xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhắn tin “rác” bị phạt nặng

Bảo Trân

Ngoài tin nhắn “rác”, các hành vi tiết lộ thông tin của khách hàng; thu trộm, nghe lén thông tin trên mạng viễn thông… cũng bị phạt nặng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Theo quy định mới này, hàng loạt vi phạm liên quan đến dịch vụ điện thoại di động trong thời gian qua như tin nhắn “rác”, tin nhắn mạo danh, tin nhắn cờ bạc, sex… suốt ngày quấy nhiễu “thượng đế” sẽ bị xử phạt, mức cao nhất là 50 triệu đồng.

Xử nặng việc tiết lộ thông tin khách hàng

Lâu nay, người sử dụng chỉ cần nhắn tin vào các đầu số như 8700, 8100, 6788, 6088… với ký tự tìm theo yêu cầu cung cấp các cặp lô là ngay lập tức bị “nã đạn” bởi các tin nhắn cung cấp kết quả xổ số, tư vấn soi cầu, cặp lô trong ngày… Cùng với đó là hàng chục tổng đài khác cung cấp các tin nhắn về tư vấn tình dục, bói toán, mê tín dị đoan.

Trước tình trạng bát nháo, mất kiểm soát tin nhắn “rác”, tin nhắn lừa đảo trong nhiều năm qua, Nghị định 83/CP được xem là biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn, đồng thời cũng xử lý hàng loạt sai phạm khác trong lĩnh vực viễn thông. Theo đó, mức phạt được đánh giá là đủ nặng đối với hành vi gửi phát tán tin nhắn rác, cụ thể như: Lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; gửi phát tán tin nhắn rác; dịch vụ cung cấp có nội dung thông tin bói toán, mê tín dị đoan; thông tin có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc để phục vụ chơi cờ bạc, lô đề… thì sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng...

img
Tin nhắn “rác” tràn lan trên các mạng di động. Ảnh: HỒNG THÚY
“Thượng đế” không chỉ bị tra tấn bởi nạn tin nhắn “rác” mà còn bị các nhà mạng quen thói độc quyền đã dễ dàng tiết lộ thông tin của khách hàng. Thậm chí không ít trường hợp, nhân viên nhà mạng đã cung cấp nội dung tin nhắn, danh sách cuộc gọi của khách hàng cho người thứ ba làm tổn hại uy tín, danh dự, tiền bạc, thậm chí là tan nát hạnh phúc của nhiều người… Với các sai phạm này, Nghị định 83/CP sẽ phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ trái phép nội dung thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông thì bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng…

Nghị định cũng quy định, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi thu trộm, nghe trộm thông tin trên mạng viễn thông; đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân; ngăn cản bất hợp pháp việc truy nhập thông tin của tổ chức, cá nhân.

Nhà mạng vẫn kêu khó

Trước các quy định xử phạt theo Nghị định 83/CP, hầu hết nhà mạng đều bày tỏ sự ủng hộ. Bà Nguyễn Thu Hồng, phụ trách truyền thông của Vinaphone, cho biết nhà mạng này liên tục cắt hợp đồng với các công ty bị khách hàng tố hoặc phát hiện phát tán tin nhắn “rác” quảng bá các dịch vụ “nhạy cảm” hay cờ bạc và việc này sẽ tiếp tục kéo dài, không thể xử lý triệt để trong ngày một, ngày hai. 

Trao đổi với một số nhà mạng khác về chế tài xử phạt tin nhắn “rác”, câu trả lời quen thuộc của đại diện các nhà mạng là luôn tích cực phát hiện các tin nhắc “rác” có nội dụng “bẩn” như soi cầu, kích dục, mê tín dị đoan… nhưng kết quả không bao nhiêu vì các công ty cung cấp dịch vụ thường sử dụng sim “rác” để nhắn tin tới khách hàng mà không dùng đầu số đã được nhà mạng ký kết với họ.

Đại diện một nhà mạng biện bạch: “Trong vô vàn tin nhắn quảng cáo sử dụng sim “rác” như hiện nay thì nhà mạng chỉ còn trông chờ vào sự thông tin, khai báo của khách hàng và rất khó triệt để vì tình trạng này như rắn nhiều đầu, chặt đầu này lại mọc đầu khác. Để điều tra thủ phạm rất công phu, một mình nhà mạng không làm xuể, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng”.

Đối với các đầu số đã được cấp phép cung cấp dịch vụ đã “tranh thủ” cung cấp các dịch vụ “bẩn”, theo ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty Viettel Telecom, đây không hoàn toàn là trách nhiệm của nhà mạng mà còn có trách nhiệm của cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về vấn đề này, ông Dũng cho biết trong các hợp đồng ký kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ đầu số và nhà mạng, nội dung thường chung chung nhưng khi đi vào hoạt động họ lại vượt rào cung cấp thêm các nội dung không lành mạnh khác. 

Làm hỏng đường dây cáp quang bị phạt đến 70 triệu đồng

Nghị định 83/CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi xâm nhập trái phép mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông chuyên dùng hoặc đường thuê bao viễn thông khác. Đối với hành vi làm hư hỏng đường dây cáp quang, ăng-ten hoặc trang thiết bị của hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch và các thiết bị viễn thông khác của hệ thống đường trục viễn thông quốc gia thì bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo