xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ăn ngủ không yên vì băng nhóm đòi nợ

Sỹ Hưng

Các đối tượng côn đồ liên tục uy hiếp, đe dọa bằng nhiều thủ đoạn để đòi nợ khiến nạn nhân sống trong hoang mang, sợ hãi

Bà L.T.N.V (SN 1963; ngụ quận 7, TP HCM) vừa có đơn kêu cứu đến Báo Người Lao Động về việc liên tục bị băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi dọa "xử" vì nợ tiền không trả.

Dọa đâm chém, lột da

Theo bà V., tháng 5-2019, bà V. vay của hàng xóm 50 triệu đồng lo ma chay cho người thân. Để trả nợ cho hàng xóm, bà V. vay chủ quán cà phê ở phường Tân Quy (quận 7) 50 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng. Nỗi khiếp đảm bắt đầu từ đây.

Đóng lãi được 3 tháng, bà V. không có khả năng chi trả nên bị các đối tượng lạ mặt liên tục đe dọa, ép vay thêm 30 triệu đồng để đóng lãi cũ. Khi bà V. chậm đóng lãi, lập tức bị các đối tượng dùng những lời lẽ đe dọa, ép vay thêm tiền để đóng tiền lãi. Cứ thế, dây nợ này chưa trả lãi đủ vì thiếu tiền, chúng lại đe dọa, ép vay thêm, lấy tiền đó đóng lãi, tạo ra dây nợ mới. Từ ngày vay lần đầu 1-5-2019 tính đến ngày 25-2-2020, bà V. vay 50 triệu đồng, đã đóng lãi 133,5 triệu đồng, vẫn còn nợ 160 triệu đồng.

"Tôi không có khả năng trả nợ, bọn họ gọi điện đe dọa đâm chém, lột da… khiến tôi ăn ngủ không yên. Có lần hoảng quá, tôi nói sẽ báo công an nhưng bọn chúng không sợ, còn thách thức" - bà V. kể.

Theo bà V., sự việc chỉ bắt đầu lắng xuống khi mới đây bà V. có đơn cầu cứu Công an quận 7, Công an phường Tân Quy và Công an quận 7 vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. "Hiện tại tôi đã tạm thời hòa giải được với nhóm đối tượng trên. Tuy nhiên, tôi vẫn lo sợ, không biết thời gian tới họ còn đe dọa gia đình tôi nữa không" - bà V. nói.

Ăn ngủ không yên vì băng nhóm đòi nợ - Ảnh 1.

Nhân viên Công ty Đất Bắc đến nhà bà H. đòi nợ. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Gửi hình con và súng ngắn đe dọa

Chị M.Th.H (SN 1980) gửi đơn đến Công an TP HCM kêu cứu về việc bị nhóm đối tượng của Công ty Dịch vụ đòi nợ Đất Bắc (Công ty Đất Bắc) liên tục đe dọa, ép trả số nợ 1,9 tỉ đồng cho bà Ng.Th.K.D (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM). Theo chị H., ngày 30-9-2019, chị cùng nhóm 4 người bạn vay của bà D. 12,5 tỉ đồng để kinh doanh bất động sản. Hợp đồng vay tiền được công chứng tại trụ sở Văn phòng Công chứng Phong Phú (quận 9, TP HCM). Chị H. khẳng định dù hợp đồng ký kết "không tính lãi suất" nhưng theo thỏa thuận miệng, bên vay chỉ vay 10 tỉ đồng, trả trong vòng 3 tháng tổng cộng 12,5 tỉ đồng. Do tình hình dịch Covid-19, phải mất gần 5 tháng, nhóm chị H. mới thanh toán hết số tiền 12,5 tỉ đồng cho bà D. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ số tiền trên, bà D. tiếp tục đòi thêm 1,9 tỉ đồng tiền phát sinh nhưng chị H. không đồng ý. Ngay sau đó, Công ty Đất Bắc đã đòi nợ giúp bà D.

Ngày 20-5, nhiều đối tượng xăm trổ chằng chịt giới thiệu là nhân viên Công ty Đất Bắc đến nhà uy hiếp, ép chị H. phải trả số tiền nợ 1,9 tỉ đồng cho bà D. Đến ngày 28-5, nhóm người này chạy ôtô đến đậu trước nhà, có hành vi gây rối khiến gia đình chị H. rất lo sợ. Chưa hết, những người lạ mặt liên tục nhắn tin đe dọa gia đình chị H. Có lúc chị H. nhận được tin nhắn và những hình ảnh con cái đang đi học ở trường hay có khi là hình ảnh khẩu súng ngắn người lạ gửi qua Zalo để uy hiếp. Quá lo sợ, chị H. đã làm đơn cầu cứu Công an TP HCM, Công an quận 9.

Trong khi đó, bà D. cho biết bà và chị H. hùn vốn kinh doanh bất động sản. Ngày 30-9-2019, chị H. rủ bà D. góp vốn mua dự án đất ở quận 7 nhưng bà D. không tham gia. Sau đó, chị H. ngỏ ý vay bà D. 12,5 tỉ đồng để kinh doanh bất động sản. Bà D. đồng ý cho chị H. và 4 người trong nhóm vay 12,5 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng. Theo hợp đồng, nhóm chị H. phải trả số tiền trên cho bà D. trong vòng 3 tháng. Nhưng đến hơn 6 tháng, nhóm chị H. trả gần hết số tiền trên, còn nợ 1,9 tỉ đồng và không đồng ý trả, buộc bà phải thuê Công ty Đất Bắc đòi nợ giúp. Bà D. khẳng định chỉ thuê công ty đòi nợ đúng pháp luật, không biết chuyện người lạ chụp ảnh con cái hoặc gửi 2 khẩu súng qua Zalo uy hiếp con nợ.

Theo Công an quận 9, vụ việc vay mượn tiền giữa 2 bên là tranh chấp dân sự nên thẩm quyền thuộc về tòa án giải quyết. Phía Công ty Đất Bắc được bà D. hợp đồng đi đòi nợ thuê có trình báo với chính quyền địa phương nên đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình đòi nợ, nếu nhân viên công ty này gây mất an ninh trật tự hoặc đe dọa an nguy đến tính mạng người khác, công an sẽ có biện pháp can thiệp, xử lý. Riêng về những hình ảnh và tin nhắn đe dọa công an sẽ làm rõ. 

Phải xử lý nghiêm băng nhóm cho vay nặng lãi

Theo luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP HCM), với cả 2 vụ việc trên, nạn nhân đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Vì vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm và quyết liệt để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra. Xã hội không thể tồn tại với những băng nhóm lộng hành, xem thường pháp luật như vậy.

"Quốc hội vừa chính thức thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Khi không còn loại hình dịch vụ đòi nợ thuê, chắc chắn sẽ hạn chế được những hệ lụy tiêu cực mà loại hình này gây ra cho xã hội. Tuy nhiên, cần quản lý chặt chẽ, ngăn chặn việc các công ty đòi nợ thuê chuyển thành các băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động chui" - luật sư Trần Minh Cường nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo