VnMoney
27/04/2019 12:10

Cổ đông OCB trách lãnh đạo ngân hàng bỏ lỡ kế hoạch lên sàn

(NLĐO) - Các cổ đông OCB sốt ruột đã "thúc" lãnh đạo ngân hàng sớm đưa cổ phiếu niêm yết trong vài tháng tới sau nhiều lần trì hoãn

Ngày 27-4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2019. Thay vì quan tâm đến tình hình làm ăn của ngân hàng, cổ đông OCB chủ yếu hỏi: "Vì sao ngân hàng chưa lên sàn chứng khoán?", bởi kế hoạch này đã được HĐQT OCB thông qua từ các mùa đại hội trước. 

Một số cổ đông còn trách HĐQT OCB quá chậm chân, không đưa cổ phiếu lên sàn sớm hơn, khi giá cổ phiếu ngành ngân hàng đang ở mức cao.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, khẳng định hoàn toàn không có chuyện không muốn niêm yết mà chỉ cân nhắc thời điểm lên sàn để tốt cho việc quản trị điều hành và cả cổ đông. Bởi nếu tính ở nhóm các ngân hàng có mức lợi nhuận trên 2.000 tỉ đồng, OCB là một trong rất ít ngân hàng còn "room" vốn ngoại. Do đó, việc tìm kiếm, kêu gọi cổ đông chiến lược để gia tăng năng lực tài chính của ngân hàng nhằm tạo vị thế, định vị cổ phiếu rồi mới niêm yết, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng được HĐQT cân nhắc kỹ.

Cổ đông OCB trách lãnh đạo ngân hàng bỏ lỡ kế hoạch lên sàn - Ảnh 1.

Cổ đông của OCB muốn ngân hàng sớm lên sàn. Ảnh: Linh Anh

Năm 2017, OCB định lên sàn UPCoM, năm 2018 định chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) nhưng từ quý II năm ngoái, thị trường thay đổi rất lớn. Một vài ngân hàng đã hoàn thành bán cho nước ngoài, niêm yết lên sàn nhưng bị lỗ vì giá cổ phiếu giảm mạnh. Do đó, những ngân hàng có nhu cầu nhưng đi sau như OCB rất bất lợi, gần như không còn được chào đón.

"Trong khi OCB, lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng thì không có lý do gì giá quá bèo bọt, quá rẻ. Chúng tôi thấy vậy là rất thiệt cho cổ đông và không tạo ra nguồn lực tài chính để hỗ trợ ngân hàng phát triển lên bậc cao mới nên đã quyết định lùi thời gian niêm yết" – ông Tuấn lý giải.

Trong tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu OCB, HĐQT cũng giải thích tình hình huy động vốn và giao dịch cổ phiếu ngành ngân hàng trong giai đoạn từ quý II/2018 trở đi không được thuận lợi, nên việc thực hiện niêm yết cổ phiếu chưa được hoàn tất trong năm ngoái. Theo kế hoạch, dự kiến trong quý III/2019, OCB sẽ lên sàn nếu thị trường thuận lợi.

Năm 2018, OCB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.201 tỉ đồng. Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 20% để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, OCB sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 695 tỉ đồng và phát hành thêm 20,5% cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Phương án phân chia lợi nhuận sẽ được ngân hàng thực hiện ngay sau ĐHCĐ, còn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tiến hành song song với quá trình chuẩn bị niêm yết lên sàn.

Năm 2019, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận 3.200 tỉ đồng, tăng 45% so với năm trước. OCB là một trong số các ngân hàng đã hoàn thành Basel II nên được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hơn trong tăng trưởng tín dụng, ở mức 30% trong năm nay.

Thái Phương

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.