xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang

HOÀNG TUẤN - VÂN DU - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) – Ngày 20-4, nhiều cây “ATM gạo” miễn phí đồng loạt triển khai ở 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang giúp người nghèo cảm thấy mát lòng giữa mùa dịch Covid-19 lẫn hạn mặn gay gắt.

Tại Cà Mau: Sáng 20-4, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức phát gạo miễn phí cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động (NLĐ), người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 1.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 2.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 3.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 4.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 5.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 6.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 7.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 8.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 9.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 10.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 11.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 12.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 13.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 14.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 15.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã phát 2.400 phiếu nhận gạo cho các cấp Công đoàn để xem xét và chọn ra những NLĐ khó khăn nhằm kịp thời hỗ trợ. Theo đó, mỗi người sẽ được hỗ trợ 5 kg gạo.

Với mong muốn san sẻ khó khăn và bảo vệ sức khỏe của người dân trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã lắp ráp cây "ATM gạo" tự động để phát gạo miễn phí.

Thông qua chương trình, LĐLĐ tỉnh Cà Mau mong muốn đồng hành cùng NLĐ và tạo niềm tin cho để mọi người yên tâm lao động sản xuất.

Người nghèo đến chùa Soryaram để nhận gạo và thực phẩm

“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 17.

Chùa Soryaram

Tại Bạc Liêu: Sáng 20-4, thời tiết rất nóng nực nhưng hàng chục người dân vẫn "đội nắng" đến chùa Soryaram (chùa Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để nhận gạo miễn phí từ cây "ATM gạo" di động.   

“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 18.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 19.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 20.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 21.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 22.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 23.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 24.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 25.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 26.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 27.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 28.

Với 2 kg gạo từ cùng 5 gói mì, 1 bịch muối đã giúp người dân mát lòng trong những ngày dịch bệnh do Covid-19

Tại Kiên Giang: Sáng 20-4, "ATM gạo" miễn phí đã được đưa vào hoạt động tại đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Có hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo miễn phí.

Người nghèo ở Rạch Giá xếp hàng chờ nhận gạo

Mỗi người sẽ được nhận khoảng 1,5kg gạo/lần/ngày


“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 31.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 32.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 33.
“ATM gạo” giúp mát lòng người nghèo vùng hạn mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang - Ảnh 34.

Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng những người khó khăn trong mùa dịch Covid-19, Công ty CP Tập đoàn Nam Thắng cùng các nhà hảo tâm chung tay thực hiện "ATM gạo" với chủ đề "ATM yêu thương – taxi Nam Thắng luôn chia sẻ những khó khăn cùng người dân trong đại dịch Covid -19".

Theo đại diện của Công ty CP Tập đoàn Nam Thắng, "ATM gạo" được đặt mua ở TP HCM, sau đó chuyển về giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang. Dự kiến, "ATM gạo" này sẽ phát khoảng 40 tấn gạo và đang kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Thời gian phát gạo sáng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30; chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30 mỗi ngày, đến khi số lượng gạo được phát hết. Mỗi người sẽ được nhận khoảng 1,5kg gạo/lần/ngày.

Tam Kỳ đưa vào hoạt động 3 "ATM gạo"

Chiều 20-4, Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam đã đưa vào hoạt động cây "ATM gạo" tại số 2 Phan Đăng Lưu,TP Tam Kỳ để giúp đỡ người nghèo, lao động khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tam Kỳ đưa vào hoạt động 3 ATM gạo giúp người nghèo - Ảnh 1.

Tam Kỳ đưa vào hoạt động 3 ATM gạo giúp người nghèo - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên giúp đỡ người dân nhận lương thực từ ATM gạo

Hàng trăm người dân, người lao động nghèo tại TP Tam Kỳ và một số địa phương lân cận đã đến nhận gạo, thực phẩm miễn phí. Mỗi người được nhận 3 kg gạo và một vài loại thực phẩm khác.

Clip: Người dân nhận gạo từ ATM

Ông Trần Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam, cho biết cây ATM này được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ. Đến thời điểm này, các nhà hảo tâm đã ủng hộ khoảng 30 tấn gạo, 200 thùng mì, hàng trăm chai nước mắm, xì dầu...

Clip: Các tình nguyện viên hỗ trợ các cụ bà nhận lương thực

Trong chiều 20-4, ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (HHDN), cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa vào hoạt động 2 cây "ATM gạo" miễn phí ở TP Tam Kỳ vào sáng mai (21-4).

Cụ thể, 2 máy phát gạo miễn phí do HHDN tỉnh Quảng Nam tổ chức được đặt ở 56 Trần Cao Vân và 28 Trần Phú (trụ sở của HHDN).

Cả 2 máy bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng 21-4 và hoạt động liên tục 1 tháng trở lên. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều hằng ngày. Mỗi lần, "ATM gạo" sẽ xuất 3 kg/người. Gạo sẽ được đựng trong túi thân thiện với môi trường.

Tam Kỳ đưa vào hoạt động 3 ATM gạo giúp người nghèo - Ảnh 6.

Tam Kỳ đưa vào hoạt động 3 ATM gạo giúp người nghèo - Ảnh 7.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an giúp đỡ người già, đi lại khó khăn nhận gạo từ các cây ATM

Ông Hùng cho biết ngoài phát gạo tại ATM, HHDN tỉnh Quảng Nam sẽ nắm danh sách để chuyển gạo cùng một số nhu yếu phẩm đến những người nghèo, ở xa hoặc vì hoàn cảnh không thể đến được các điểm ATM nhận gạo.

Trần Thường

Đà Nẵng đã có 2 "ATM gạo", nghiên cứu lắp thêm 4 máy phát nhu yếu phẩm

Sáng 20-4, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đã chính thức đưa vào vận hành 2 "ATM gạo" phát tự động cho người dân tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng - 71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Chương trình có tên "hạt gạo tình thương" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên TP, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức.

Trên mỗi "ATM gạo" được gắn 1 chiếc camera. Để giảm thiểu lượng người đến, Ban tổ chức khuyến cáo mỗi người dân chỉ nhận mỗi ngày 1 lần, mỗi phần là 2 kg. Trung bình mỗi ngày, 2 "ATM gạo" sẽ chạy 3 tấn để phục vụ nhu cầu của người dân.

2 "ATM gạo" chính thức có mặt và vận hành tại Đà Nẵng

Dự kiến sau 1 tuần khởi động, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm 4 máy phát hàng tự động với các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, như: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm... Đồng thời, sau khi 2 máy này chạy ổn định, Ban tổ chức cũng sẽ lắp đặt thêm 3 máy nữa ở các quận huyện khác, mỗi điểm 1 máy.

Tại khu vực đặt 2 "ATM gạo", Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng bố trí lực lượng nhằm hướng dẫn, phát gạo, nhận ủng hộ và điều phối chương trình. Tính đến chiều 19-4, Ban tổ chức chương trình đã nhận được 135 tấn gạo, 4 máy "ATM gạo", 150 triệu tiền mặt và 15.000 khẩu trang.

Đà Nẵng đã có 2 ATM gạo, nghiên cứu lắp thêm 4 máy phát nhu yếu phẩm - Ảnh 3.

Mỗi phần gạo từ "ATM" là 2 kg

Đà Nẵng đã có 2 ATM gạo, nghiên cứu lắp thêm 4 máy phát nhu yếu phẩm - Ảnh 4.

Ban tổ chức cho hay, những người nghèo, người khó khăn có thể đến lấy gạo miễn phí, hằng ngày

Đà Nẵng đã có 2 ATM gạo, nghiên cứu lắp thêm 4 máy phát nhu yếu phẩm - Ảnh 5.

Sau khi 2 "ATM gạo" này chạy ổn định, BTC sẽ lắp thêm 3 máy tại các quận huyện khác, 4 máy phát nhu yếu phẩm

Đà Nẵng đã có 2 ATM gạo, nghiên cứu lắp thêm 4 máy phát nhu yếu phẩm - Ảnh 6.

Số gạo mà chương trình nhận được đã hơn 135 tấn, thời gian phát dự kiến kéo dài 2 tháng tính từ 20-4

Bích Vân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo