xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Coi chừng hàng rong làm hại du lịch!

Minh Anh

Đừng để hàng rong, ăn xin quấy rầy khiến du khách ngán ngại không muốn đến vì không ai thích bị làm phiền khi đang đi nghỉ ngơi cả.

Vừa rồi, gia đình chúng tôi có dịp đi tàu ở bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Phải thừa nhận bến tàu này tọa lạc ở vị trí đẹp, có công viên khá dài, không gian rộng rãi, nhiều cây xanh thoáng mát, các băng ghế khá sạch sẽ, rất lý tưởng cho du khách dừng chân thư giãn.

Sau một thời gian ở nhà, hạn chế đi lại vì đại dịch Covid-19, đây là chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi. Nhìn cảnh hoạt động náo nhiệt tại bến tàu: Đại lý vé tàu cao tốc nhiều khách ghé qua, tour du lịch trên sông nhộn nhịp, tàu vận chuyển hành khách ra vào bến, vận chuyển hàng hóa…, mọi thứ đã trở lại hoạt động bình thường như thời chưa có dịch, ai cũng vui!

Sau hơn 4 giờ lênh đênh trên biển, chuyến tàu Côn Đảo - Cần Thơ chở chúng tôi cập bến Ninh Kiều. Lúc đó tầm 17 giờ 30 phút, trời khá mát mẻ, chúng tôi chọn một chỗ ngồi khá lý tưởng ở công viên, hít thở không khí trong lành trong khi chờ tài xế lấy xe, tiếp tục một chặng đường dài trở về TP HCM.

Vừa an vị, chúng tôi lập tức bị bao vây bởi hàng rong, người ăn xin… Một người đàn ông lớn tuổi dẫn xe đạp đến gần kể khổ của gia đình để xin tiền, chúng tôi vừa cho tiền xong thì một chị bán hàng rong tiến đến mời mua tăm bông, ráy tai, kẹo ngậm…; rồi đến những người bán vé số… Chỉ ngồi chờ xe chừng 10 phút ở đây nhưng chẳng lúc nào chúng tôi được yên, cứ phải từ chối hết người này đến người khác. Cảm giác bị quấy rầy sau một chuyến đi dài thật sự mệt mỏi, khó chịu.

Hiện nhu cầu du lịch đang gia tăng nhanh, nhất là trong dịp nghỉ hè sắp tới. Du lịch được kỳ vọng mang lại nguồn thu cho ngân sách, công ăn việc làm cho người dân địa phương. Vì vậy, đừng để những việc không đáng như hàng rong, ăn xin quấy rầy du khách. Nơi nào tình trạng này không được chấn chỉnh, du khách sẽ ngán ngại không muốn đến vì không ai thích bị làm phiền khi đang đi nghỉ ngơi cả.

Với một điểm du lịch khá nổi tiếng như bến Ninh Kiều, chính quyền địa phương cần có biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho người dân buôn bán hàng rong nhưng không ảnh hưởng đến hình ảnh địa điểm du lịch.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo