VnMoney
17/08/2017 07:34

Thủ tục cản nguồn cung bất động sản

Quỹ đất sạch khan hiếm, các thủ tục liên quan đến đền bù, giải tỏa và đóng tiền sử dụng đất cùng các thủ tục hành chính quá nhiêu khê khiến dự án bất động sản mới khó hoàn thành sớm theo mong muốn của chủ đầu tư.

Thủ tục cản nguồn cung bất động sản - Ảnh 1.

Dự án bất động sản ở TP HCM thường mất nhiều thời gian cho các khâu thủ tục Ảnh: Tấn Thạnh

Tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bất động sản cuối năm 2017" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 16-8, các chuyên gia cũng như doanh nghiệp (DN) cho rằng từ nay đến cuối năm 2017 và cả năm 2018, thị trường bất động sản có sự phân hóa. Trong đó, căn hộ cao cấp sẽ thừa, căn hộ bình dân và các dự án mới sẽ hiếm vì những rắc rối liên quan đến thủ tục hành chính, giải tỏa đền bù…

Đại diện LDG Group, ông Nguyễn Minh Khang, cho rằng hiện nay, chính sách về bất động sản vẫn gây khó cho DN. Một dự án từ khi triển khai đến lúc bán được phải mất ít nhất 15-18 tháng. Còn khâu giải phóng mặt bằng trước đó thì có thể nói là không thể xác định được thời gian.

Ông Khang nêu dẫn chứng, công ty của ông có dự án 10.000 m2, chỉ vướng giải tỏa đền bù hơn 4 m2 mà mất cả năm rồi vẫn chưa giải quyết được. Công ty chấp nhận bỏ phần đất đó để bắt tay làm tiếp dự án thì lại không được phép. Bởi theo quy định, nếu làm lại thì cơ quan quản lý yêu cầu phải làm lại tất cả chỉ tiêu, hệ số… "Nếu làm lại thì chúng tôi phải mất thêm 12 tháng nữa" - ông Khang bức xúc.

Ông Ngô Quang Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, thừa nhận năm 2017, ngành xác định có 5 điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản, trong đó tiền sử dụng đất là "điểm nghẽn" lớn, "gánh nặng" mà DN và người tiêu dùng phải "gánh chịu" khi mua nhà. Nó là "ẩn số" mà nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư. Điều này dễ phát sinh tiêu cực và tạo ra cơ chế xin - cho. Tiếp theo là công tác giải phóng mặt bằng cũng quá khó khăn, khiến cho một DN muốn hoàn thành dự án phải trải qua nhiều thách thức và tốn kém…

 "Tôi cho rằng từ nay đến nửa năm 2018, việc tạo lập dự án mới đối với các DN bất động sản là rất khó khăn. Thực tế là từ đầu năm đến nay, số dự án công bố mở bán mới đã giảm rất nhiều. Điều này sẽ tiết giảm nguồn cung căn hộ trên thị trường" - ông Phúc dự báo.

Ông Nguyễn Minh Khang kiến nghị: "Nhà nước nên quay lại như thời điểm năm 2007-2008 là cho phép nhà đầu tư triển khai dự án khi đã duyệt quy hoạch, chứ theo quy định từ sau năm 2013 thì phải có thiết kế kỹ thuật, thẩm định từ bộ, rồi quay lại sở thì mất rất nhiều thời gian".


Sơn Nhung

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.