VnMoney
13/06/2014 09:18

Đại gia Việt sở hữu 2 chiếc thủy phi cơ là ai?

(NLĐO) – Hai chiếc thủy phi cơ thương mại đầu tiên sẽ về nước vào tháng 8 tới và bắt đầu khai thác phục vụ du lịch từ tháng 9.

Hai chiếc thủy phi cơ được cho là có giá hàng trăm tỉ đồng do Hãng hàng không Hải Âu đặt hàng từ Mỹ với mục đích cung cấp dịch vụ du lịch nội địa. Trước mắt hãng này khai thác chặng bay Hà Nội - Hạ Long.

Một giờ bay trên thủy phi cơ có giá khoảng 4.000 USD (khoảng 84 triệu đồng), chia đều cho số người trên máy bay (12 chỗ). Theo đó, chặng bay từ Hà Nội ra Hạ Long dự kiến khoảng 30 phút, giá vé sẽ là 250 USD (5 triệu đồng)/người/chiều.

Một trong hai chiếc thủy phi cơ sắp về Việt Nam vào tháng 8.

Một trong hai chiếc thủy phi cơ sắp về Việt Nam vào tháng 8.

Chủ sở hữu của Hải Âu là Tập đoàn Thiên Minh (nắm 89% cổ phần). Tập đoàn này do ông Trần Trọng Kiên sáng lập vào năm 1994. Ông Kiên đang nắm giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. Hiện tại, Thiên Minh là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch, khách sạn.

Năm 2011, Thiên Minh gây xôn xao giới du lịch khi mua lại chuỗi khách sạn nhà nghỉ Victoria Hotels & Resorts trị giá 45 triệu USD bằng nguồn vốn vay. Đến năm 2013, tập đoàn tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực hàng không bằng thương vụ mua lại 89% cổ phần của hãng hàng không Hải Âu, trị giá 54 tỉ đồng. Thương vụ này đánh dấu sự ra đời của hãng hàng không thứ 8 và là hãng hàng không tư nhân thứ 6 ở Việt Nam.

Xuất phát từ một đơn vị tư nhân điều hành tour du lịch mạo hiểm với thương hiệu Buffalo Tours, nay Thiên Minh đã phát triển 3 lĩnh vực kinh doanh chính gồm du lịch và dịch vụ vận chuyển, khách sạn và dịch vụ đặt phòng trực tuyến ivivu.com.

Hằng năm, Thiên Minh phục vụ khoảng 90.000 khách du lịch đến 3 nước Đông Dương và Thái Lan, cùng hơn 140.000 khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn của tập đoàn. Tập đoàn này cũng sở hữu 11 khách sạn tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm chuỗi khách sạn 4 sao Victoria, khách sạn 3 sao Êmm và nhiều văn phòng tại các thị trường trên thế giới.

Tính đến hết năm 2013, tổng doanh thu của tập đoàn này vào khoảng 1.400 tỉ đồng và tổng tài sản hơn 80 triệu USD (khoảng 1.680 tỉ đồng).

Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), tập doàn là một trong danh sách 20 công ty tăng trưởng nhanh nhất Đông Á năm 2014.

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Minh. Ảnh: Forbes Việt Nam.
Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Minh. Ảnh: Forbes Việt Nam.

Về bản thân mình, ông Trần Trọng Kiên là một người có tiếng trong giới làm du lịch. Trước khi sáng lập ra thương hiệu Buffalo Tours năm 1994, ông Kiên là sinh viên, tham gia hướng dẫn tour với mục đích ban đầu là trang trải chi phí học tập tại trường ĐH Y Hà Nội.

Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa trường ĐH Y Hà Nội, nhận bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh tại ĐH Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội và bằng thạc sỹ trường ĐH Hawaii nhưng đến nay, ông Kiên vẫn được biết đến là người tiên phong trong việc đưa các hoạt động du lịch mạo hiểm vào 3 nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia.

Cuối năm 2012, ông Kiên tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và tháng 7-2013, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Bài: Thái Phương - Ảnh: Hải Âu cung cấp

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.