ có một con bò băng qua đường.

“Theo phản xạ, tôi giảm tốc độ, đạp thắng nhẹ. Ngay sau đó, 2 ô tô đi sau tông vào nhau rồi suýt đâm thẳng vào xe tôi. Việc thả rông gia súc trên đường như vậy rất nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Ô tô nhỏ lưu thông với tốc độ cao, gặp trường hợp đó mà xử lý không tốt sẽ lật hoặc bay xe. Với xe lớn như container, xe khách thì rất dễ dẫn đến việc bị các phương tiện từ phía sau tông vào đuôi” - anh Tuấn lưu ý.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM), Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định người có hành vi để súc vật đi trên đường bộ; để súc vật đi qua đường không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. “Bộ Luật Hình sự hiện hành không xử lý hình sự đối với chủ sở hữu có súc vật gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người xung quanh. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, họ phải bồi thường (theo điều 625 Bộ Luật Dân sự).

Tình trạng thả rông gia súc trên đường diễn ra khá nhiều, vì vậy, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) cũng nên xem xét đưa hành vi thả rông súc vật trên đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông dẫn đến chết người thì chủ sở hữu phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự” - luật sư Đức đề nghị.

Một số vụ tai nạn

- Sáng 20-9, 2 con trâu bị tông chết ở đầu đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn quận 2, TP HCM.

- Chiều tối 1-10, ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 1, khi đến xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì tông vào một con trâu đang băng qua đường khiến xe bị hỏng phần đầu.

- Sáng 30-11, 3 con bò đang ăn cỏ bên lề đường trên địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bất ngờ chạy ra đường và bị taxi tông trực diện khiến tài xế bị thương nhẹ.

- Sáng 5-12, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, 1 con trâu thả rông bị tông chết, nhiều người đến giành nhau xẻ thịt ngay giữa đường, gây ùn tắc giao thông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo