VnMoney
01/12/2014 16:18

Tính kỹ khi mua đất nền

Dùng tiền nhàn rỗi để mua một vài lô đất nền đầu tư dài hạn trong tương lai là lựa chọn của nhiều khách hàng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều dự án đất nền được mở bán ồ ạt. Song, sẽ là không thừa nếu người mua cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào phân khúc này trong thời điểm hiện nay.

Nhiều lựa chọn

Cuối tháng 10, qua lời chào mời của nhân viên Công ty Bất động sản T.C.X ở TP HCM, chị Hoàng Thúy, một tiểu thương ở quận Tân Bình, đi xem dự án đất nền Nature Village nằm trên tỉnh lộ 10, thuộc địa phận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Lúc đi, chị Thúy dự tính sẽ mua hai lô đất có diện tích 100 m2 có giá mỗi lô khoảng 300 triệu đồng, với dự định để dành khoảng 5-7 năm sau sẽ bán lại để kiếm lời. Tuy ở Long An nhưng vị trí của dự án khá gần TP HCM, lại nằm trong vùng kinh tế có tiềm năng phát triển nên chị hy vọng kế hoạch đầu tư của mình sẽ thành công. Tương tự như chị Thúy, ông An, một người đã nghỉ hưu ở huyện Hóc Môn, TP HCM cũng chọn mua một lô đất diện tích 130 m2 tại dự án này để làm “của hồi môn” cho con.

Dự án đất nền tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An của Công ty cổ phần Thanh Yến Land. Ảnh: Mạnh Tùng

Dự án đất nền tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An của Công ty cổ phần Thanh Yến Land. Ảnh: Mạnh Tùng

Thị trường đất nền TP HCM và một số tỉnh lân cận đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi nhiều chủ đầu tư ồ ạt tung hàng ra bán vào dịp cuối năm. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Thanh Yến Land mở bán khoảng 1.300 nền nhà phố tại khu đô thị Thanh Yến, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Công ty Bất động sản Danh Khôi Á Châu tung ra thị trường dự án Tân Tạo Garden ở quận Bình Tân, TP HCM với cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Còn tại Bình Dương, dự án đất nền IJC@VSIP do VSIP và Becamex làm chủ đầu tư tiếp tục được Công ty cổ phần Tấc Đất Tấc Vàng chào bán.

Trung tuần tháng 11, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) đã mở bán đợt một đất nền dự án Jamona City trên đường Đào Trí, quận 7, TP HCM. Các sản phẩm được chào bán gồm 48 nền biệt thự song lập và nhà liên kế, với giá bán từ 23,5 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh vừa tung ra 150 nền đất của khu đô thị thương mại dịch vụ City Mall. Dự án có quy mô khoảng 30 ha, và các sản phẩm có giá bán từ 9,9 triệu đồng/m2, tặng kèm móng nhà trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Còn tại huyện Bình Chánh, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng, thành viên của Đại Phúc Group, cũng chào bán đất nền dự án Dương Hồng Garden House. Được biết giá bán đợt đầu của dự án này là từ 16 triệu đồng/m2 và khách hàng mua đất có thể nhận nền xây nhà ngay.

Trong khi nền dự án được các công ty ồ ạt chào bán thì trên nhiều tuyến đường tại TP HCM cũng tràn ngập các bảng quảng cáo đất nền giá rẻ, chỉ 150-300 triệu đồng/nền. Phần lớn các lô đất giá rẻ này tập trung ở các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh với mỗi dự án chỉ 10-20 nền, được quảng cáo là gần các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học với hạ tầng, sổ đỏ hoàn thiện.

Tuy nhiên, những lô đất nền giá rẻ lại tiềm ẩn những rủi ro pháp lý không hề nhỏ. Ông Nguyễn Đức Trương, một người làm nghề môi giới đất nền lâu năm ở huyện Bình Chánh, tiết lộ một lượng đất nền không hề nhỏ ở vùng ven là do người dân tự “nâng cấp” đất nông nghiệp lên đất thổ cư, sau đó phân lô bán nền.

Cân nhắc khi đầu tư

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường TP HCM của Savills Việt Nam, cho biết huyện Bình Chánh vẫn là nơi có nhiều sản phẩm đất nền nhất trong khi quận Bình Tân là nơi có tỷ lệ giao dịch nhiều nhất, với khoảng 40% tổng lượng sản phẩm được giao dịch.

Theo ông Toàn, phân khúc đất nền hoạt động tốt là tín hiệu cho thấy xu hướng của nhiều người là thích mua đất và tự thi công. Điều này sẽ khiến cho họ kiểm soát tốt hơn chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đồng loạt ban hành các thông tư mới về gói 30.000 tỉ đồng, trong đó cho phép người có thu nhập thấp được vay gói tín dụng này để xây nhà nếu đã có đất phù hợp quy hoạch. Quy định mới có hiệu lực từ cuối tháng 11-2014.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, nhận định với các quy định mới này, thị trường đất nền cuối năm sẽ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Việc mua đất nền để xây nhà vẫn là lựa chọn của nhiều người, phù hợp với tâm lý số đông.

Chị Nguyễn Thị Thanh ở quận 12, cho biết hiện chị đang có khoảng 500 triệu đồng nhưng không muốn ở chung cư mà muốn mua đất nền để xây nhà. Chị bàn với chồng sẽ mua lô đất khoảng 200-300 triệu đồng, số tiền còn lại cộng với số tiền vay từ gói 30.000 tỉ đồng sẽ dành để xây nhà. Điều chị lo lắng là liệu quy định mới này có được các ngân hàng dễ dàng giải ngân hay lại phức tạp về thủ tục, điều kiện cho vay như trước đây.

Ở góc độ của đơn vị phân phối, ông Phạm Thành Hưng, Phó chủ tịch Công ty tập đoàn Thế kỷ (Cengroup), cho rằng ở thời điểm hiện tại, giá đất nền tại những dự án có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vị trí tốt khó có thể rẻ hơn, thậm chí nhiều dự án sẽ tăng giá ăn theo các quy hoạch chung. Do đó, việc mua đất nền để xây dựng nhà ở hoặc đầu tư đều có lợi nhưng khách hàng cần lựa chọn các dự án của chủ đầu tư có uy tín, có cơ sở hạ tầng hoàn thiện và pháp lý rõ ràng.

Còn ở góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Văn Sơn ở Đoàn Luật sư TP HCM, khuyên khách hàng nên tìm hiểu kỹ điều kiện pháp lý của các dự án đất nền, đặc biệt các dự án được quảng cáo giá rẻ. Theo ông Sơn, việc mua một lô đất nền nhưng bản chất là đất nông nghiệp, chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển thành đất thổ cư có thể khiến cho khách hàng trắng tay.

Theo Mạnh Tùng (SGTT)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.