VnMoney
14/12/2020 08:00

Với 2.8 tỉ, căn hộ trung tâm TP HCM có “ngoài tầm tay”

Quỹ đất nội thành ngày càng chật hẹp đã đẩy giá nhà tăng phi mã. Người mua nhà hiện nay có cầm 4 tỉ trong tay vẫn “e ngại” việc sở hữu được một căn hộ trung tâm thành phố. Vậy cơ hội nào cho giấc mơ an cư tại trung tâm chỉ với 2,8 tỉ đồng?

Khi về vùng ven vẫn khó tìm căn hộ tầm trung

Nhu cầu về căn hộ tầm trung từ 2,5 - 3 tỉ đồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng bởi nhu cầu tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp với tài chính nhất là với các gia đình trẻ càng trở nên cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế tại khu vực trung tâm TP HCM, lượng căn hộ ở phân khúc này đang cực kỳ khan hiếm. Theo đánh giá của các chuyên gia, nguồn cung nhóm này được ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Báo cáo mới nhất về tình hình căn hộ quý 3/2020 của DKRA Vietnam chỉ ra, phân khúc căn hộ cao cấp vẫn dẫn đầu thị trường, chiếm 87,2% lượng cung; trong khi đó lượng cung phân khúc căn hộ tầm trung vẫn tiếp tục thiếu vắng.

Với 2.8 tỉ, căn hộ trung tâm TP HCM có “ngoài tầm tay” - Ảnh 1.

Ngày càng khó khăn trong việc tìm kiếm một căn hộ hợp túi tiền trong trung tâm thành phố

Còn CBRE Việt Nam cho rằng, căn hộ tầm trung đang trở nên khan hiếm là quy luật tất yếu khi chi phí đầu vào từ giá đất, xây dựng, kết nối hạ tầng… đều tăng nhanh. Các chủ đầu tư cũng không mấy mặn mà khi đầu tư vào phân khúc này vì lợi nhuận thu về thấp so với các phân khúc căn hộ khác. Mặt khác, trong bối cảnh quỹ đất tại trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, chủ đầu tư nào sở hữu được quỹ đất trung tâm với pháp lý đảm bảo chắc chắn sẽ hướng đến phát triển loại hình căn hộ cao cấp để tương xứng với tiềm năng vị trí.

Những người trẻ thu nhập trung bình đến khá hầu như khó có thể mua nhà ở trung tâm Sài Gòn, nhưng vùng ven vẫn chưa chắc có giá phù hợp để sở hữu. Anh Long (ngụ Quận Thủ Đức) cho biết, hai vợ chồng anh có tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng, tích cóp được khoảng 700 triệu sau 5 năm đi làm. Khi chuẩn bị đón con đầu lòng, anh quyết định tìm mua một căn hộ tại khu vực này hoặc Quận 9. Nhưng từ khi có chủ trương thành lập TP. Thủ Đức, cộng thêm việc sắp vận hành tuyến Metro số 1 thì giá nhà tại đây liên tục tăng, một số nơi lên đến 30%.

Đơn cử như dự án căn hộ trên đường Phan Chu Trinh, Quận 9 đã tăng từ 25 triệu/m2 lên đến 45 triệu/m2. Anh Long cho biết, ban đầu vợ chồng anh dự định mua 1 căn hộ 2PN 68m2 với giá 1,7 tỉ tại dự án này, tích cóp mãi đến lúc mua thì giá đã lên hơn 3 tỉ, gần gấp đôi. Dù có vay ngân hàng thì đây cũng là con số quá lớn với thu nhập của vợ chồng anh hiện nay. "Mua nhà thành phố thực sự quá khó cho dù đó không phải là trung tâm. Giá nhà tăng liên tục, tỉ lệ nghịch với thu nhập càng đẩy giấc mơ an cư của vợ chồng tôi lùi lại vô thời hạn", anh Long nói thêm.

Hiểu đúng về "khu trung tâm thành phố"

Trong bản đồ quy hoạch TP.HCM đến năm 2025, toàn thành phố gồm 5 khu đô thị lớn. Trong đó, Khu đô thị trung tâm gồm: Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11.

Với 2.8 tỉ, căn hộ trung tâm TP HCM có “ngoài tầm tay” - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch phát triển TP.HCM đến năm 2025

Như vậy, các quận như Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5… được xem là các quận "đầu não" thành phố. Mỗi quận có các chức năng quy hoạch khác nhau như trung tâm hành chính, tài chính - kinh tế, khu văn hóa- di sản. Nhưng hiểu rộng hơn, trung tâm thành phố còn là những quận như Quận 8, Quận 6, Bình Tân, Tân Phú…

Đặc biệt là khu vực Quận 8, nơi vẫn còn quỹ đất để phát triển các dự án cao tầng với mức giá được xem phù hợp với đại đa số thu nhập của người trẻ hiện nay. Quận 8 còn là khu vực có dân số đông đúc và lượng dân nhập cư lớn, đi cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn thiện kết nối đồng bộ đến các khu vực khác. Do vậy, các dự án bất động sản được đầu tư tại khu vực này luôn có giá hợp lý, mức tăng trưởng ổn định, hút khách tìm mua và cũng nằm trong "tầm ngắm" của nhiều nhà đầu tư.

Nằm ở khu đô thị trung tâm thành phố về hướng Tây Nam, Quận 8 kết nối hoàn chỉnh đến các quận trung tâm lân cận. Cụ thể, chỉ mất 10-20 phút để di chuyển đến Quận 6, Quận 4, Quận 5, Quận 1, Quận 7. Trong tương lai, khi cầu đường Bình Tiên với vốn đầu tư lên đến 3.507 tỉ đồng hoàn thiện, các tuyến Metro hiện đại như tuyến Metro số 3A, Metro số 5, Metro số 6, tuyến bus sông số 2 đi vào hoạt đồng sẽ nâng bước Quận 8 trở thành một trong những khu vực có bất động sản đáng sở hữu nhất.

Với 2.8 tỉ, căn hộ trung tâm TP HCM có “ngoài tầm tay” - Ảnh 3.

Hiểu đúng về bất động sản khu trung tâm để có chọn lựa an cư phù hợp

Nhờ dư địa và tiềm năng phát triển còn lớn nên hiện giá bất động sản tại Quận 8 được đánh giá phù hợp, dễ sở hữu với các gia đình trẻ. Đơn cử như D-Aqua vừa ra mắt tại khu vực này. Dự án có 2 block căn hộ, cao 25 tầng, quy mô 650 căn. Vị trí D-Aqua nằm trên mặt tiền Bến Bình Đông, ngay Bến Hoa Tết quen thuộc của Quận 8. Dự án còn được đầu tư chuẩn chỉnh các tiện ích sống như phố chợ thương mại, hồ bơi sợi quang học không Clo bảo vệ sức khỏe, thiết kế bếp thiên nhiên độc đáo, tổ hợp vui chơi trẻ em…

Sở hữu nhiều ưu thế hiếm có nhưng D-Aqua vẫn có mức giá tốt và phương thức thanh toán linh hoạt, phù hợp với tài chính của khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ. Nhà phát triển dự án DHA Corp cho biết, mức giá dự kiến của D-Aqua nằm ở khoảng 2,8 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ rộng thoáng. Đặc biệt, trong phương thức thanh toán dự kiến, khách hàng chỉ phải thanh toán 1%-2%/tháng.

Với 2.8 tỉ, căn hộ trung tâm TP HCM có “ngoài tầm tay” - Ảnh 4.

D-Aqua sở hữu mức giá tốt chỉ 2,8 tỉ và phương thức thanh toán linh hoạt phù hợp với các gia đình trẻ

Hoặc nếu chọn phương thức vay ngân hàng, DHA Corp cho biết, cho đến khi nhận nhà, khách hàng chỉ phải thanh toán 30%, số còn lại sẽ được ngân hàng giải ngân trực tiếp cho chủ đầu tư. Chỉ đến khi "xách va-li" vào ở, cư dân mới bắt đầu trả khoản gốc và lãi cho ngân hàng. Đặc biệt, khoản vay này còn được được hỗ trợ lãi suất trong 16 tháng.

Các chuyên gia địa ốc cho rằng, hiện nay khái niệm nhà ở nội thành và nhà ở trung tâm không còn quá rạch ròi. Đặc biệt khi quỹ đất ngày càng khan kiệt, pháp lý siết chặt, thì một "tấc đất" nội đô cũng là mỏ vàng quý giá cho nhà đầu tư và cơ hội không nên bỏ qua của người mua ở.


Nhật Minh

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.