VnMoney
11/04/2021 13:30

Dragon Capital: Quy mô thị trường chứng khoán tăng hàng chục lần, khối ngoại không còn dẫn dắt cuộc chơi

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khác biệt rất nhiều so với 5-10 năm trước cả về độ rộng và độ sâu. Sự tăng trưởng đã không còn được tính bằng lần mà lên tới hàng chục lần...

TS. Lê Anh Tuấn, Giám Đốc Tư vấn Đầu tư của Dragon Capital đã bắt đầu như vậy khi nói về một thập kỷ tăng trưởng rực rỡ của thị trường chứng khoán Việt Nam, tại hội thảo trực tuyến mới đây với chủ đề "Dòng tiền đang về đâu?".

VIỆT NAM VẪN LÀ MỘT TRONG CÁC NƯỚC ĐỊNH GIÁ THẤP NHẤT KHU VỰC 

Sự khác biệt của thị trường chứng khoán trong một thập kỷ qua được minh chứng qua các chỉ số khá ấn tượng.

Vốn hoá thị trường đã tăng từ mức 40 tỷ USD (năm 2010) lên 250 tỷ USD (hiện tại).

Dragon Capital: Quy mô thị trường chứng khoán tăng hàng chục lần, khối ngoại không còn dẫn dắt cuộc chơi - Ảnh 1.

Số lượng công ty niêm yết tăng rất nhanh nhưng quan trọng hơn là số lượng công ty có giá trị vốn hoá lớn hơn 1 tỷ USD. Năm 2010 con số này mới là 8 công ty trong khi hiện tại đang là 42 công ty.

Đặc biệt, số lượng công ty có giá trị vốn hoá lớn trên 10 tỷ USD hiện nay là 3 công ty so với thời điểm năm 2010 là chưa có công ty nào.

Thanh khoản thị trường đạt 825 triệu USD/ngày, gấp 6,3 lần so với mức hơn 130 triệu USD/ngày của năm 2010.

Về mặt định giá, có thể choáng ngợp với một số cổ phiếu đã tăng100%, bên cạnh mức tăng trung bình là 50-70%. Tuy nhiên, đó là mức tăng từ đáy từ đợt cuối Covid. Top 60 cổ phiếu có lợi nhuận tăng trưởng sau thuế tăng 30%, định giá PE khoảng 12 lần. Nếu xét trong khu vực thì Việt Nam vẫn là một trong các nước định giá thấp nhất khu vực. Theo Giám đốc tư vấn đầu tư của Dragon Capital, việc định giá bằng các nước trong khu vực sẽ cần thêm thời gian, ít nhất là 3-5 năm, do cơ sở nhà đầu tư của chúng ta chưa theo kịp.

KHỐI NGOẠI KHÔNG CÒN DẪN DẮT CUỘC CHƠI?

Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất sau một thập kỷ tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua được đánh giá cao là việc thị trường đã thoát khỏi cái "bóng" của vốn ngoại.

"Thị trường chứng khoán không còn phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài. Bởi vậy, chúng ta không còn quá lo lắng mỗi khi khối ngoại giao dịch đột biến. Thay vào đó, nhà đầu tư cá nhân đã tăng trưởng mạnh và hoạt động rất tích cực", Giám đốc tư vấn đầu tư của Dragon Capital cho hay.

Dragon Capital: Quy mô thị trường chứng khoán tăng hàng chục lần, khối ngoại không còn dẫn dắt cuộc chơi - Ảnh 2.

Trong quá khứ, ảnh hưởng của vốn ngoại khá mạnh, đặc biệt là giai đoạn những năm 2017-2018. "Cứ khối ngoại đi vào thì thị trường đi lên, khối ngoại rút ra thị trường đi xuống. Tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động khối ngoại không còn ảnh hưởng quá lớn tới thị trường nữa", ông Tuấn phân tích.

Dẫn chứng thêm cho sự "độc lập" của thị trường chứng khoán, ông Tuấn cho biết: "Từ lúc dịch Covid-19 (tháng 2/2020) đến nay, khối ngoại bán ròng gần 3 tỷ USD nhưng thị trường vẫn tăng trưởng rất tốt. Nhà đầu tư cá nhân tham gia rất mạnh kể từ tháng 3/2020".

GDP BÌNH QUÂN ĐẠT 5.000 TỶ ĐỒNG, TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ TĂNG VỌT

Theo số liệu vừa công bố từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán, số lượng tài khoản do nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 3/2021 tăng vọt lên mức 113.191 tài khoản, cao nhất trong lịch sử thị trường. Trước đó, kỷ lục lịch sử được ghi nhận là tháng 1/2021 với 86.107 tài khoản cá nhân trong nước.

Dragon Capital: Quy mô thị trường chứng khoán tăng hàng chục lần, khối ngoại không còn dẫn dắt cuộc chơi - Ảnh 3.

Đặc biệt, số tài khoản do nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới trong tháng 3 cũng xác lập kỷ lục với 502 tài khoản, mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Hiện tổng số tài khoản do nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở tại thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 32.391 tài khoản.

Tháng 3/2021 cũng ghi nhận số tài khoản của tổ chức đầu tư nước ngoài tăng trở lại sau khi nhóm nhà đầu tư tổ chức này đóng tài khoản nhiều hơn mở mới trong tháng 2. Cụ thể, đã có thêm 33 tài khoản tổ chức mở mới trong tháng 3, nâng tổng số tài khoản tổ chức lên 3.983 tài khoản.

2021 CÓ THÊM 30.000 TỶ ĐỒNG BƠM CHO MARGIN 

"Khi không phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, người dân bắt đầu đầu tư vào sản phẩm tài chính", ông Tuấn lý giải hiện tượng bùng nổ tài khoản giao dịch chứng khoán mới.

Theo DC, số liệu GDP bình quân đầu người -do Tổng cục Thống kê công bố, khoảng 3.700 USD/năm. Nhưng theo cách tính của DC, thực tế còn cao hơn.

"Nếu tính GDP trên đầu người dựa vào thu nhập, nếu tính lương thưởng của 1.600 doanh nghiệp trên sàn chia cho nhân viên, đạt trên 10.000 USD/người. Số doanh nghiệp trên sàn thuê hơn 2 triệu lực lượng lao động, khá đại diện cho nền kinh tế. Nếu tính thêm cả các khu vực doanh nghiệp FDI, nông thôn, doanh nghiệp tư nhân... thì GDP bình quân đầu người tối thiểu là 5.000 USD/ng.

Dragon Capital: Quy mô thị trường chứng khoán tăng hàng chục lần, khối ngoại không còn dẫn dắt cuộc chơi - Ảnh 4.

Tại sao mức đó quan trọng? và khi GDP bình quân đầu người đã vượt mốc 5.000 USD thì tác động thế nào tới thị trường chứng khoán?.

Theo ước tính của chuyên gia Dragon Capital, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 5.000 USD/đầu người. Kinh nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc) vào những năm 80-88 cho thấy, GDP/đầu người vượt 5.000 USD thì lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khóan tăng rất mạnh trong những năm tiếp theo.

"Vì khi vượt mức 5.000 USD/người thì chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, người dân bắt đầu đầu tư vào sản phẩm tài chính, dẫn đến bùng nổ về số lượng tài khoản mở tại Việt Nam. Điều này phần nào lý giải cho hiện tượng: không phải người dân Việt Nam ở nhà Covid rảnh mở tài khoản đâu mà do nhiều yếu tố cộng lại", ông Tuấn cho biết.

Liên quan đến tiền cho vay ký quỹ tại công ty chứng khoán - vốn được xem là chỉ báo cực kỳ quan trọng về rủi ro của thị trường, đang ở trong tình trạng gần như không còn tiền để vay. Theo ông Tuấn, lý do là vì lượng margin/vốn chủ sở hữu đã tăng tương đối, tuy nhiên vì "nút thắt cổ chai" giai đoạn năm 2017-2020, vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán tăng lên quá thấp, không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Theo tính toán của Dragon Capital, vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán sẽ tăng lên mức 650 triệu USD, tương đương với mức tăng khoảng 30.000 tỷ đồng (tăng 30-35%) dành cho vay ký quỹ thêm trong năm 2021.

Theo Hoàng Xuân (Vneconomy)

Viết bình luận

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.