xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân bao vây 2 nhà máy vì cho rằng gây ô nhiễm

Bích Vân - Đức Anh

Ngày 27-2, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi đối thoại với người dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về việc nhà máy thép Dana Ý bị phong tỏa vào chiều 26-2.

Ông Mai Xuân Thọ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Vân Dương 2, cho biết người dân nhiều lần bao vây nhà máy vì bức xúc. Chính quyền huyện và TP cũng đã có các cuộc đối thoại với dân và cam kết nhưng không thực hiện khiến họ mất niềm tin. "Chính quyền TP hứa cuối năm 2017 sẽ giải tỏa 50% số hộ dân khỏi nhà máy và năm 2018 sẽ giải tỏa dứt điểm nhưng đến bây giờ công việc chưa đâu vào đâu" - ông Thọ nói.

Dân bao vây 2 nhà máy vì cho rằng gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Người dân xã Mỹ An dàn hàng ngang trên tuyến tránh Quốc lộ 1, gây ách tắc giao thông Ảnh: Đức Anh

Tại buổi đối thoại, ông Lê Quế (ngụ thôn Vân Dương 1) cho biết từ khi có nhà máy thép, sản xuất nông nghiệp bị đình trệ, khói bụi cộng với mùi hôi nồng nặc. Chính quyền đã tổ chức gần 20 cuộc đối thoại nhưng kết quả vẫn chưa đâu vào đâu. "Bây giờ, một là di dời dân, hai là di dời nhà máy ngay trong năm 2018 này. Đừng hứa nữa" - ông Quế yêu cầu.

Kết thúc đối thoại, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bày tỏ mong muốn người dân rời khỏi khu vực nhà máy thép, không tụ tập; đồng thời cho biết TP sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với đầy đủ các sở, ban, ngành với dân vào chiều 28-2.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - cho biết đã giao công an làm rõ việc hàng chục hộ dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) dàn hàng ngang trên tuyến tránh Quốc lộ 1 (thị trấn Phù Mỹ) gây ách tắc giao thông.

Trước đó, lấy lý do nhà máy chế biến thủy sản hoạt động ở địa phương sẽ gây ô nhiễm môi trường, chiều 26-2, hàng chục hộ dân đến UBND huyện để phản đối dự án, sau đó kéo lên đường tránh ngồi gây ách tắc giao thông. "Thà phản đối ngay từ đầu chứ sau này nhà máy đi vào hoạt động rồi thì làm gì được" - một người dân ở xã Mỹ An phân trần.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng cho biết chủ đầu tư dự án nhà máy chế biến thủy sản mới được cấp thủ tục thuê đất trong Cụm công nghiệp Làng nghề chế biến thủy sản Mỹ An. Đây là khu đất cát trắng xa dân cư và chưa gây ô nhiễm môi trường. Người dân bị lôi kéo, kích động vì có yếu tố bên ngoài tác động. Tuần trước, tỉnh đã yêu cầu UBND huyện đối thoại với dân. Tại đây, người dân phản ánh thông tin ô nhiễm môi trường và có đánh nhau giữa đơn vị thuê đất với dân. Tỉnh đã kết luận tạm dừng việc đơn vị thuê đất thi công, giao ngành chuyên môn đánh giá lại tác động môi trường của dự án. Riêng việc đánh nhau thì giao công an làm rõ trước ngày 15-3 để có hướng xử lý tiếp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo