VnMoney
26/07/2020 15:18

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia

Các nền kinh tế lớn trên thế giới đều dự trữ hàng nghìn tấn vàng, nhiều nhất là Mỹ, tiếp đến là một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Pháp và Nga.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 1.

Mỹ - 8.133,5 tấn: Lượng vàng Mỹ sở hữu gần bằng tổng ba quốc gia đứng sau cộng lại. Dự trữ vàng của Mỹ tương đương 78,9% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: US Funds.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 2.

Phần lớn số vàng này được cất trữ tại kho Fort Knox ở Kentucky, phần còn lại nằm ở Philadelphia Mint, Denver Mint, Văn phòng Khảo nghiệm San Francisco và Trung tâm Dự trữ Vàng thỏi West Point. Ảnh: Flickr.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 3.

Đức - 3.363,6 tấn: Năm 2017, Đức đưa 674 tấn vàng dự trữ từ Paris (Pháp) và New York (Mỹ) về Frankfurt. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng cường dự trữ vàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ảnh: US Funds.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 4.

Hiện, Đức sở hữu khoảng 3.363,6 tấn vàng thỏi, tương đương 75,2% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: Mining.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 5.

Italy - 2.451,8 tấn: Banca d’Italia (Ngân hàng Trung ương Italy) sở hữu kho vàng dự trữ quốc gia. Vàng Italy được trữ trong kho ở Rome và tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Cục Dự trữ Liên bang New York (Mỹ) và Ngân hàng Anh. Ảnh: US Funds.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 6.

Italy đang gặp nhiều khó khăn tài chính nhưng khẳng định sẽ không bán vàng dự trữ. Hiện, Italy đang dự trữ khoảng 2.451,8 tấn vàng, tương đương 70,8% dự trữ ngoại hối. Ảnh: Wall Street Journal.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 7.

Pháp - 2.436,1 tấn: Tổng số vàng của Pháp tương đương 65% dự trữ ngoại hối nước này. Phần lớn số vàng này được chính phủ Pháp mua trong thập niên 1950-1960 và được lưu trữ trong các kho của Ngân hàng Trung ương. Ảnh: Yahoo Finance.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 8.

Ngân hàng Trung ương Pháp chỉ bán một lượng vàng ít ỏi trong những năm qua, và nhiều chính trị gia kêu gọi ngừng hoàn toàn việc bán vàng. Ảnh: Bullion Star.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 9.

Nga - 2.299,2 tấn: Nga là quốc gia mua nhiều vàng nhất trong 7 năm qua và vượt Trung Quốc vào năm 2018 để trở thành nước có lượng dự trữ vàng lớn thứ 5 toàn cầu. Riêng trong năm 2017, Nga mua 224 tấn vàng thỏi. Ảnh: FT.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 10.

Để mua số vàng đó, Nga bán một số lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ. Hiện, Nga sở hữu khoảng 2.299,2 tấn vàng thỏi, tương đương 22,6% dự trữ ngoại hối nước này. Ảnh: Russia Beyond.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 11.

Trung Quốc - 1.948,3 tấn: Trung Quốc là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% tổng sản lượng khai thác vàng toàn cầu. Hiện nước này đang có trong kho khoảng 1.948,3 tấn vàng, tương đương vỏn vẹn 3,4% dự trữ ngoại hối. Ảnh: Market Watch.

Kho vàng đồ sộ của các quốc gia - Ảnh 12.

Trên thực tế, Trung Quốc tăng cường mua vàng kể từ tháng 11/2018. Đáng chú ý, Trung Quốc giữ toàn bộ dự trữ vàng trong nước, một phần đáng kể tại kho của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily.

Theo Hương Giang (ZingNews)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.