xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ hoang bệnh viện 300 tỉ đồng

Bài và ảnh: Công Tuấn

Từng là nơi khám chữa bệnh đáng tin cậy của người dân Cần Thơ và các địa phương nằm ở phía Nam sông Hậu nhưng vì tranh chấp kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô bị bỏ hoang nhiều năm qua

Ngày 18-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa có văn bản gửi Sở Tài chính TP đề nghị trưng cầu giám định xem có thiệt hại xảy ra tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Tây Đô (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hay không. Từ kết quả này, cơ quan điều tra sẽ quyết định có khởi tố bị can hay không đối với vụ án “Sử dụng trái phép tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BV Đa khoa Tây Đô.

Hoạt động chỉ được 5 năm

BV Đa khoa Tây Đô (thuộc Công ty TNHH BV Tây Đô) với quy mô khoảng 100 giường được khởi công vào tháng 12-2004 và đi vào hoạt động tháng 8-2007. Kinh phí đầu tư xây dựng BV và mua sắm trang thiết bị lên đến khoảng 300 tỉ đồng do trên 50 thành viên góp vốn.

Những ngày đầu đi vào hoạt động, hệ thống xe cấp cứu của BV này gần như hoạt động liên tục trong nội ô TP Cần Thơ để tiếp nhận bệnh nhân. Đối với những bệnh thuộc chuyên môn của mình, BV Đa khoa Tây Đô tiếp nhận và điều trị rất tận tình cùng với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị điều trị thuộc diện tốt nhất so với các BV khác trong khu vực nên người bệnh lẫn thân nhân cảm thấy rất hài lòng.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, một bệnh nhân từng điều trị tại đây do đứt dây chằng đầu gối, bày tỏ: “Thời điểm đó, tôi thấy phòng ốc của BV Đa khoa Tây Đô sạch sẽ như ở nhà của mình. Đội ngũ cán bộ điều trị luôn tận tâm, thường xuyên thăm hỏi sức khỏe của người bệnh và động viên người thân của họ khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu khi đến điều trị”.

Anh Võ Thanh Sơn, người nhà của một bệnh nhân từng cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Đô vào năm 2010, nhớ lại: “Em tôi bị tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch vì mất quá nhiều máu, được bạn bè đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Đô. Sau khi cấp cứu và truyền máu, BV đã cấp tốc chuyển sang BV Đa khoa trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị nên em tôi được may mắn cứu sống. Theo các bác sĩ, nếu không sớm chuyển vào BV Đa khoa Tây Đô xử lý ban đầu thì cơ hội sống sót của em tôi rất nhỏ”.

 

Do tranh chấp kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô đã ngưng hoạt động
Do tranh chấp kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô đã ngưng hoạt động

 

Hoang tàn vì tranh chấp

Khi BV đi vào hoạt động, do nắm giữ vốn điều lệ 59% nên ông Lâm Thanh Bình và vợ là bà Trần Thị Thu Vân thay phiên nhau giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Giữa năm 2009, những thành viên góp vốn khác phát hiện có dấu hiệu gian lận của vợ chồng ông Bình nên bắt đầu xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát.

Lúc đầu, ông Bình chiếm BV nhưng sau đó, nhóm các thành viên khác chiếm lại. Thậm chí, nhóm của bà Cao Thị Hồng Huệ tố cáo nhóm ông Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn nhóm của ông Bình tố cáo nhóm bà Huệ đã dùng vũ lực bao chiếm, giành quyền kiểm soát, điều hành BV.

Đầu tháng 6-2010, sau khi tổ chức thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại BV Đa khoa Tây Đô, như: nâng khống giá đất; nâng khống giá mua vật tư, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh...

Tháng 4-2012, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp cho Công ty TNHH BV Tây Đô. Kế đến, các ngành chức năng thu hồi con dấu của công ty sau khi bị một thành viên chiếm giữ.

Giữa tháng 10-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép tài sản đối với một số cá nhân là thành viên của BV này. Do phát hiện có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung.

Sau khi bị thu giữ giấy phép, lãnh đạo Công ty TNHH BV Tây Đô và các thành viên của BV này đã đề nghị cấp giấy phép mới nhưng không được các cơ quan chức năng chấp thuận. Vì thế, tháng 10-2012, BV Đa khoa Tây Đô đã đóng cửa, dẫn đến việc cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế xuống cấp ngày càng trầm trọng. Trong đó, nhiều thiết bị trị giá hàng tỉ đồng đã hỏng nặng vì bị “trùm mền” suốt thời gian dài.

 

Sớm tìm hướng giải quyết

Chiều 18-5, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết việc BV Đa khoa Tây Đô bị bỏ hoang trong suốt thời gian vừa qua là điều đáng tiếc cho TP và ngành y tế. “Mới đây, lãnh đạo TP đã tổ chức lấy ý kiến để tìm hướng tháo gỡ bằng cách lập lại công tác quản lý, phục hồi hoặc bán hay cổ phần hóa BV này. Không thể để tình trạng hoang hóa kéo dài, gây hư hỏng trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của BV” - ông Tâm khẳng định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo