VnMoney
10/12/2019 12:56

Sản phẩm diêm Thống Nhất sắp bị "khai tử"

(NLĐO) - Thương hiệu Diêm Thống Nhất gắn liền với người Việt hàng chục năm qua sẽ chính thức biến mất trong thời gian tới.

Công ty CP Diêm Thống Nhất (mã CK: DTN) vừa họp đại hội cổ đông bất thường và thông qua 2 nội dung quan trọng. Thứ nhất, công ty sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM và thứ hai, dừng sản xuất diêm kể từ năm 2020.

Bên cạnh đó, Diêm Thống Nhất còn thông qua một số nội dung khác như sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp tổn thất trong kinh doanh và hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất; đồng thời tăng vốn điều lệ.

Diêm Thống Nhất ra đời từ năm 1956, xuất thân từ một doanh nghiệp Nhà nước sản xuất diêm truyền thống. Hoạt động của công ty chủ yếu liên quan đến kinh doanh và sản xuất sản phẩm sinh lửa là diêm và bật lửa. Ngoài ra, công ty phát triển thêm ngành nghề sản xuất bao bì, in ấn, kinh doanh thương mại,…

Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, bếp gas hay bếp điện chưa xuất hiện, bật lửa cũng chưa phổ biến thì diêm Thống Nhất là công cụ quan trọng giúp người dân thắp lửa. Thời đó, diêm Thống Nhất là sản phẩm có mặt gần như trong tất cả các quầy tạp hóa.

Sản phẩm diêm Thống Nhất sắp bị khai tử - Ảnh 1.

Sản phẩm diêm Thống Nhất sẽ bị dự sản xuất từ năm 2020.

Tuy nhiên, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sản phẩm diêm mất dần vị thế. Hiện nay, sản phẩm diêm nội địa đã bước vào chu kỳ suy thoái do nhu cầu tiêu dùng hạn chế. Người tiêu dùng đã chuyển sang dùng sản phẩm bật lửa nhiều hơn, đồng thời thị trường xuất khẩu cũng đang có dấu hiệu suy giảm.

Ban lãnh đạo Diêm Thống Nhất cho biết so với cách đây gần thập kỷ với mức tiêu thụ hơn 180 triệu bao diêm, sản lượng diêm hộp của Diêm Thống Nhất năm 2018 chỉ còn chưa tới 100 triệu bao, giảm hơn 45%. "Sản lượng diêm tiếp đà giảm mạnh và sẽ còn lao dốc nhanh hơn năm 2018" - báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2019 viết.

Ngày càng thất thu ở sản phẩm diêm, Diêm Thống Nhất xoay sang làm bật lửa, nhờ đó doanh thu tăng trưởng liên tục từ 2015 đến nay. Trong đó, năm 2018 đạt doanh thu 118,2 tỉ đồng, đạt lợi nhuận trước thuế 2,7 tỉ đồng.

Dù mới chỉ bắt đầu sản xuất bật lửa từ năm 2014 nhưng doanh số sản phẩm này của Diêm Thống Nhất tăng mạnh qua từng năm và đến năm 2018 vừa qua đạt tới 14,7 triệu chiếc. Dù vậy, con số này vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của năm ngoái là 18 triệu chiếc, do khâu sản xuất đầu bật lửa mới với thương hiệu Lucky bị chậm tiến độ. Năm 2019, Diêm Thống Nhất có kế hoạch sản xuất 20 triệu chiếc bật lửa, mục tiêu doanh thu 113 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2 tỉ đồng. 

Ban lãnh đạo công ty nhận định thị trường diêm đang giảm theo chu kỳ và đúng với kịch bản mà công ty dự kiến. Đối với sản phẩm bật lửa, công ty đã dần xây dựng được các nhà phân phối và dung lượng từng thị trường cũng có sự tăng trưởng song số lượng tiêu thụ còn hạn chế so với kỳ vọng.

Với sản phẩm bao bì, công ty gặp khó khăn cả đầu vào lẫn đầu ra. Ở đầu vào là sự không ổn định về nguồn cung và chất lượng nguyên liệu; ở đầu ra là sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, luôn trong tình trạng bị mất khách hàng vào tay đối thủ. Ngoài ra, khâu sản xuất còn hạn chế bởi cơ sở hạ tầng là tận dụng từ nhà xưởng cũ, không phù hợp dẫn đến năng suất thấp và chi phí giá thành kém cạnh tranh.

Do nhu cầu mở rộng mặt hàng và tăng sản lượng ở bao bì và bật lửa, Diêm Thống Nhất còn đang bắt đầu gặp khó khăn về vốn. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt nên công ty cũng đòi hỏi một lượng vốn gối đầu trong khâu lưu thông nhiều hơn, dòng vốn luân chuyển chậm hơn.

Tr.Nguyễn

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.