VnMoney
22/07/2020 10:25

Vietcombank tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 2/2020”

Ngày 16-7-2020, tại Trụ sở chính (198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 2/2020".

Tham dự buổi tọa đàm, có các đại biểu đến từ Ngân hàng Nhà nước: TS. Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Ths. Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng; Về phía các chuyên gia từ các Bộ/Ngành, đồng thời là các cộng tác viên thường xuyên của Nhóm nghiên cứu: PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng bộ môn Kinh tế vĩ mô, Khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế quốc dân; TS. Phạm Sỹ Thành, Chuyên gia kinh tế Trung Quốc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ths. Ngô Chung Khanh, Vụ phó Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương; TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Buổi tọa đàm cũng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học từ Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Học viện ngân hàng…

Vietcombank tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 2/2020” - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Về phía Vietcombank, có: Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Nhóm nghiên cứu Vietcombank; Ths. Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên nhóm nghiên cứu Vietcombank; Ông Sasaki, Thành viên Hội đồng quản trị; TS Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank; Ths. Lê Hoàng Tùng, Kế Toán trưởng, Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank; PGS. TS Kiều Hữu Thiện, Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank cùng lãnh đạo các chi nhánh: Sở Giao dịch, Ba Đình và thành viên Nhóm nghiên cứu Vietcombank.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm khoa học, Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Nhóm nghiên cứu Vietcombank nhấn mạnh: "Mục tiêu của buổi tọa đàm là nhằm chia sẻ và trao đổi các nhận định về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để trao đổi và thảo luận giữa các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam nửa cuối năm 2020 và 2021".

Vietcombank tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 2/2020” - Ảnh 2.

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Nhóm nghiên cứu Vietcombank phát biểu tại buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, thay mặt Nhóm nghiên cứu, PGS. TS Tô Kim Ngọc, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Thường trực nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt "Báo cáo phân tích vĩ mô Quý 2/2020 – Bất ổn trong phục hồi". Các phân tích của nhóm cho thấy: "Mặc dù Việt Nam được đánh giá là điểm sáng trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế toàn cầu với tăng trường 6 tháng đạt 1,81% nhưng triển vọng tăng trưởng 2 quý cuối năm vẫn trong bối cảnh bất ổn do những diễn biến khó lường của tình hình dịch bênh toàn cầu, trong khi khả năng khai thác các động lực tăng trưởng của Việt Nam còn nhiều vấn đề, dư địa chính sách hạn hẹp. Theo đó, dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 chỉ dao động quanh mức 3-4%. Mức rủi ro hệ thống gia tăng gây nhiều thách thức cho hệ thống NHTM nói chung và Vietcombank nói riêng".

Tham gia Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý đã đồng tình và đánh giá cao với những nội dung và các nhận định của báo cáo. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được những góp ý, trao đổi chia sẻ các thông tin, quan điểm của các khách mời về những vấn đề liên quan tới Báo cáo vĩ mô quý II/2020 cũng như triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2020 và trong năm 2021. Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, các thông tin được thảo luận rất hữu ích cho những người tham gia nói chung và Nhóm nghiên cứu nói riêng.

Vietcombank tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam quý 2/2020” - Ảnh 3.

Một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Nhóm nghiên cứu Vietcombank bày tỏ lời cảm ơn về những đánh giá khách quan, những nội dung trao đổi, góp ý bổ ích từ các chuyên gia. Ông mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tiếp tục dành sự quan tâm, cộng tác với Nhóm nghiên cứu với mục tiêu nâng cao giá trị sử dụng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của các sản phẩm nghiên cứu của Nhóm.




Đặng Thành
từ khóa :

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.