VnMoney
27/10/2014 09:32

Dân buôn cây kiểng vui như Tết

(NLĐO) - Thời gian gần đây, không khí tại các cửa hàng kinh doanh cây kiểng trên địa bàn TP HCM khá tấp nập, lượng khách bất ngờ tăng cao.

TP HCM có nhiều con đường nổi tiếng với việc kinh doanh cây kiểng như: Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Cộng Hòa (quận Tân Bình), Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), Xa lộ Hà Nội (quận 2, 9)... Việc mua bán và trao đổi khá nhộn nhịp trong vài tháng gần đây, khác hẳn với tình trạng ế ẩm trước đó.

Anh Lê Quốc Phong, chủ một cơ sở cây cảnh trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), cho biết nhu cầu mua cây cảnh đang tăng cao, trung bình mỗi ngày cửa hàng cho thuê 20 - 30 chậu, còn doanh thu bán cây khoảng 2,5 - 3 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu đến từ các công trình nhà ở cá nhân trang trí bằng cây xanh, làm thác nước, hòn non bộ...

Khách hàng lựa chọn mua cầy kiểng trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp).

Khách hàng lựa chọn mua cây kiểng trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp).

Anh Phong cho hay: "Những tháng trước, việc kinh doanh các loại cây kiểng gặp nhiều khó khăn, khách hàng chủ yếu đến hỏi chứ không mua. Gần đây thị trường mới dần khởi sắc, nhiều vị khách sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng mỗi tháng để trồng và chăm sóc cây kiểng cho nhà mình. Hễ cây chết hay không phát triển, họ liền gọi nhân viên đến trồng cây khác".

Một cửa hàng bán cây kiểng ở đường Lê Hồng Phong, quận 10).

Một cửa hàng bán cây kiểng ở đường Lê Hồng Phong, quận 10.

 

Theo giới kinh doanh cây cảnh, do thời gian qua nhiều cây xanh đô thị bị ngã đổ hoặc bị đốn hạ nên nhiều người muốn trồng cây xanh trong nhà để tạo không khí trong lành. Bên cạnh đó, sự khởi sắc của thị trường bất động sản, nhiều dự án mới hoàn thành nên việc trồng cây xanh, cây kiểng cũng theo đó mà tăng lên.

Qua ghi nhận, những loại kiểng được tiêu thụ nhiều như cau, tre, huyết dụ, thường xuân, chà là, dương xỉ hay một số loài cây có hoa như kèn đỏ, phong lữ, lan ý... có giá từ vài chục ngàn cho đến vài triệu đồng. Loại cây kiểng ngoài trời có từ vài chục đến vài trăm triệu đồng như bonsai, hoa giấy, si, đa, thiên tuế, lan rừng... cũng bán khá tốt.

 

Do số lượng người mua tăng cao nên các cửa hàng liên tục nhập hàng về
Do số lượng người mua tăng cao nên các cửa hàng liên tục nhập hàng về

 

Bên cạnh những loại cây kiểng quen thuộc, một số cơ sở kinh doanh cũng nhập thêm nhiều giống mới lạ, như cây không khí của Thái Lan và Mỹ. Loài cây này bán khá chạy và có giá từ 35.000 đến 500.000 đồng/cây. "Từ khi cây này được nhiều người biết đến, cửa hàng bán từ 50 đến 60 cây mỗi ngày, số lượng không đủ đáp ứng cho thị trường” - anh Hoàng, kinh doanh cây cảnh ở đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), cho biết.

Cùng với cây kiểng, những loại cây cho trái như ổi, khế, cam, chanh, bưởi... trồng trong chậu cũng được nhiều người thích vì dễ trồng, lại cho trái. "Ở nhà mình trồng các loại cây kiểng nhiều rồi nên giờ muốn đổi phong cách sang cây ăn quả. Mình nghe nói có giống ổi Thái nhỏ mà cho nhiều trái ngon giá 30.000 đồng/cây loại còn nhỏ, còn loại lớn trồng trong chậu chừng 400.000 đồng/cây nên mua về trồng thử" - một khách hàng cho biết.

Cây bưởi, khế kiểng cho quả được nhiều người mua.
Cây bưởi, khế kiểng cho quả được nhiều người mua.

 

Anh Nguyễn Chí Cường, chủ trại cây giống Tân Chánh Hiệp (quận 12), cho biết cơ sở đã thí nghiệm thành công gần 15 loại cây trồng chậu, trung bình cây dài ngày khoảng 6 tháng bắt đầu cho trái, dù năng suất thấp hơn trồng đất nhưng trái chất lượng hơn nhờ sạch bệnh, làm cảnh nên bán rất chạy.

Không chỉ cây ăn quả, các loại rau trong chậu cũng được các cơ sở sản xuất ra để phục vụ những khách hàng muốn ăn rau dạng "cây nhà lá vườn", giá khoảng 40.000 - 100.000 đồng/chậu.

Hoa kiểng là lựa chọn không thể thiếu của hầu hết khách hàng

Hoa kiểng là lựa chọn không thể thiếu của nhiều người dân đô thị

Một chủ cơ sở cây kiểng trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) dự báo nhu cầu trồng cây kiểng sẽ tăng mạnh vào những tháng gần Tết nên anh dự định sẽ thuê thêm mặt bằng để kinh doanh.

Theo nhiều chuyên gia, nếu dùng để ăn thì nên hạn chế mua cây trồng có trái sẵn trong chậu vì dễ bị xịt các loại thuốc kích thích. Thay vào đó, nên mua cây trong chậu khi chưa có trái để đảm bảo chất lượng.

Bài, ảnh: Lương Sơn

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.