xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biệt thự sai phạm ở Hà Nội: "Đừng nói, xử đi dân mới tin!"

Tuấn Anh

(NLĐO)- Dư luận bày tỏ sự khó hiểu khi công trình biệt thự có nhiều sai phạm ngay tại thủ đô mà việc xử lý rề rà

Những vi phạm tại công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) mà phóng viên Báo Người Lao Động phản ánh trong một thời gian dài nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi từ dư luận.

Bạn đọc thể hiện sự khó hiểu vì công trình ngay tại thủ đô lại ngang nhiên thi công sai quy mô số tầng, mật độ xây dựng. Điều bức xúc nữa là nó từng bị lập biên bản ngay từ những ngày đầu, vậy mà tới nay không hiểu "tài phép" gì đã thành một công trình đồ sộ với điện đóm sáng choang và có người đến ở.

Biệt thự sai phạm ở Hà Nội: Đừng nói, xử đi dân mới tin! - Ảnh 1.

Công trình được phát hiện vi phạm và bị đình chỉ từ khi mới xây tầng 1

Độc giả tên Thịnh bình luận: "Ngay thủ đô mà còn có chuyện như thế ... Nhà 60m vuông thôi, rục rịch tí thì địa chính xuống cưỡng chế rồi, đây là một căn biệt thự chà bá mà nó hiên ngang thì ghê thật".

Trường Giang thì ca thán: "Khổ quá… nói mãi thôi, cả năm rồi mà biệt thự càng ngày càng đẹp ra và lớn lên". Theo bạn, cơ quan chức năng không nên chỉ nói nữa, phải xử đi thì dân mới tin.

Bạn đọc Cuong lo lắng về một cách xử lý đã có tiền lệ: "Có gì đâu phạt tiền rồi cho tồn tại ai cũng biết rồi, còn cán bộ thì kiếm điểm rút kinh nghiệm?". Nhưng Giang Bô cho rằng "Không nên cho hợp thức hóa vì sẽ tạo tiền lệ cực xấu, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng còn gì là kỷ cương phép nước. Nên cương quyết tháo dỡ công trình có vi phạm cho dù có tốn kém cũng phải chấp nhận".

Biệt thự sai phạm ở Hà Nội: Đừng nói, xử đi dân mới tin! - Ảnh 2.

Gần một năm sau, bằng cách nào đó, biệt thự này đã hoàn thiện và hiện đã có người vào ở

Dư luận cũng không quên đặt dấu hỏi về cách xử lý khá rề rà, mang tính bị động của cơ quan chức năng.

Bạn đọc Xuân Hoàng nhận định: "Lại tình trạng trên bảo dưới không nghe. Phải quy trách nhiệm tới cùng và xử lý những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; xử phạt, buộc tháo dỡ những phần xây dựng vi phạm".

Nickname Sự Thật thì nghi vấn "Không vụ lợi trong việc này thì mấy vị có sẵn sàng hy sinh vị trí lãnh đạo của mình để bao che và giúp đỡ cho sự sai phạm này không?". Bạn đọc NamChau lại bày tỏ nỗi thất vọng: "Cứ nghe câu tinh thần xử lý là phải quyết liệt, rồi việc xử lý các vi phạm tại biệt thự này không khó... Vâng tôi cũng muốn tin lắm chứ, nhưng vì cái biệt thự bất chấp mọi điều khi mới khởi công tầng 1 đã vi phạm từa lưa, qua bao vụ xử lý kiên quyết từ thành phố đến quận nay nó đã hoàn thành 3-4 tầng đồ sộ, hoành tráng và người đã vào ở sang chảnh luôn. Một quá trình và hình ảnh hoàn chỉnh biệt thự đã nói lên tất cả vậy"

Dương Ngọc Hai nêu quan điểm: "Một là phải kỷ luật buộc thôi việc nếu có người đã bao che cho hành vi sai phạm, gây mất lòng tin trong nhân dân. Hai là phải xử lý công trình vi phạm, buộc tháo dỡ phần xây dựng sai phạm". Bạn Hai cho rằng sai phạm này thì không thể thỏa hiệp, không thể hợp thức hóa cho tồn tại. "Công trình và cá nhân, tổ chức bao che đã thách đố dư luận, vi phạm luật pháp nhà nước cần phải xử lý nhanh và triệt để, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi" – bạn viết.

Bạn đọc Thuan nói: "Vụ vi phạm này là quá rõ ràng nhưng UBND Quận Cầu Giấy và các Cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã xử lý quá lề mề để bây giờ Công trình sai phép này đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, làm cho công luận rất bức xúc vì pháp luật đã bị chủ đầu tư xem thường..."

Hai SG nóng ruột: "Lằng nhằng, sai phạm kéo dài quá lâu rồi mà vẫn chưa xử lý được; phải chăng vì công trình của người đặc biệt nên Hà Nội phải xử theo kiểu đặc biệt? Chẳng lẽ Công trình sai phạm giữa Thủ đô phải chờ Chính phủ chỉ đạo mới xong?"

Nguyễn Ích Quý, Nam Châu cùng nhiều bạn đọc gửi gắm kỳ vọng Hà Nội sẽ cưỡng chế để lấy lại lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

"Chắc chắn phải quy trách nhiệm..."

Liên quan đến việc xử lý công trình này, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện của Quốc hội, Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội... đã có nhiều văn bản đề nghị thông báo kết quả xử lý, xử lý nhưng đến nay, công trình biệt thự này vẫn "vững vàng", gây bức xúc trong dư luận.

Còn một nguồn tin trong đoàn liên ngành Sở Xây dựng, Sở Nội vụ Hà Nội cho hay đoàn đã có báo cáo trình lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Xây dựng cũng vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội liên quan đến việc xử lý công trình trên.

Về câu hỏi đoàn kiểm tra liên ngành có quy trách nhiệm của lãnh đạo quận Cầu Giấy trong việc để vi phạm tồn tại kéo dài không, nguồn tin trả lời: Về trách nhiệm các tổ chức cá nhân trong vụ việc này, chắc chắn sẽ phải quy trách nhiệm toàn bộ những cá nhân, tổ chức không làm tròn nhiệm vụ. Những ai không làm tròn trách nhiệm sẽ bị đề xuất xử lý.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo