VnMoney
01/07/2014 10:54

Tiền vào chứng khoán nhiều nhất trong 14 năm

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán khép lại 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng khá bất chấp những lo ngại về vấn đề biển Đông.

Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index không giữ được mức điểm cao nhất kể từ đầu năm nhưng đều ghi nhận mức tăng gần 15%. Điều quan trọng hơn là thanh khoản vẫn duy trì được ở mức khá với gần 2.000 tỉ đồng mỗi phiên, thay vì chỉ có vài trăm tỉ đồng như ở cùng kỳ năm trước.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Đầu tư Công ty CP chứng khoán Maybank - KimEng, cho rằng thị trường thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm đã đi đúng theo xu hướng của quy luật. Nhìn trên đồ thị, dòng tiền đổ vào thị trường nhiều nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán hơn 14 năm.

Trên thực tế, thời gian qua các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, bất động sản cũng như lãi suất ngân hàng đã không còn hấp dẫn. Chính vì vậy mà “nước chảy chỗ trũng” và chứng khoán là nơi hấp dẫn nhất nên thu hút nhà đầu tư là hợp quy luật.

Một thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm, dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều nhất trong 14 năm.
Một thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm, dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều nhất trong 14 năm.

Trong vài tuần trở lại đây, thị trường chứng khoán đã hồi phục hơn 60% so sự sụt giảm bởi ảnh hưởng của tình hình biển Đông trong những tuần trước. Tình hình chung của nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn. Theo thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 5 tháng đầu năm, tốc độ doanh nghiệp đăng ký mới giảm chậm lại, trong khi doanh nghiệp không hoạt động tăng, hết tháng 5 giải thể trên 25.000 doanh nghiệp, tăng 20% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, trên thực tế là nếu doanh nghiệp nào “chết” thì chết nhưng những doanh nghiệp còn lại tốt hơn và “sống khỏe”. Đặc biệt, sự lạc quan của các doanh nghiệp trong thời gian tới vẫn tiếp tục.

Số liệu thống kê từ 500 doanh nghiệp niêm yết trên sàn cho thấy 55% đưa chỉ tiêu tốt hơn so với năm ngoái. Trong số này có 1 doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi khủng, với con số lợi nhuận tăng gấp 365 lần so năm ngoái. 33% doanh nghiệp bi quan nên đặt mục tiêu giảm.

Theo ông Khánh, trong thời gian sắp tới vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình kinh tế chưa ổn định. Ngoài ra, vấn đề nợ xấu chưa được giải quyết thấu đáo, sau khi VAMC đã mua vào nợ xấu nhưng đầu ra lại chưa có. Nguyên nhân là do không bán được. Trong khi nhà đầu tư nước ngoài lại muốn mua nhưng lại vướng luật sở hữu.

Về xu hướng thời gian tới, ông Khánh khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng dòng tiền, đặc biệt là các dòng tiền lớn của nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư, tự doanh của các công ty chứng khoán. Cổ phiếu của ngành bất động sản, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, nguyên liệu, khí đốt… là những cổ phiếu có thể mua vào vì các ngành này sẽ có lợi thế hơn khi thị trường hồi phục.

Thị trường vẫn còn rủi ro

Giám đốc đầu tư của một quỹ đầu tư nước ngoài cho rằng thị trường nhìn xa vẫn còn rủi ro, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trên biển Đông. Có thể hiện tại nhà đầu tư đã “lờn” với tình hình này nhưng trên thực tế diễn biến về sau như thế nào họ cũng chưa yên tâm.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô trong thời gian qua không xấu đi nhưng thời gian tới khó khăn chung của kinh tế nói chung là vẫn chưa hết, nhất là về những bất ổn giữa quan hệ giữa hai nước.

 

Bài-ảnh: Sơn Nhung

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.